"Chúng tôi đang xem xét mọi công cụ sẵn có, bao gồm những chương trình của bộ phận Tình báo Tài chính, văn phòng Khủng bố quốc tế (TFI) và văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc bộ Tài chính, cũng như những chương trình tương tự, nhằm tìm cách ngăn chặn năng lực phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên", một quan chức Mỹ tuyên bố trước báo giới sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo được cho là rơi xuống biển Nhật Bản ngày 14/5.
Quan chức trên cũng nhấn mạnh, hiện tại Mỹ sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào về các biện pháp trừng phạt trong tương lai.
Trước đó, ngày thứ Bảy (13/5), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay, nước này đang nỗ lực tiến hành những biện pháp để chống lại chủ nghĩa khủng bố và tài trợ tài chính bất hợp pháp, trong đó bao gồm biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
Đây là nội dung chính trong cuộc họp về thương mại của ông Steven Mnuchin với lãnh đạo các nhóm các nền kinh tế lớn G7 ở Bari, Italy ngày 13/5.
Cũng trong cuộc họp này, các Bộ trưởng Tài chính G7 và các Thống đốc ngân hàng Trung ương cam kết sẽ tăng cường hơn nữa việc quản lý để ngăn chặn việc tài trợ khủng bố, bao gồm chia sẻ thông tin và đóng băng tài sản nằm trong nhóm đối tượng bị trừng phạt.
Xem thêm >>> Trump gặp Ngoại trưởng Nga sau khi sa thải Comey: Hé lộ hai kịch bản
Phương Anh