Mỹ sẽ nâng cấp, xây thêm hạ tầng ở các căn cứ quân sự Philippines

Mỹ sẽ nâng cấp, xây thêm hạ tầng ở các căn cứ quân sự Philippines

Thứ 6, 27/01/2017 | 08:38
0
Mỹ sẽ nâng cấp và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng tại các căn cứ quân sự Philippines trong năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng của Manila cho biết hôm 26/1.

Hãng tin Reuters dẫn lời bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho hay, Washington sẽ nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng tại các căn cứ quân sự Philippines trong năm nay, củng cố quan hệ liên minh vốn đang căng thẳng với Mỹ do quan điểm phản đối của Tổng thống Rodrigo Duterte với sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Quân sự - Mỹ sẽ nâng cấp, xây thêm hạ tầng ở các căn cứ quân sự Philippines

 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. 

Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh để bắt đầu thực hiện công việc trên như một phần của Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA), một hiệp ước từ năm 2014 mà ông Duterte từng đe dọa sẽ hủy bỏ dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói trong cuộc họp báo khẳng định “EDCA vẫn tiếp tục”.

EDCA cho phép Mỹ mở rộng triển khai luân phiên các tàu chiến, máy bay và binh sĩ tại 5 căn cứ ở Philippines cũng như việc lưu trữ các thiết bị phục vụ hoạt động an ninh hàng hải và cứu trợ nhân đạo.

Ông Lorenzana cho hay, Washington đã cam kết xây dựng những nhà kho, doanh trại và đường băng ở 5 địa điểm đã được thỏa thuận và ông Duterte đã được thông báo về dự án trên và hứa sẽ tôn trọng những thỏa thuận với Mỹ.

Tuần này, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ John McCain, người đứng đầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã đề nghị Washington cung cấp thêm 7,5 tỷ USD kinh phí quân sự thêm cho quân đội nước này và các đồng minh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo Reuters, tình hình địa chính trị tại châu Á đang dần có sự thay đổi bởi 3 yếu tố. Thứ nhất, đó là quan điểm đối lập của Tổng thống Philippines đối với Washington dưới thời chính quyền Tổng thống Obama. Thứ hai là thái độ thân thiện của ông Duterte xoay hướng sang Trung Quốc và thứ ba là cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bởi chính quyền Mỹ mới có khả năng sẽ cứng rắn hơn với những hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Philippines khẳng định họ không muốn xảy ra tình trạng đối đầu trong ở vùng biển chiến lược và sẽ không gây phương hại tới những cam kết mở rộng thương mại và đầu tư cũng như việc cung cấp thiết bị quân sự giữa Trung Quốc và Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana nói rằng Manila đã yêu cầu Bắc Kinh cung cấp 2 đến 3 chiếc tàu nhanh, 2 chiếc máy bay không người lái và súng trường bắn tỉa, một robot dỡ bom, tất cả trị giá 14 triệu USD. Theo ông, gói vũ khí trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động chống khủng bố Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở miền nam Philippines.

“Nếu những thiết bị trên chất lượng tốt, chúng tôi có thể sẽ mua thêm”, ông nói.

Ông Lorenzana cho hay, Nga cũng đã cung cấp tàu chiến, tàu ngầm, máy bay và trực thăng cho Manila. 

Xem thêm: Nga tăng cường ném bom IS ở Deir Ezzor, ‘phục thù’ vụ T-90 cháy rụi?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.