Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc trong vòng 8-10 tháng tới

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc trong vòng 8-10 tháng tới

Thứ 7, 05/11/2016 | 07:02
0
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ được triển khai ở Hàn Quốc trong vòng từ 8 đến 10 tháng, một quan chức Mỹ cho biết.

Trong một cuộc hội thảo ở thủ đô Seoul vào ngày 4/11, ông Vincent K. Brooks, Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc.

Tiêu điểm - Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc trong vòng 8-10 tháng tới

 Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. (Ảnh: Reuters)

Ông Brooks cho rằng việc triển khai THAAD tới bán đảo Triều Tiên là một động thái “răn đe” với những “hành động khiêu khích của Triều Tiên”. Ông cũng cho biết khẩu đội lần này sẽ có quy mô lớn hơn khẩu đội đã được triển khai ở Guam.

Hiện tại, chính phủ Mỹ và Hàn Quốc đang bàn thảo về việc triển khai hệ thống vũ khí chiến lược này, theo Yonhap.

Hồi tháng 9, hai máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã bay lượn ở không phận Hàn Quốc nhằm thể hiện sự quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ đồng minh ở khu vực trước vụ thử hạt nhân lần thứ năm của Triều Tiên.

Washington và Seoul đã đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ THAAD ở Hàn Quốc từ hồi tháng 7 năm nay. Trung Quốc đã tỏ ra giận dữ trước quyết định trên bởi Bắc Kinh lo rằng hệ thống radar mạnh mẽ của THAAD có thể quét sang cả lãnh thổ của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã thúc giục Hàn Quốc và Mỹ “ngay lập tức ngừng lại” quá trình triển khai THAAD và khẳng định rằng Bắc Kinh sẵn sàng đưa ra “những bước đi cần thiết để đảm bảo lợi ích an ninh của Trung Quốc”.

“Mỹ triển khai THAAD tới bán đảo Triều Tiên gây phương hại nghiêm trọng tới cân bằng chiến lược ở khu vực và tổn thương sâu sắc tới lợi ích an ninh chiến lược của các quốc gia trong khu vực có liên quan, bao gồm Trung Quốc”, bà Hoa Xuân Oánh nói trong một cuộc họp báo định kỳ.

Hồi tháng 10, bên lề Hội nghị Quốc phòng Hương Sơn ở Trung Quốc, Thiếu tướng Cai Jun, Phó Chủ nhiệm Cục tác chiến Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy trung ương Trung Quốc khẳng định THAAD không có lợi cho hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên.

“Trung Quốc hoàn toàn phản đối kế hoạch THAAD và mạnh mẽ thúc giục Mỹ và Hàn Quốc thay đổi ý định. Điều đó có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ khí mới”, Thiếu tướng Cai Jun nói.

Cũng tại khuôn khổ hội nghị trên, Trung tướng Viktor Poznikhir, Phó Tổng cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ gây ảnh hưởng tiêu cực tới ổn định chiến lược toàn cầu.

Theo ông, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới châu Âu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương là nhằm hạn chế sức mạnh chiến lược hạt nhân của Nga và Trung Quốc, đồng thời củng cố quyền lực của Washington ở những khu vực này.

Ông nói rằng Nga nghi ngờ về tuyên bố của Mỹ khi khẳng định rằng THAAD là cần thiết để chống lại tên lửa từ Triều Tiên.  

Căng thẳng ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong năm nay khi Bình Nhưỡng tiến hành hai đợt thử hạt nhân và nhiều đợt bắn thử tên lửa đạn đạo. Phía Hàn Quốc nói rằng Seoul sẽ lên kế hoạch vận hành THAAD vào cuối năm 2017.

Danh Tuyên

Mỹ đưa khẩu đội tên lửa THAAD từ Texas tới Hàn Quốc

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:13
Quân đội Mỹ dự kiến sẽ di chuyển một trong các khẩu đội của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang hoạt động ở Texas tới Hàn Quốc để đối phó những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ từ chối dùng THAAD để thương lượng với Trung Quốc

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:40
Washington cho biết sẽ không đánh đổi việc triển khai THAAD lấy một sự thống nhất của Trung Quốc trong việc đưa ra biện pháp trừng phạt vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên thử hạt nhân mừng Quốc khánh, đáp trả THAAD và G20

Thứ 6, 09/09/2016 | 16:35
Theo giới quan sát, việc Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân ngay sau Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc được cho là đáp trả lại kế hoạch triển khai hệ thống chống tên lửa (THAAD) của Mỹ-Hàn.

Mỹ đưa khẩu đội tên lửa THAAD từ Texas tới Hàn Quốc

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:13
Quân đội Mỹ dự kiến sẽ di chuyển một trong các khẩu đội của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang hoạt động ở Texas tới Hàn Quốc để đối phó những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ từ chối dùng THAAD để thương lượng với Trung Quốc

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:40
Washington cho biết sẽ không đánh đổi việc triển khai THAAD lấy một sự thống nhất của Trung Quốc trong việc đưa ra biện pháp trừng phạt vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên thử hạt nhân mừng Quốc khánh, đáp trả THAAD và G20

Thứ 6, 09/09/2016 | 16:35
Theo giới quan sát, việc Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân ngay sau Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc được cho là đáp trả lại kế hoạch triển khai hệ thống chống tên lửa (THAAD) của Mỹ-Hàn.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.