Mỹ phẩm siêu trắng, mầm mống của... ung thư da

Mỹ phẩm siêu trắng, mầm mống của... ung thư da

Thứ 2, 22/04/2013 | 09:18
0
“Da sẽ trắng mịn màng chỉ sau vài lần tắm, mụn sẽ biến mất khi chỉ mấy ngày bôi” hay “ trắng mịn màng trong chớp mắt”… Tất cả những lời “có cánh” ấy được quảng cáo nhan nhản trên các trang bán hàng trực tuyến và mạng xã hội Facebook.

Bất chấp những cảnh báo về những loại kem làm trắng da có khả năng bào mòn và gây ung thư da ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người sử dụng, nhiều bạn trẻ vẫn mua về sử dụng chỉ bằng sự cam kết miệng của người bán.

Tiêu dùng & Dư luận - Mỹ phẩm siêu trắng, mầm mống của... ung thư da
Kem "siêu trắng" được quảng cáo tràn lan trên mạng

Hàng dởm … đền tiền gấp100 lần?

Lần theo những lời quảng cáo rầm rộ trên mạng, PVtìm đến một một shop chuyên sản phẩm trắng da nằm trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy – Hà Nội). Ở đây, người bán là một cô gái trẻ sinh năm 95 lôi ra một thùng mỹ phẩm đủ loại, từ kem siêu trắng, kem trị mụn,trị thâm, kem dưỡng trắng da mặt… “Tất cả loại kem này được em nhập về từ Thái Lan, hàng chính hiệu, chất lượng tốt”, cô gái nói.

Cầm một sản phẩm được giới thiệu là có công dụng siêu trắng chỉ trong vài lần tắm. Không thương hiệu, xuất xứ, ngày tháng sử dụng, hộp kem được cô gái quảng cáo chỉ có duy nhất một miếng giấy dán hướng dẫn sử dụng và có mở ngoặc “ chuyên dùng cho thẩm mỹ viện”.

Khi được một khách hàng trẻ tuổi hỏi về công dụng của sản phẩm, cô gái sinh năm 95 nói : “ Dòng kem tắm trắng được điều chế từ những nguyên liệu cao cấp với mùi thơm dễ chịu có công dụng xóa sạch các tế bào chết, làm trắng nhanh, se khít lỗ chân lông, nuôi dưỡng và giữ ẩm làn da, giúp da ngày càng trắng sáng… chị cứ mua về dùng, đảm bảo da sẽ trắng lên rõ rệt sau vài lần bôi”.

Được biết, giá của mỗi hộp kem body siêu trắng 300g giá 360.000 đồng, kem mặt dưỡng trắng mịn da giá 370.000 đồng. Thắc mắc hỏi về nhãn mác và thương hiệu của các hộp kem, chủ shop thẳng thắn nói: “Hàng có nhãn mác nhưng vì để đảm bảo tính độc quyền và hàng nhái nên em phải tháo nhãn mác ra, chỉ gửi kèm bản hướng dẫn sử dụng chi tiết để các chị tiện sử dụng. Nếu là hàng rởm em đền tiền gấp 100 lần”.

Tiêu dùng & Dư luận - Mỹ phẩm siêu trắng, mầm mống của... ung thư da (Hình 2).
Các loại kem siêu trắng không thương hiệu chỉ có duy nhất một  mẩu giấy ghi hướng dẫn sử dụng

Nhìn thái độ của khách có vẻ như chưa tin tưởng lắm, chủ shop liền nói: “ Chị có quyền thử, ưng thì mua. Kem được trộn hoàn toàn từ sữa non, vitamin E, lotion.... không gây kích ứng da, làm da trắng mịn từ bên trong, sau 2 tuần sử dụng chị sẽ thấy da sáng mịn lên rõ ràng. Em cam đoan tuyệt đối không sử dụng các loại kem rẻ tiền, các chất tẩy da, lột da làm mỏng da gây bắt nắng, làm da trở nên nhạy cảm, dễ bị sạm, nám hay các chất làm teo da, teo cơ nên cực an toàn đối với mọi làn da kể cả da nhạy cảm”, chủ shop quả quyết.

Để dẫn chứng thêm về chất lượng của sản phẩm, cô gái này còn cho biết, các sản phẩm khác như kem dưỡng trắng da mặt được chiết xuất 100% từ sữa dê, ngọc trai, vitamin, không gây lão hóa, không gây kích ứng da. Kem trị mụn chỉ cần chấm vào mụn ngày 1-2 lần/ngày, 3 - 4 ngày mụn sẽ tự lặn đi hết…

Tác hại không ngờ

Theo chị Tô Hồng Anh, chuyên gia cao cấp Thẩm mỹ viện Lavender spa (Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), phương pháp tắm trắng bằng lột tẩy da có những nhược điểm mà người dùng không thể ngờ tới.

