Mỹ hối thúc TQ đóng vai trò tích cực về vấn đề Syria

Mỹ hối thúc TQ đóng vai trò tích cực về vấn đề Syria

Thứ 6, 20/09/2013 | 16:36
0
Ngoại trưởng Mỹ đã hối thúc Trung Quốc đóng vai trò "tích cực và mang tính xây dựng" trong việc tìm kiếm một nghị quyết mang tính ràng buộc của LHQ đối với vũ khí hóa học của Syria.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đưa ra kêu gọi trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Kerry cho biết, khi mới bước vào cuộc thảo luận, hai bên đã "bất đồng sâu sắc" về cách thức phản ứng toàn cầu đối với hành vi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Tuy nhiên, Mỹ vẫn mong đợi Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực và xây dựng trong các cuộc đàm phán hiện nay của Liên hợp quốc về cách thức giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria.

Ông Kerry cũng cho biết Mỹ luôn đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với việc tìm kiếm giải pháp chính trị trong vấn đề Syria.

Tiêu điểm - Mỹ hối thúc TQ đóng vai trò tích cực về vấn đề Syria

Ngoại trưởng John Kerry.

Đáp lại, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết ông sẵn sàng "đàm phán chi tiết" về tất cả các vấn đề với thái độ cởi mở, kể cả trong vấn đề Syria. Ông cũng tái khẳng định quan điểm của Bắc Kinh về việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria, đồng thời cam kết Trung Quốc sẽ "tiếp tục đóng vai trò tích cực và xây dựng theo hướng đi này".

Ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ phê chuẩn thỏa thuận khung Nga-Mỹ và Hội đồng Bảo an cũng ủng hộ thỏa thuận này.

Theo kế hoạch, chính quyền Syria phải cung cấp danh sách đầy đủ các kho vũ khí hóa học cho thanh sát viên Liên hợp quốc vào ngày 21/9, bước đi đầu tiên cho việc ra nhập OPCW. Trong khi đó, OPCW sẽ thảo luận về thỏa thuận khung Nga-Mỹ trong ngày 22/9, còn đại diện 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an thảo luận về dự thảo nghị quyết giải giáp vũ khí hóa học ở Syria.

Ngoài nội dung về Syria, Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc cũng thảo luận về các vấn đề ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cách thức tái khởi động đàm phán sáu bên, biến đổi khí hậu và an ninh mạng.

Đánh giá về kết quả cuộc gặp, Ngoại trưởng Kerry cho biết cuộc thảo luận lần này với ông Vương Nghị phản ánh đúng cam kết của Mỹ trong việc củng cố quan hệ với cả Bắc Kinh và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông, điểm quan trọng nhất trong cuộc gặp lần này là hai bên cam kết sẽ thảo luận thẳng thắn về các vấn đề để tránh hiểu lầm, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nói quan hệ giữa hai bên đang có những bước tiến mạnh mẽ và chuyến công du Washington lần này của ông nhằm thúc đẩy quan hệ đó theo hướng đặc biệt giữa hai nước lớn.

Theo TTXVN

Nội chiến Syria: 'Không bên nào đủ mạnh để chiến thắng'

Thứ 6, 20/09/2013 | 15:36
Phó thủ tướng Syria nói với báo Guardian của Anh rằng cuộc nội chiến đang trong tình trạng bất phân thắng bại, khi không có bên nào đủ mạnh để chiến thắng.

Syria 'cò quay': 'Cần tới một năm để giải trừ hóa học'

Thứ 5, 19/09/2013 | 10:42
Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng ông cam kết theo đúng kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học nhưng cũng nói trước rằng việc này sẽ mất cả năm.

‘Syria chiến thắng kẻ thù không cần tới vũ khí hóa học’

Thứ 4, 18/09/2013 | 14:09
Thủ tướng Syria Wael Nader al-Halqi ngày 17/9 tuyên bố Damascus có các biện pháp khác để giành chiến thắng trước kẻ thù mà không cần tới vũ khí hóa học.

Syria trao bằng chứng tố cáo phe đối lập cho Nga

Thứ 4, 18/09/2013 | 10:02
Một quan chức cấp cao ngoại giao Nga cho biết, Chính quyền Syria đã trao cho Nga bằng chứng chứng tỏ lực lượng đối lập có liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học hôm 21/8.

HRW: Thảm họa tàn sát ghê rợn mà Syria cố che giấu

Thứ 3, 17/09/2013 | 10:51
Các bà mẹ bị bắn khi đang cố che chở cho các con của mình, những cặp đôi mới cưới bị xử tử từng-người-một và có quá nhiều xác chết trên các con đường nhuốm đầy máu, một báo cáo của Tổ chức theo dõi Nhân quyền HRW tại Mỹ cho biết.

iPad hỗ trợ đắc lực cho phiến quân Syria

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:54
Dùng iPad để ngắm bắn rocket vào phiến quân của Assad, nhiều người coi đây là phát minh hay nhất được sử dụng trong chiến tranh.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.