'Muốn xử lý nợ xấu, Việt Nam nên mở cửa cho nước ngoài'

'Muốn xử lý nợ xấu, Việt Nam nên mở cửa cho nước ngoài'

Thứ 5, 24/10/2013 | 08:11
0
Chuyên gia tài chính WB cho rằng, để xử lý nợ xấu nhanh chóng, Việt Nam nên mở cửa cho nước ngoài tham gia như cách Thái Lan, Malaysia… đã làm.

Theo chuyên gia tài chính cao cấp của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, nhiều khoản nợ tuy “xấu” trong mắt các ngân hàng nội, nhưng lại rất hấp dẫn với các nhà đầu tư ngoại. Do đó, để xử lý nợ xấu nhanh chóng, Việt Nam nên mở cửa cho nước ngoài tham gia như cách Thái Lan, Malaysia… đã làm.

Bất động sản - 'Muốn xử lý nợ xấu, Việt Nam nên mở cửa cho nước ngoài'Ảnh minh họa

Chuyên gia của WB cho hay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn mua nợ bất động sản Việt Nam, nhưng họ không biết mua theo cách nào. Họ chưa tiếp cận được thông tin về tài sản, chưa thể định giá, chưa biết rõ về chính sách, cách xử lý tài sản đó ra sao để có thể có lợi.

Tuy nhiên, việc bán nợ xấu cho nước ngoài chưa thể sớm thực hiện. Ông Nguyễn Quốc Hùng - phó chủ tịch thường trực VAMC khẳng định, thời gian qua, rất nhiều tổ chức nước ngoài đặt vấn đề mua nợ xấu của Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan này chưa đặt vấn đề mua, bán nợ với bất cứ tổ chức nào.

Các chuyên gia cho rằng, mặc dù là một trong những hướng giải quyết tích cực và hiệu quả, Chính phủ vẫn còn đang xem xét và sẽ không dựa hoàn toàn vào nguồn vốn từ nước ngoài để giải quyết nợ xấu.

Tuấn Khanh (Nguồn: MBS)

Vì sao nợ xấu Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?

Thứ 5, 17/10/2013 | 08:31
Nhiều nguồn tin cho biết, rất nhiều các tổ chức nước ngoài muốn tham gia vào quá trình xử lý nợ xấu tại Việt Nam. Đây được coi là một dấu hiệu đáng mừng, tuy nhiên không ít người đặt ra câu hỏi, đâu là lý do khiến các tổ chức này muốn mua lại nợ xấu Việt Nam?

SCB bán 1.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

Thứ 2, 14/10/2013 | 09:02
Sáng 11/10, tại TP.HCM, Công ty quản lý Tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã ký hợp đồng mua 1.000 tỷ đồng nợ xấu của Ngân hàng hợp nhất (SCB).rn

Doanh nghiệp nước ngoài đang 'nhòm ngó' nợ xấu Việt Nam?

Chủ nhật, 13/10/2013 | 07:36
Nhiều chuyên gia kinh tế cho biết, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang muốn mua lại nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Có thể những khoản nợ đang rất "xấu xí" trong mắt ngân hàng nội nhưng nó lại đang trở thành "món ăn" ngon với các nhà đầu tư ngoại. Vấn đề này hiện đang đứng trước những luồng ý kiến trái chiều.

Ba ngân hàng bán hơn 800 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:49
Sau Agribank, ba ngân hàng PGBank, SHB và SCB đã bán cho VAMC hơn 800 tỷ đồng nợ xấu.

Quỹ đầu tư nước ngoài sẽ mua lại nợ xấu Việt Nam?

Thứ 2, 07/10/2013 | 09:52
Nhận định về tình hình nợ xấu Việt Nam, một chuyên gia kinh tế nước ngoài cho rằng vào cuối năm nay, một số quỹ đầu tư góp vốn tư nhân nước ngoài sẽ thực hiện một số thương vụ nhỏ mua lại nợ xấu của Việt Nam.

Các ngân hàng bán nợ xấu đồng loạt lên tiếng

Chủ nhật, 06/10/2013 | 09:21
Ngày 3/10/2013, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, đơn vị này đang triển khai rốt ráo với các ngân hàng SHB, SCB, PGBank để mua nợ của các ngân hàng này.

Vì sao nợ xấu Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?

Thứ 5, 17/10/2013 | 08:31
Nhiều nguồn tin cho biết, rất nhiều các tổ chức nước ngoài muốn tham gia vào quá trình xử lý nợ xấu tại Việt Nam. Đây được coi là một dấu hiệu đáng mừng, tuy nhiên không ít người đặt ra câu hỏi, đâu là lý do khiến các tổ chức này muốn mua lại nợ xấu Việt Nam?

SCB bán 1.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

Thứ 2, 14/10/2013 | 09:02
Sáng 11/10, tại TP.HCM, Công ty quản lý Tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã ký hợp đồng mua 1.000 tỷ đồng nợ xấu của Ngân hàng hợp nhất (SCB).rn

Doanh nghiệp nước ngoài đang 'nhòm ngó' nợ xấu Việt Nam?

Chủ nhật, 13/10/2013 | 07:36
Nhiều chuyên gia kinh tế cho biết, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang muốn mua lại nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Có thể những khoản nợ đang rất "xấu xí" trong mắt ngân hàng nội nhưng nó lại đang trở thành "món ăn" ngon với các nhà đầu tư ngoại. Vấn đề này hiện đang đứng trước những luồng ý kiến trái chiều.

Ba ngân hàng bán hơn 800 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:49
Sau Agribank, ba ngân hàng PGBank, SHB và SCB đã bán cho VAMC hơn 800 tỷ đồng nợ xấu.

Quỹ đầu tư nước ngoài sẽ mua lại nợ xấu Việt Nam?

Thứ 2, 07/10/2013 | 09:52
Nhận định về tình hình nợ xấu Việt Nam, một chuyên gia kinh tế nước ngoài cho rằng vào cuối năm nay, một số quỹ đầu tư góp vốn tư nhân nước ngoài sẽ thực hiện một số thương vụ nhỏ mua lại nợ xấu của Việt Nam.

Các ngân hàng bán nợ xấu đồng loạt lên tiếng

Chủ nhật, 06/10/2013 | 09:21
Ngày 3/10/2013, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, đơn vị này đang triển khai rốt ráo với các ngân hàng SHB, SCB, PGBank để mua nợ của các ngân hàng này.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).