Ủy ban khoa học, không gian và công nghệ thuộc Hạ viện Mỹ cho rằng Kaspersky Lab có thể bị điều khiển bởi chính phủ Nga để khai thác như một công cụ gián điệp nhằm chống lại nước Mỹ.
Trong số các tổ chức của chính phủ phải cung cấp thông tin, có những cơ quan quan trọng như bộ An ninh nội địa Mỹ, bộ Thương mại, Tổ chức bảo vệ môi trường và Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA.
Ngoài việc được yêu cầu phải phản hồi trước ngày 11 tháng 8, các tổ chức này sẽ phải cung cấp tài liệu về sản phẩm của Kaspersky Lab từ ngày 1/1/2013. Đồng thời họ cũng phải liệt kê các hệ thống đang sử dụng phần mềm của Kaspersky Lab bao gồm cả các nhà thầu chính hay nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ.
Kaspersky Lab đã ngay lập tức phủ nhận về mối liên hệ giữa công ty và chính phủ Nga, đồng thời phủ nhận dính líu đến hành động gián điệp công nghệ, do đó hãng khẳng định cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ là không có cơ sở.
Sự tình nghi về tính an toàn của các sản phẩm thuộc Kaspersky Lab lần đầu được Hoa Kỳ công bố vào tháng 5 năm nay. Vào tháng 6, các đặc vụ FBI đã lục soát nhà của một số nhân viên Kaspersky tại Mỹ. Chính quyền của tổng thống Trump đã đưa Kaspersky ra khỏi danh sách các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho chính phủ Mỹ.
Ngọc Quang