Mỹ rút khỏi Yemen sau khi tấn công Al Qaeda

Mỹ rút khỏi Yemen sau khi tấn công Al Qaeda

Thứ 4, 07/08/2013 | 08:41
0
Ngày 6/8, Mỹ và một số nước đồng minh đã sơ tán nhân viên ngoại giao ra khỏi Yemen đồng thời tăng cường an ninh tại các cơ quan ở khu vực Trung Đông do lo ngại về một cuộc tấn công từ phía tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

AFP dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho hay khoảng 75 nhân viên tại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sanaa, Yemen đã được sơ tán trên một chiếc máy bay quân sự. Chiếc máy bay này được hộ tống bởi một trực thăng, bay từ căn cứ không quân Ramstein, Đức.

"Chúng tôi quan ngại về những lời đe dọa tấn công khủng bố chống lại công dân và các cơ quan của Mỹ tại nước ngoài, đặc biệt là khu vực bán đảo Ả Rập", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay.

Tiêu điểm - Mỹ rút khỏi Yemen sau khi tấn công Al Qaeda

Các du khách xuất trình giấy tờ trước khi bước vào phòng chờ khởi hành tại sân bay quốc tế Sanaa, Yemen, trong khi các công dân Mỹ được lệnh cảnh báo phải rời đây "ngay lập tức" - Ảnh: AFP

Trong mấy ngày vừa qua, Washington đã đóng cửa hơn 20 đại sứ quán tại Trung Đông và Bắc Phi sau khi các nhân viên tình báo của nước này chặn được tin nhắn quân sự cho thấy Ayman al-Zawahir - lãnh đạo Al-Qaeda đã ra lệnh  Nasser al-Wuhayshi, người đứng đầu tổ chức Al-Qaeda tại Yemen và khu vựa Ả Rập tấn công Mỹ.

Bộ Ngoại giao trước đó cũng đã cảnh báo công dân Mỹ không nên đến Yemen và thúc giục mạnh mẽ bất kỳ ai đang có mặt tại đây rời đi "ngay lập tức."

Theo AFP, cuộc di tản nhân viên ngoại giao nói trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi máy bay không người lái của Mỹ thủ tiêu 4 chiến binh Al-Qaeda tại Yemen .

Một quan chức Bộ quốc phòng Yemen cho biết ít nhất một trong số 4 người đàn ông thiệt mạng là nghi can đã lên kế hoạch tấn công cơ quan ngoại giao của Mỹ vào cuối tuần này.

Trong một diễn biến có liên quan, Anh - đồng minh thân cận của Mỹ hôm 6-8 đã công bố việc tạm thời rút tất cả nhân viên đại sứ quán tại Yemen về nước và cơ quan này sẽ đóng cửa cho đến khi các nhân viên "có thể quay trở lại".

Pháp và Đức cũng đóng cửa các cơ quan ngoại giao ở đây trong khi Bỉ, Ý và Hà Lan khuyên công dân nên nhanh chóng rời khỏi Yemen.

Vũ Bảo (Theo AFP)

Máy bay không người lái 'đột kích' al Qaeda

Thứ 3, 06/08/2013 | 15:30
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các thành viên al Qaeda đã diễn ra vào hôm nay (6/8), một quan chức Yemen cho CNN biết.

Cuộc vượt ngục tại Iraq có bàn tay thao túng của Al- Qaeda?

Chủ nhật, 28/07/2013 | 22:36
Một cuộc tấn công vào nhà tù Abu Ghraib tại Iraq đã tạo cơ hội cho hàng trăm tù nhân vượt ngục và tự giải thoát. Nhiều tù nhân còn là thành viên cấp cao của nhóm khủng bố Al-Qaeda, những kẻ đang trong thời gian chờ thi hành án tử hình. Nhóm Al-Qaeda đã đứng ra thừa nhận gây vụ việc nhưng thực sự, trách nhiệm đó thuộc về ai?

Hàng trăm thành viên cao cấp của al Qaeda vượt ngục

Thứ 3, 23/07/2013 | 14:21
Hàng trăm tù nhân trong đó có nhiều thành viên cấp cao của nhóm khủng bố al Qaeda đã vượt ngục khỏi nhà tù Abu Ghrail tại Iraq sau khi đồng đảng của chúng tấn công nhà tù, giải thoát tù nhân.

Al-Qaeda tung tin hệ thống an ninh Mỹ có 'lỗ thủng lớn'

Thứ 5, 06/06/2013 | 14:07
Từ sau vụ nổ bom tại giải Marathon Boston, nước Mỹ luôn đặt mình trong tình trạng báo động và phòng chống khủng bố. Tuy nhiên, thủ lĩnh của Al-Qaeda trên bán đảo Ả-rập (Yemen) lại tuyên bố, hàng rào an ninh của Mỹ đã bị "thủng", bất cứ ai cũng có thể là khủng bố, bởi cách chế tạo phương tiện gây án như vụ Boston.

22 mánh khoé 'né' máy bay do thám của al-Qaeda

Thứ 6, 22/02/2013 | 18:37
Một danh sách của al-Qaeda miêu tả chi tiết 22 cách nhằm tránh các cuộc tấn công bằng máy bay do thám - trong đó có ít nhất một “bí quyết” của trùm khủng bố Osama bin Laden - đã được tìm thấy bên trong một ngôi nhà ở Mali.

Al-Qaeda âm mưu tấn công đường sắt Mỹ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Hôm qua 5/5, chính quyền Obama đã đưa ra kết luận, quá trình xem xét tài liệu thu được từ khu nhà của Bin Laden cho thấy hồi năm ngoái AlQaeda đã lên kế hoạch tấn công hệ thống đường sắt của Mỹ.

'Lính trẻ em' al-Qaeda xếp hàng học bắn AK

Chủ nhật, 28/04/2013 | 15:00
Những đứa trẻ chưa đến tuổi tới trường phải học cách sử dụng súng trường AK nguy hiểm to gần bằng vóc dáng của chúng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.