Mỹ ra điều kiện gặp mặt thượng đỉnh, Triều Tiên gửi thông điệp

Mỹ ra điều kiện gặp mặt thượng đỉnh, Triều Tiên gửi thông điệp

Thứ 7, 10/03/2018 | 11:01
0
Theo một quan chức cấp cao Hàn Quốc, ngoài lời mời tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phái viên của Hàn Quốc cũng đã truyền tải tới Tổng thống Mỹ Donald Trump một "thông điệp đặc biệt" từ ông Kim. Trong khi đó, Mỹ đề nghị Triều Tiên hành động cụ thể trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ngày 9/3, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu ông Trump không thấy một số hành động "cụ thể" của Bình Nhưỡng.

"Tổng thống Trump sẽ không tiến hành cuộc gặp này nếu không thấy các bước đi và hành động cụ thể của Triều Tiên, để ông Trump thực sự sẽ có được điều gì đó", nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bà Sanders không nêu rõ những việc gì Triều Tiên cần thực hiện và sau đó giải thích bà không có ý đặt điều kiện đàm phán với ông Kim Jong-un. Những tuyên bố này là dấu hiệu cho thấy việc chấm dứt thế bế tắc giữa 2 nước này liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng không phải là chuyện sắp xảy ra.

Mỹ ra điều kiện gặp mặt thượng đỉnh, Triều Tiên gửi thông điệp

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cùng ngày, cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc Chung Eui-yong đã gặp người đồng cấp Mỹ H.R. McMaster để thảo luận các bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Hàn Quốc giấu tên ngày 9/3 cho biết, ngoài lời mời tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phái viên của Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong cũng đã truyền tải tới Tổng thống Mỹ Donald Trump một "thông điệp đặc biệt" từ ông Kim.

Quan chức Chính phủ Hàn Quốc trên từ chối tiết lộ nội dung thông điệp này, cho rằng thông điệp chỉ là trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo, tuy nhiên quan chức cũng chỉ rõ rằng nội dung thông điệp miệng từ ông Kim Jong-un nhiều hơn những gì phái viên Hàn Quốc đã truyền đạt lại.

"Ông Kim đã đề nghị (ông Chung) truyền tải một thông điệp đặc biệt tới Tổng thống Trump. Đây là một phần nỗ lực (của ông Kim) để xây dựng lòng tin hướng tới một cuộc gặp thượng đỉnh (với ông Trump)”, phát biểu với phóng viên, quan chức trên nêu rõ.

Xem thêm >> Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un đồng ý gặp nhau, Trung Quốc có thành "người ngoài cuộc"?

Đ.V 

Triều Tiên có thực sự muốn đàm phán với Mỹ?

Thứ 4, 07/03/2018 | 15:19
Có những hoài nghi về việc Triều Tiên có thực sự mở đường cho một cuộc đàm phán "thẳng thắn" về phi hạt nhân hóa với Mỹ và sẽ đình chỉ các cuộc thử tên lửa và hạt nhân trong khi đối thoại đang được tiến hành... như thông tin lãnh đạo phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên đề cập.

Triều Tiên bất ngờ khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa

Thứ 3, 06/03/2018 | 22:22
Trưởng phái đoàn Hàn Quốc cho biết Triều Tiên chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu nước này được đảm bảo về an ninh. Đồng thời, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 4.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.