Mưa lũ tại miền Trung đang diễn biến phức tạp

Mưa lũ tại miền Trung đang diễn biến phức tạp

Thứ 6, 16/12/2016 | 11:41
0
Mưa lớn cùng với việc các hồ thủy điện xả tràn, khiến tình hình mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp. Dự báo những ngày tới, lũ sẽ tiếp tục dâng cao, đe dọa hầu hết các tỉnh miền Trung.

Thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ngày 16/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ mưa to, đến rất to, với lượng mưa phổ biến 30-70mm; một số nơi cao hơn như: Nha Trang (Khánh Hòa) 147mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 107mm.

Đi kèm với mưa lũ là hệ thống hồ chứa thủy điện, thủy lợi tiếp tục xả tràn trong ngày 16/12, với lưu lượng lớn, khiến mực nước trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) đạt đỉnh ở mức 4,3m, trên báo động 3 là 0,3m. Vùng trũng TP Hội An 2,5m, trên báo động 3 là 0,5m. Lũ trên sông Vu Gia (huyện Đại Lộc) đã đạt đỉnh ở mức 9,44m, trên báo động 3 là 0,44m.

Xã hội - Mưa lũ tại miền Trung đang diễn biến phức tạp

Mưa lũ khiến Hội An chìm trong biển nước.

Tình hình mưa lũ miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp trong ngày 16/12. Cụ thể hơn, dự báo lũ trên sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Thừa Thiên - Huế và sông Lại Giang (Bình Định) đang xuống.

Đặc biệt, ở những vùng địa hình tiếp giáp với núi, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, từ nay đến hết ngày 17/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 150mm). Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa to, đến rất to (200-300mm).

Từ ngày 18/12, vùng mưa vừa, mưa to có xu hướng thu hẹp và còn duy trì ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Xã hội - Mưa lũ tại miền Trung đang diễn biến phức tạp (Hình 2).

 Mưa lũ tiếp tục đe dọa toàn miền Trung vào những ngày tới.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, thiệt hại ban đầu trong đợt mưa lũ từ 12 - 15/12 khiến 3 người chết, 6 người bị thương, 51 nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn và 4.974 nhà bị ngập (Thừa Thiên- Huế: 1.420 nhà; Quảng Nam: 716 nhà; Quảng Ngãi: 1.629 nhà; Bình Định: 985 nhà; Khánh Hòa: 224 nhà), cùng 3 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Tại Quảng Nam, những ngày qua, mưa lũ đã cuốn tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Đông Bình (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên), khiến hơn 1.000 người dân nơi đây bị cô lập thời gian dài. Chưa hết, lũ cũng đã khiến cho bờ kè gần đó thuộc thôn Hà Mỹ (xã Duy Vinh) bị sạt lở mạnh, đe dọa nhà cửa gần 20 hộ, với 61 nhân khẩu ở đây đang có nguy cơ bị sạt lở nhà cửa.

Đáng nói, đêm 15/12, TP Hội An tiếp tục bị lũ tràn về. Nước sông Hoài dâng lên rất cao, nhiều ngôi nhà ven sông bị nhấp chìm. Hàng loạt tuyến đường trong phố chìm trong lũ. Trong đêm, người dân vẫn cố dùng ghe, thuyền chạy lũ, đưa tài sản lên khu vực cao hơn.

Nhâm Thân – Duy Cường

Cùng tác giả

“Quay xe” trước giờ…G!

Thứ 3, 07/06/2022 | 08:00
Những ngày tháng 5 cập rập, khẩn trương của tập thể VPĐD ĐS&PL tại miền Trung để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VP chợt rộn ràng hơn, bởi 1 tin vui bất ngờ.

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ có 2 con tử vong do tai nạn cùng khung giờ

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:24
Cũng cùng một khung giờ định mệnh của 2 năm cận kề nhau, bà mất đi 2 đứa con…

Bắt khẩn cấp đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước

Thứ 5, 28/09/2017 | 11:08
Mới đây, đối tượng Nguyễn Viết Dũng (Nghệ An) đã bị Cơ quan an ninh điều tra tiến hành bắt khẩn cấp vì có hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.