Mỹ khẳng định sẽ viện trợ 4 chiến đấu cơ cho Ai Cập

Mỹ khẳng định sẽ viện trợ 4 chiến đấu cơ cho Ai Cập

Thứ 5, 11/07/2013 | 14:23
0
Trước bối cảnh tình hình chính trị Ai Cập “bất ổn”, Hoa Kỳ khẳng định sẽ vẫn cung cấp 4 máy may chiến đấu F-16 cho Ai Cập trong vài tuần tới.

Sau Israel, Ai Cập là nước lớn thứ hai trên thế giới được Mỹ cung cấp 1,5 tỷ USD viện trợ hằng năm. Trước đó, một số quan chức Mỹ bày tỏ quan điểm rằng, muốn chính quyền Obama cắt viện trợ quân sự cho Ai Cập để ngăn chặn việc gián tiếp tiếp tay cho một cuộc đảo chính.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, việc cung cấp 4 máy bay chiến đấu F-16 cho Ai Cập là một phần của gói viện trợ và có khả năng là sẽ diễn ra trong tháng 8. “Không có thay đổi gì trong kế hoạch cung cấp F-16 cho quân đội Ai Cập”, người này nói.

Tiêu điểm - Mỹ khẳng định sẽ viện trợ 4 chiến đấu cơ cho Ai Cập

Những người Hồi giáo ủng hộ ông Mursi, vị tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập đổ lỗi cho những gì chính quyền của tổng thống Obama đã làm là một “cú đòn quân sự”.

Nhà Trắng đáp trả lại rằng, hàng triệu người dân Ai Cập muốn có sự thay đổi trong chính phủ và họ sẽ chờ đợi cho tới khi tổng thống Mursi bị lật đổ.

Jay Carney, phát ngôn viên Nhà Trẳng phát biểu rằng: “Chúng tôi đánh giá cao cách mà các nhà chức trách Ai Cập xử lý tình hình hiện nay”.

Theo một nguồn tin chính thức, Hoa Kỳ đã giải ngân 650 triệu USD để viện trợ quân sự cho Ai Cập trong năm tài chính 2013. Mọi hoạt động này sẽ kết thúc vào tháng 9 và một gói viện trợ khác trị giá 585 triệu USD cũng đang chờ tới lượt để sẵn sàng cung cấp.

Dự kiến, Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm 8 chiếc F-16 cho Ai Cập trong tháng 12.

Theo An ninh Thủ đô

Ảnh: Xả súng đẫm máu ở Ai Cập, 373 người thương vong

Thứ 3, 09/07/2013 | 08:48
Cuộc xả súng điên cuồng của quân đội vào người biểu tình làm 373 người thương vong, trong đó có ít nhất 51 người chết và 322 người thương nặng đã kéo Ai Cập đến gần hơn với cuộc nội chiến đang có nguy cơ bùng nổ.

Cựu tổng thống Ai Cập bị điều tra tội giết người

Thứ 6, 05/07/2013 | 16:27
Hôm nay (5/7), trưởng công tố viên Ai Cập sẽ mở một cuộc điều tra trước cáo buộc ông Mohamed Morsi và các nhà lãnh đạo cấp cao của Anh em Hồi giáo “châm ngòi” cho bạo lực và giết hại những người biểu tình.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.