Mỹ kí hiệp định bất khả xâm phạm Triều Tiên?

Mỹ kí hiệp định bất khả xâm phạm Triều Tiên?

Chủ nhật, 06/10/2013 | 17:08
0
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên và ký kết hiệp ước bất khả xâm phạm với Bình Nhưỡng nếu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, “tham gia vào các cuộc đàm phán hợp pháp để đạt được mục tiêu đó”.

Tuyên bố trên được đưa ra trong buổi họp báo sau cuộc họp an ninh giữa bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Mỹ-Nhật theo cơ chế “2+2”.

Tiêu điểm - Mỹ kí hiệp định bất khả xâm phạm Triều Tiên?Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định nếu Triều Tiên có động thái phi hạt nhân hóa hoàn toàn, các nước liên quan đến vấn đề này sẵn sàng đối thoại và có quan hệ hòa bình với Bình Nhưỡng.

Khi đó, ông John Kerry khẳng định nếu Triều Tiên có động thái phi hạt nhân hóa hoàn toàn, các nước liên quan đến vấn đề này sẵn sàng đối thoại và có quan hệ hòa bình với Bình Nhưỡng. “Chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ hầu mong có quan hệ hòa bình với Triều Tiên” - ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ đề cập đến vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên. Ngoài ra, ông nhấn mạnh Mỹ không có ý định thay đổi chính quyền tại Triều Tiên.

Phát biểu của ông Kerry khiến dư luận đặt câu hỏi liệu có phải quan hệ Triều-Mỹ đang thay đổi hay không, bởi cho đến nay, Mỹ vẫn giữ vững lập trường không quan tâm đến việc nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Trước đó, ngày 1/10, trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Triều Tiên và các chuyên gia dân sự Mỹ đã đàm phán không chính thức xung quanh tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã nhiều lần kêu gọi các cuộc đàm phán vô điều kiện để giải quyết bế tắc hạt nhân trong khi Washington thể hiện quan điểm rằng, Triều Tiên trước hết phải khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa của mình trước khi các cuộc đàm phán có ý nghĩa có thể tiếp tục.

Nguồn tin cho biết, ông Ri Yong-ho, đại biểu cấp cao của đàm phán 6 bên đã gặp ông Stephen Bosworth, cựu Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Mỹ và Joseph Detrani, cựu quản lý thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Chi tiết về vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức kín vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên sau cuộc họp, ông Bosworth nói với các phóng viên rằng, ông hài lòng với sự kiện này và cả 2 bên đã đề cập các vấn đề liên quan tới quan hệ song phương.

Ông Ri Yong-ho cũng không đề cập chi tiết nội dung cuộc đàm phán mà chỉ khẳng định cuộc đàm phán đề cập tới vấn đề nối lại cuộc đàm phán 6 bên bị đình chỉ từ năm 2008.

Bên cạnh vấn đề về bán đảo Triều Tiên, cuộc đàm phán cũng nhằm mục đích thảo luận giải pháp về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có liên quan tới Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Những nhà quan sát Triều Tiên cho rằng, tuy cuộc đàm phán là không chính thức và không có quan chức chính thức nào của Mỹ tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng họ đã cung cấp một kênh liên lạc giữa Bình Nhưỡng và Washington nhằm cho phép các nhà hoạch định chính sách của mỗi bên có thể đánh giá ý định của nhau.

Trong khi đó, trong cuộc đàm phán ở Berlin hồi cuối tháng trước, cựu quan chức Mỹ Joel Wit nói rằng, Triều Tiên rất quan tâm tới lập trường của Washington về vấn đề vũ khí hạt nhân và cá nhân ông cũng rất quan tâm tới việc tại sao Triều Tiên lại kêu gọi các cuộc đàm phán vào thời điểm này.

Theo Đất Việt

Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:13
Ngày 25/6/1950, chiến tranh giữa Nam (Hàn Quốc) - Bắc Triều Tiên (Triều Tiên) bắt đầu bùng nổ ở vĩ tuyến 38 - ranh giới quân sự do Mỹ ủng hộ Hàn Quốc và Liên Xô ủng hộ Triều Tiên đã thống nhất.

Bắc Triều Tiên mở dự trữ hậu cần quân đội để chặn nạn đói

Thứ 6, 17/05/2013 | 15:32
Để ngăn chặn nạn đói trong nước, ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang sử dụng nguồn lương thực-thực phẩm dự trữ, vốn vẫn được bảo quản trong các kho hậu cần quân đội.

Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc

Thứ 4, 01/05/2013 | 09:42
Bên dưới dãy núi huyền bí Baekdu Daegan chia đôi Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc, là một cuộc sống hiền hòa với cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Hé lộ lý do Bắc Triều Tiên thay bộ trưởng Quốc phòng

Thứ 2, 13/05/2013 | 17:27
Động thái này bất ngờ bởi Kim Kyok-sik, vị tướng vừa bị miễn nhiệm cũng mới chỉ nắm quyền 8 tháng. Việc bổ nhiệm bộ trưởng mới ít tên tuổi dấy lên nhiều đồn đoán.

Bắc Triều Tiên lắp 2 quả tên lửa đạn đạo lên bệ phóng di động

Thứ 6, 05/04/2013 | 15:19
Bắc Triều Tiên đã lắp 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung lên bệ phóng di động và ngụy trang tại một điểm chưa xác định ở gần bờ biển phía Đông bán đảo.

Hình ảnh hoành tráng về Bắc Triều Tiên

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Những hình ảnh hoành tráng ghi lại lễ nhận chức của Kim Chính Ân (Kim Jong Un) và lễ mít tinh, duyệt binh kỷ niệm 65 năm ngày thành nước CHDCND Triều Tiên.

Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:13
Ngày 25/6/1950, chiến tranh giữa Nam (Hàn Quốc) - Bắc Triều Tiên (Triều Tiên) bắt đầu bùng nổ ở vĩ tuyến 38 - ranh giới quân sự do Mỹ ủng hộ Hàn Quốc và Liên Xô ủng hộ Triều Tiên đã thống nhất.

Bắc Triều Tiên mở dự trữ hậu cần quân đội để chặn nạn đói

Thứ 6, 17/05/2013 | 15:32
Để ngăn chặn nạn đói trong nước, ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang sử dụng nguồn lương thực-thực phẩm dự trữ, vốn vẫn được bảo quản trong các kho hậu cần quân đội.

Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc

Thứ 4, 01/05/2013 | 09:42
Bên dưới dãy núi huyền bí Baekdu Daegan chia đôi Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc, là một cuộc sống hiền hòa với cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Hé lộ lý do Bắc Triều Tiên thay bộ trưởng Quốc phòng

Thứ 2, 13/05/2013 | 17:27
Động thái này bất ngờ bởi Kim Kyok-sik, vị tướng vừa bị miễn nhiệm cũng mới chỉ nắm quyền 8 tháng. Việc bổ nhiệm bộ trưởng mới ít tên tuổi dấy lên nhiều đồn đoán.

Bắc Triều Tiên lắp 2 quả tên lửa đạn đạo lên bệ phóng di động

Thứ 6, 05/04/2013 | 15:19
Bắc Triều Tiên đã lắp 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung lên bệ phóng di động và ngụy trang tại một điểm chưa xác định ở gần bờ biển phía Đông bán đảo.

Hình ảnh hoành tráng về Bắc Triều Tiên

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Những hình ảnh hoành tráng ghi lại lễ nhận chức của Kim Chính Ân (Kim Jong Un) và lễ mít tinh, duyệt binh kỷ niệm 65 năm ngày thành nước CHDCND Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.