Mỹ bán tàu cho Đài loan, TQ dọa máy bay chở nhà báo ở Trường Sa

Mỹ bán tàu cho Đài loan, TQ dọa máy bay chở nhà báo ở Trường Sa

Thứ 3, 15/12/2015 | 13:49
0
Mỹ sẽ bán 2 hộ vệ hạm tên lửa cho Đài Loan ngay trong năm 2015; TQ dọa máy bay chở nhà báo Anh ở Trường Sa là những thông tin, diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình Biển Đông.

Mỹ tuyên bố kết thúc tuần tra quanh đảo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông, ra cảnh báo khả năng chạy đua vũ trang trên Biển Đông; Mỹ sẽ bán 2 khinh hạm tên lửa cho Đài Loan ngay trong năm 2015; TQ dọa máy bay chở nhà báo Anh ở Trường Sa là những thông tin, diễn biến liên quan đến tình hình Biển Đông mới nhất.

Thế giới - Mỹ bán tàu cho Đài loan, TQ dọa máy bay chở nhà báo ở Trường Sa

2 máy bay ném bom Mỹ mới đây vừa tuần tra thách thức Trung Quốc trên Biển Đông.

Mỹ kết thúc tuần tra quanh đảo phi pháp

Ngày 14/12/2015, quân đội Mỹ cho biết Hải quân nước này dự kiến từ nay tới cuối năm 2015 sẽ không tiến hành thêm chuyến tuần tra nào khác trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông.

Ba quan chức quốc phòng Mỹ nói trong điều kiện giấu tên cho hay, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ từng dự định tiến hành thêm hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải tại vùng biển này ngay đầu tháng 12/2015.

Tuy nhiên, Chính quyền Tổng thống Obama đang cân nhắc những rủi ro của việc gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh tại thời điểm Mỹ đang tập trung vào cuộc chiến chống IS tự xưng và Hoa Kỳ vẫn chưa phê chuẩn việc tiến hành một cuộc tuần tra tiếp theo trên Biển Đông.

Tháng 10 vừa qua Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông để khẳng định quan điểm của Washington, thách thức những tuyên bố phi pháp của Bắc Kinh.

Cảnh báo khả năng chạy đua vũ trang trên biển Đông

Thế giới - Mỹ bán tàu cho Đài loan, TQ dọa máy bay chở nhà báo ở Trường Sa (Hình 2).

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Đô đốc Scott Swift.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Đô đốc Scott Swift ngày 15/12/2015 vừ

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.