Mỹ tưởng niệm nạn nhân trong vụ lốc xoáy ở Oklahoma

Mỹ tưởng niệm nạn nhân trong vụ lốc xoáy ở Oklahoma

Thứ 2, 27/05/2013 | 15:26
0
"Chúng tôi sẽ đứng lên", đó là lời khẳng định chắc chắn của người dân Oklahoma trong buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân xấu số khi cơn lốc kinh hoàng vừa đi qua.

Buổi lễ tưởng niệm đã diễn ra bên trong một nhà thờ địa phương để tưởng niệm và tôn vinh các nạn nhân cũng như nhân viên cứu hộ. Hôm nay vừa tròn 6 ngày sau khi cơn lốc xoáy khủng khiếp đã phá hủy toàn thành phố Moore, Oklahoma, làm chết 24 người, bị thương hơn 370 người và tàn phá hơn 13.000 ngôi nhà.

Mục sư Kevin Kelly nói với những người dân có mặt tại nhà thờ First Baptist: "Tôi biết rằng nguồn sức mạnh của chúng ta chính là sự tin tưởng trong lòng mỗi người dân và sức mạnh vĩ đại của Đức Chúa trời. Hãy mạnh mẽ lên hỡi những người dân Oklahoma."

Thống đốc bang Oklahoma Mary Fallin cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng tham gia lễ tưởng niệm để bày tỏ niềm tiếc thương đối với cộng đồng người đân Moore đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn lốc xoáy khủng khiếp này.

Tiêu điểm - Mỹ tưởng niệm nạn nhân trong vụ lốc xoáy ở Oklahoma

Toàn cảnh buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân xấu số

Một giáo viên của trường tiểu học Briarwood chia sẻ về nỗi kinh hoàng khi cơn lốc diễn ra. Đó là khi cô và học sinh của mình ngồi xổm xuống bên trong một lớp học, cùng hát to bài "Jesus Loves Me" để át đi tiếng gầm thét của cơn lốc xoáy.

Tiêu điểm - Mỹ tưởng niệm nạn nhân trong vụ lốc xoáy ở Oklahoma (Hình 2).

Người dân bật khóc khí nhắc lại những nỗi kinh hoàng mà họ đã trải qua

Trước đó vào ngày chủ nhật, Tổng thống Barack Obama đã đến Moore để khảo sát thiệt hại và cam kết với người dân Oklahoma rằng ông sẽ còn trở lại.

Fallin, người đại diện phát ngôn cho Tổng thống Obama trong chuyến viếng thăm Trường tiểu họcPlazaTowers kể lại: "Chúng tôi chứng kiến rất nhiều người dân Oklahoma đã xử lí vết tích rất tốt trong hoàn cảnh khó khăn này. Các giáo viên và nhân viên nhà trường đã thực sự là những người anh hùng".

Obama cũng kêu gọi tất cả người Mỹ cùng giúp đỡ các cư dân không may mắn ở Oklahoma.

An Nguyên

Tổng thống Obama thăm nạn nhân vụ lốc xoáy ở Oklahoma

Thứ 2, 27/05/2013 | 13:56
Tổng thống Mỹ đã đến thăm nhân dân các vùng bị tàn phá bởi trận lốc xoáy vào tuần trước nhân chuyến công tác đến Oklahoma.

Cơn lốc xoáy ở Oklahoma có thể gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD

Thứ 4, 22/05/2013 | 16:52
Kênh truyền hình CNN đưa tin, thiệt hại do cơn cơn lốc xoáy gây ra tại tiểu bang Oklahoma của Hoa Kỳ có thể vượt quá một tỷ đô la.

Lốc xoáy tại Oklahoma đã giết chết ít nhất 91 người

Thứ 3, 21/05/2013 | 14:39
Theo Telegraph, cơn lốc xoáy tại Oklahoma, Mỹ đã giết chết ít nhất 91 người và khiến hàng chục trẻ em mắc kẹt trong đống đổ nát của một trường học.

Lốc xoáy Oklahoma mạnh hơn bom nguyên tử Hiroshima

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:16
Các chuyên gia khí tượng đã nâng cấp độ lốc xoáy khổng lồ hôm thứ Hai tràn qua bang Oklahoma (Mỹ) lên mức EF-5 – mức cao nhất.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.