Tờ Sputnik cho biết, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa Hwasong-15 được cho là có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, Lầu Năm Góc đã chuyển hướng tập trung vào công việc quen thuộc mà Washington thường làm vào giữa thế kỷ 20: Xây dựng các địa điểm phòng thủ tên lửa nhằm bảo vệ lãnh thổ trước những cuộc tấn công tiềm năng bằng vũ khí hạt nhân.
Theo đó, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) đang tìm kiếm, thiết kế những địa điểm ở phía bờ Tây nước Mỹ nhằm xây dựng các cơ sở phòng thủ, bảo vệ lãnh thổ 24/7 khỏi những nguy cơ từ ICBM của Triều Tiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân thu nhỏ.
Nhiều khả năng các địa điểm này sẽ được triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), lá chắn được cho là có tầm bắn chính xác hơn Hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa trên mặt đất (GMD) hay Hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên chiến hạm Aegis của Hải quân Mỹ.
Ông Mike Rogers, thành viên Ủy ban Vũ trang Hạ viện Mỹ kiêm Chủ tịch Tiểu ban Lực lượng Chiến lược lưu ý rằng Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) đang tính triển khai các lá chắn ở những khu vực bờ biển phía Tây, dù chưa có ngân sách cụ thể cho hoạt động này trong dự kiến tài chính của Lầu Năm Góc năm 2018.
“Giờ chỉ còn là vấn đề về địa điểm. MDA hiện đang đưa ra một loạt những khuyến nghị phù hợp với các tiêu chí mà cơ quan này đưa ra”, ông Rogers nói. Đồng thời khẳng định, các yêu cầu về địa điểm triển khai lá chắn tên lửa phải xét đến tác động môi trường và nơi sinh sống của những loài động vật biển nhạy cảm khi lắp đặt những hệ thống phòng thủ.
Trong khi đó, Phó Giám đốc của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, Chuẩn Đô đốc Jon Hill tỏ ra thận trọng hơn: “Chúng tôi vẫn chưa nhận được nhiệm vụ nào liên quan tới địa điểm triển khai THAAD ở bờ Tây”.
Lockheed Martin, tập đoàn quân sự sản xuất và bán THAAD, đã đưa ra một tuyên bố về khả năng diễn ra thương vụ với Chính phủ Mỹ nhằm triển khai sản phẩm của họ ở bờ biển Mỹ nhưng không nêu chi tiết.
Một đại diện của hãng cho hay, Lockheed Martin sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ cho Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, cũng như Chính phủ Mỹ trong những nỗ lực phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Nhiều đơn vị THAAD hiện đang được triển khai trên khắp nước Mỹ, nhưng những địa điểm của các đơn vị này tuyệt đối không được tiết lộ.
Xem thêm: Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ tuyên bố Mỹ ngừng cấp vũ khí cho người Kurd ở Syria