Mỹ huấn luyện Philippines sử dụng UAV để đối phó với Trung Quốc

Mỹ huấn luyện Philippines sử dụng UAV để đối phó với Trung Quốc

Thứ 7, 29/06/2013 | 21:27
0
Tại căn cứ hải quân cách Manila khoảng 13 km, hải quân Mỹ đã tiến hành đào tạo cho các binh sĩ Philippines cách thức điều khiển máy bay không người lái cất cánh từ tàu chiến đậu ngoài khơi.

Theo AFP, trong cuộc tập trận Philippines Carat 2013, quân đội Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành các lớp huấn luyện cho người Philippines cách thức sử dụng máy bay không người lái phục vực trinh sát chiến đấu, trong bối cảnh Manila đang củng cố quan hệ quân sự với Washington nhằm chống lại mối đe dọa của Trung Quốc ngày càng tăng đối với an ninh của Philippines.

Tiêu điểm - Mỹ huấn luyện Philippines sử dụng UAV để đối phó với Trung Quốc

Cuộc tập trận chung của hải quân đang diễn ra là một phần hoạt động thường niên trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tuy nhiên, lần này quân đội hai nước đặc biệt tập trung vào các bài tập chuyên sâu hơn vì những căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh vẫn có chiều hướng gia tăng.

Tại căn cứ hải quân cách Manila khoảng 13 km, hải quân Mỹ đã tiến hành đào tạo cho các binh sĩ Philippines cách thức điều khiển máy bay không người lái  cất cánh từ tàu chiến đậu ngoài khơi.

Tiêu điểm - Mỹ huấn luyện Philippines sử dụng UAV để đối phó với Trung Quốc (Hình 2).

Ông Jeremy Eden, sĩ quan của hải quân Mỹ cho biết đó mới là những máy bay không người lái chủ yếu dùng cho mục đích giám sát, trinh sát chứ không phải loại có khả năng tấn công như đã sử dụng tại chiến trường Afghanistan. Ông cho biết các học viên Philippines rất hứng thú học và nếu được trang bị loại vũ khí này họ sẽ biết sử dụng thành thạo và có hiệu quả.

Trong cuộc tập trận lần này, quân đội hai nước cũng thực hành các bài tập kỹ năng bắn và điều khiển xuồng cao su đổ bộ. Giới chức quân sự của hai nước đều nhấn mạnh rằng cuộc tập trận lần này không liên quan gì đến những đòi hỏi chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tuy nhiên, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Philippines một lần nữa khẳng định Manila đang cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để Hoa Kỳ tiếp cận căn cứ quân sự tại Philippines. Ông nhận định điều đó là cần thiết để đáp lại mối đe dọa của Trung Quốc. Bộ trưởng Voltaire Gazmin tuyên bố : “Lúc này, chúng ta không thể đơn độc được. Chúng ta phải có đồng minh. Nếu không chúng ta sẽ là nạn nhân bởi những hăm dọa của nước lớn. Đó chính là điều đang diễn ra hiện nay khi Trung Quốc đang ngồi trên lãnh thổ của chúng ta”.

Tiêu điểm - Mỹ huấn luyện Philippines sử dụng UAV để đối phó với Trung Quốc (Hình 3).

Ông đặt câu hỏi : “Vậy chúng ta phải làm gì ? Ngồi chờ cho đến khi họ vào đến tận gara nhà mình sao?”. Hôm qua, ông tuyên bố Philippines tạo điều kiện cho cả Nhật Bản có thể tiếp các căn cứ quân sự của mình.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino cũng tuyên bố sự gia tăng hiện diện của Hoa Kỳ tại Philippines là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp của Philippines.

T.L

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Hải quân Mỹ-Philippines tập trận trong vùng tranh chấp

Thứ 6, 28/06/2013 | 08:42
Hôm 27/6, các lực lượng hải quân Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận trên biển Hoa Nam (biển Đông) giữa đảo Luzon và rạn san hô Scarborough.

Philippines chuẩn bị cho 'hành động không báo trước' trên biển Đông?

Thứ 6, 21/06/2013 | 16:10
Tờ báo điện tử “United Morning Post” của Singapore ngày 20/06 cho biết, Philippines sẽ cử một lực lượng hải quân đánh bộ và tiếp tế hậu cần cho lực lượng đồn trú trên bãi Cỏ Mây đang nằm trong tầm ngắm của hải quân Trung Quốc.

Philippines-Mỹ tập trận trong vùng tranh chấp Biển Đông

Thứ 6, 21/06/2013 | 06:57
Cuộc tập trận được lên kế hoạch vào ngày 27/06 đến 2/07, tại vùng biển cách rạn san hô Skarborro 108 km về phía đông.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.