Muôn kiểu tránh nắng nóng gay gắt gần 40 độ C của người dân Thủ đô

Muôn kiểu tránh nắng nóng gay gắt gần 40 độ C của người dân Thủ đô

Chủ nhật, 01/07/2018 | 13:17
0
Thời tiết nắng nóng gay gắt lên đến gần 40 độ C, khiến ai nấy đều tỏ rõ sự mệt mỏi. Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, nhiều người ra đường đã bịt kín mít.
Người đi đường tìm bóng cây để trú.

Người đi đường tìm bóng cây để trú.

Lúc này thì những bóng râm là thiên đường...

Lúc này thì những bóng râm là thiên đường...

Một số người dân thì chọn ngồi nghỉ trên vỉa hè có bóng cây.

Một số người dân thì chọn ngồi nghỉ trên vỉa hè có bóng cây.

Ra đường bịt kín từ đầu đến chân.

Ra đường bịt kín từ đầu đến chân.

Dùng ô và áo chống nắng để bảo vệ cơ thể khỏi cái nắng nóng.

Dùng ô và áo chống nắng để bảo vệ cơ thể khỏi cái nắng nóng.

Người lao động tranh thủ chọn bóng râm để nghỉ trưa, tránh thời tiết nắng nóng gay gắt.

Người lao động tranh thủ chọn bóng râm để nghỉ trưa, tránh thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7.

Tại khu vực Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Muôn kiểu tránh nắng nóng gay gắt gần 40 độ C của người dân Thủ đô

Nhiều người dân trong ngõ đã lựa chọn đội nón để tránh nắng.

Trưa ngày 1/7, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại các tuyến phố các hàng quán dường như cũng thưa thớt vắng khách hơn. Một số hàng quán bán nước vỉa hè cũng không dọn hàng vì nắng nóng.

Chia sẻ với PV, chị Thu Hường (Hà Nội) cho biết: “Bình thường tôi vẫn dọn hàng ra bán nước, thế nhưng hôm nay nghe dự báo thời tiết nắng nóng có thể lên đến trên 40 độ C lúc giờ cao điểm nên tôi đã không dọn hàng. Nắng nóng cũng khiến sinh hoạt của gia đình tôi bị đảo lộn như không ăn được gì, rồi công việc bị trì trệ”.

Muôn kiểu tránh nắng nóng gay gắt gần 40 độ C của người dân Thủ đô (Hình 2).

Một hàng nước vỉa hè đã phải ngưng bán vì nắng nóng.

Còn chị Nguyễn Hoài (Hà Nội) cũng bịt kín khi tham gia giao thông: “Mới sáng sớm mà tôi đã toát hết cả mồ hôi rồi, vì thế ra đường những ngày này bao giờ tôi cũng phải mũ, áo, kính, khẩu trang cho chắc, không thì cháy da cháy thịt”.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi lại được:

Người đi đường tìm bóng cây để trú.

Người đi đường tìm bóng cây để trú.

Lúc này thì những bóng râm là thiên đường...

Lúc này thì những bóng râm là thiên đường...

Một số người dân thì chọn ngồi nghỉ trên vỉa hè có bóng cây.

Một số người dân thì chọn ngồi nghỉ trên vỉa hè có bóng cây.

Ra đường bịt kín từ đầu đến chân.

Ra đường bịt kín từ đầu đến chân.

Dùng ô và áo chống nắng để bảo vệ cơ thể khỏi cái nắng nóng.

Dùng ô và áo chống nắng để bảo vệ cơ thể khỏi cái nắng nóng.

Người lao động tranh thủ chọn bóng râm để nghỉ trưa, tránh thời tiết nắng nóng gay gắt.

Người lao động tranh thủ chọn bóng râm để nghỉ trưa, tránh thời tiết nắng nóng gay gắt.

 Thành Long

Dự báo thời tiết 1/7: Đợt nắng nóng nhất năm 2018 kéo dài đến khi nào?

Thứ 7, 30/06/2018 | 20:00
Dự báo thời tiết ngày 1/7, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2018, có nơi lên đến 40 độ C, trong khi đó các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn có thể có mưa dông vào buổi chiều.

Dự báo thời tiết 30/6: Cuối tuần nắng nóng gay gắt diện rộng

Thứ 6, 29/06/2018 | 19:45
Dự báo thời tiết 30/6, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Nguyên nhân của đợt nắng nóng là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam gây hiệu ứng phơn cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nắng nóng gay gắt, lượng điện tiêu thụ trên địa bàn TP.Hà Nội tăng kỷ lục

Chủ nhật, 24/06/2018 | 15:46
Các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại Hà Nội từ ngày 18 – 23/6/2018 tăng cao trên diện rộng, dao động từ mức nhiệt độ trong khoảng 35 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C và sẽ còn kéo dài đến hết tháng 6.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.