Tổng thống Trump khẳng định trong bài phát biểu hôm 29/3: "Tôi có thể trì hoãn việc ký kết này cho đến khi đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên. Tại sao ư? Bởi vì đây là một “quân bài” rất quan trọng và tôi muốn đảm bảo rằng mọi người đều được đối xử công bằng”.
Phía Nhà Trắng không trả lời chi tiết gì thêm về kế hoạch trì hoãn này của ông Trump. Phát ngôn viên của bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói: “Thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc không phải là một thỏa thuận đã hoàn tất. Đây chưa phải là thỏa thuận cuối cùng".
Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Mỹ bày tỏ mối quan ngại rằng Seoul là liên kết yếu trong liên minh Mỹ - Nhật Bản – Hàn Quốc và có thể còn quá sớm để đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên.
Hồi đầu tuần, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý sửa lại thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước với một thỏa thuận phụ để ngăn chặn sự mất giá đối với đồng won của Seoul, qua đó giúp cho các nhà sản xuất ô tô và thuốc của Mỹ tiếp cận dễ dàng hơn thị trường Hàn Quốc.
Theo thỏa thuận, Hàn Quốc đồng ý hạn chế xuất khẩu thép sang Mỹ khoảng 2.7 triệu tấn/năm để đổi lấy việc Mỹ miễn thuế 25% đối với mặt hàng thép của Hàn Quốc. Nếu không có thỏa thuận này, thuế quan mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/5.
Trước đó, Tổng thống Trump đã chấp nhận lời mời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Các quan chức Hàn Quốc cho biết cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 sau Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc – Triều Tiên vào tháng 4.
“Chúng ta đang có tiến triển rất tốt với Triều Tiên. Chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn những lời hùng biện đã điềm tĩnh hơn một chút", ông Trump phát biểu tại Ohio.
Xem thêm: Lý do bất ngờ sau tuyên bố gây sốc về Syria của ông Trump
Lê Trang