Theo tờ Washington Post, Mỹ hiện đang rất quan ngại trước khả năng lực lượng do Iran hậu thuẫn có thể chiếm các tiền đồn của Washington ở al-Tanf. Hiện tại Iran đang có những lực lượng chiến đấu hỗ trợ quân đội Chính phủ Syria ở quốc gia Trung Đông này.
Các cố vấn cấp cao của Mỹ cho hay, họ đã nhìn thấy khả năng liên quân do Washington dẫn đầu sẽ mở rộng chiến dịch chống lại lực lượng Iran ở Syria – quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh suốt 7 năm qua.
Nếu Washington thực sự hành động thì hành động đó sẽ đi ngược lại hoàn toàn với những cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó về việc sẽ “rời khỏi Syria rất nhanh”, sau khi hoàn tất nhiệm vụ “đánh bật” Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Theo Washington Post, số phận của căn cứ al-Tanf cho thấy sự bối rối của chính quyền Tổng thống Trump khi phản ứng với “ảnh hưởng chính trị và quân sự” ngày càng gia tăng của Iran ở khu vực.
Ban đầu, căn cứ được thiết lập để chiến đấu chống lại các nhóm phiến quân vũ trang và giành lại vùng biên giới chiến lược khu Bukamal, nhưng kể từ khi ông Trump nhận nhiệm sở, ông cam kết sẽ hành động quyết liệt hơn với Iran, mà ông cho là đã hợp lực cùng quân đội Syria phá hoại kế hoạch của Mỹ ở phía Tây Bắc Syria.
Tổng thống Trump cáo buộc Tehran kích hoạt “bạo lực”, làm gia tăng “đổ máu và hỗn loạn” ở Trung Đông. Do đó, nhiệm vụ chống IS của Mỹ tại al-Tanf đã “nhẹ nhàng” chuyển hướng sang đối đầu với sự hiện diện của Iran ở khu vực.
Tuy nhiên, những cố vấn quân sự hàng đầu của ông Trump phải miễn cưỡng kích hoạt một chiến dịch lớn hơn ở Syria xung quanh những quan ngại về an toàn của lính Mỹ đóng tại khu vực.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gần đây đã gia tăng “chóng mặt” khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran.
Tình hình càng xấu thêm khi Israel được cho là đã tấn công nhằm vào các vị trí của Iran ở Syria nhằm đáp trả với đợt nã tên lửa trước đó của Tehran nhằm vào Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Cao nguyên Golan.
Iran về phần mình phủ nhận sự hiện diện quân sự ở Syria.
Kể từ năm 2016, Mỹ đã huấn luyện các chiến binh FSA ở căn cứ al-Tanf nhằm chống Is. Song hành động này đã nhận về nhiều sự chỉ trích từ phía Damascus và Moscow.
Nga quan ngại rằng Washington đang “cho ra lò những nhóm thánh chiến di động có khả năng tiến hành các chiến dịch khủng bố nhằm vào quân đội và người dân Syria”.
“Việc Mỹ gần như kiểm soát hoàn toàn vùng diện tích 55km quanh Al-Tanf ở gần biên giới Syria-Jordan mà không có sự đồng ý của chính quyền Damascus là không đúng đắn. Vùng nay bao gồm trại tị nạn khét tiếng Rukban, nơi các chiến binh từ các nhóm vũ trang bất hợp pháp di chuyển tự do gần lực lượng quân đội Mỹ”, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Nga nói với tờ Sputnik.
Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích IS tại Syria từ năm 2014 mà không có ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc cũng như sự đồng ý của chính quyền Syria. Syria do đó coi sự hiện diện của Washington và các lực lượng đồng minh là hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Xem thêm: Israel lý giải nguyên nhân khiến lá chắn phòng không Nga bị phá hủy ở Syria