“Đây là phương pháp thường mang lại hiệu quả trắng sáng nhanh, chỉ sau một tuần sử dụng bạn đã cảm nhận rõ rệt được lớp da mới trắng hơn thay thế dần lớp da cũ xỉn màu. Theo các nhà khoa học cho rằng trong thành phần của sản phẩm làm trắng này thường có nồng độ acid cao có khả năng tiêu sừng cực mạnh. Khi sản phẩm này được bôi lên da sẽ làm teo lớp sừng và chỉ sau vài ngày lớp da non sẽ lộ dần ra.

Ngoài ra trong thành phần của phương pháp này còn có Phenol có tác dụng xâm nhập sâu vào lớp võng của tổ chức da, xóa đi các nếp nhăn, làm da phẳng, căng hồng. Nhưng lại rất dễ gây tổn thương da. Lớp da non trắng mỏng, yếu ớt không được bảo vệ khỏi tia nắng mặt trời nhanh chóng bị bỏng, ửng đỏ và loang lổ, nặng hơn có thể dẫn đến cháy da hoặc chảy máu. Đây cũng chính là nguyên nhân của hiện tượng bị nám hoặc tàn nhang cho da”, chị Hồng Anh cho biết.

Tiêu dùng & Dư luận - Mỹ phẩm siêu trắng, mầm mống của... ung thư da (Hình 3).
Các loại kem khác cũng không nhãn mác và hạn sử dụng

Chưa hết, các chất sử dụng để tắm trắng da nếu không được pha đúng nồng độ và thời gian hoặc pha thêm các thành phần khác (gọi là kem trộn) sẽ gây nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, làm phá hủy hàng rào bảo vệ cơ thể. Tác dụng nguy hiểm có thể gặp là: Da bị lột quá nhanh khiến dễ bắt nắng, gây nám và nguy cơ ung thư da tăng cao, phỏng hoặc viêm da. Lớp thượng bì của da bị tổn thương có biểu hiện như đỏ, ngứa, rỉ dịch. Lúc này da không còn được bảo vệ nên lớp da non còn lại dễ bị viêm nhiễm khi tiếp xúc với các chất kích thích như bụi, hóa chất dẫn đến nhiễm trùng, mưng mủ.

Nếu lạm dụng việc tẩy trắng lâu dài sẽ ảnh hưởng tới toàn cơ thể do lớp da non sẽ dễ bị mỹ phẩm thấm qua và vào máu. Từ đó, các hóa chất này sẽ gây hại đến nhiều cơ quan trong cơ thể như gây suy gan, suy thận, nhiễm trùng... nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến ung thư da, nhiễm trùng huyết và tử vong.

“Màu da là do yếu tố di truyền do đó khó có thể dùng biện pháp bên ngoài để làm trắng da vĩnh viễn. Bên cạnh đó, các biện pháp làm trắng bằng hóa chất tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc lại có nhiều tác dụng phụ mà thôi. Thế nên, cách tốt nhất, cơ bản nhất để làn da khỏe và sáng vẫn là chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục, xoa bóp tăng tuần hoàn máu dưới da đó”, chuyên gia Hồng Anh khuyên.

Theo VietQ.vn

Mỹ phẩm Trung Quốc chứa độc tố gấp 16.000 lần

Chủ nhật, 20/01/2013 | 16:02
Viện người tiêu dùng Hàn Quốc vừa tiến hành kiểm nghiệm và phát hiện 3 loại sản phẩm làm trắng da và 2 loại thuốc tẩy trắng răng xuất xứ từ Trung Quốc có hàm lượng thủy ngân và Peroxide vượt quá tiêu chuẩn an toàn ở mức nghiêm trọng.

Hiểm hoạ từ chợ 'ảo' mỹ phẩm cũ

Thứ 6, 18/01/2013 | 09:03
Chợ quần áo cũ, đồ điện tử, xe máy cũ đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Nhưng có lẽ, ít người biết đến những chợ chuyên rao bán đồ mỹ phẩm cũ, đặc biệt đây lại là chợ "ảo" trên mạng. Tuy nhiên, thói quen "xài" lại mỹ phẩm lạ lùng của chị em tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bệnh tật từ việc mua phải hàng nhái, kém chất lượng, hàng cũ được "mông" lại.

Rước bệnh vì cho trẻ dùng mỹ phẩm quá sớm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Nhiều em bé mới 4,5 tuổi đã đòi trang điểm như người lớn.

Mỹ phẩm không được kiểm chứng có thể có tác dụng ngược

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Theo bác sĩ Chu Thanh Hương, bệnh viện Đại học Y, bệnh viện cũng đã tiếp nhận nhiều ca dị ứng do dùng các loại mỹ phẩm hoặc tinh dầu thiên nhiên không rõ nguồn gốc.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.