Mỹ xem đe dọa từ Triều Tiên là 'hết sức nghiêm trọng'

Mỹ xem đe dọa từ Triều Tiên là 'hết sức nghiêm trọng'

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:26
0

Theo Reuters , người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little ngày 26-3 tuyên bố Mỹ rất lo ngại về những đe dọa mới đây của CHDCND Triều Tiên. “Chúng tôi đánh giá những gì họ nói và làm là rất nghiêm trọng. Họ cần phải chấm dứt đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, ông Little nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Chỉ huy tối cao quân đội CHDCND Triều Tiên khẳng định các đơn vị rốckét của Bình Nhưỡng đã được triển khai để sẵn sàng tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại các địa điểm ở châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm lãnh thổ Mỹ, đảo Hawaii, đảo Guam, Hàn Quốc…

Tiêu điểm - Mỹ xem đe dọa từ Triều Tiên là 'hết sức nghiêm trọng'

Quân đội CHDCND Triều Tiên tập trận tại bờ biển phía đông nước này trong bức ảnh Hãng thông tấn KCNA công bố ngày 25-3. Ảnh: Reuters

Theo ông Little, Bình Nhưỡng chỉ tiếp tục tự cô lập bằng những lời đe dọa và khiêu khích. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cũng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn theo dõi sát sao các động thái từ CHDCND Triều Tiên và sẽ phản ứng phù hợp.

Ngày 26-3 báo Korea Herald đưa tin một số trang web tuyên truyền chống CHDCND Triều Tiên tại Hàn Quốc bị đánh sập. Trang Daily NK cho biết trang này đã bị tê liệt trong chiều qua do một vụ tấn công tin tặc. Các trang web chống Triều Tiên khác như NKnet, NK Intellectuals Solidarity hay Free North Korea Radio cũng bị tắc nghẽn.

Tuần trước, 32.000 máy tính tại ba ngân hàng và ba đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc bị tin tặc tấn công. Hệ thống Internet và ATM của các tổ chức này bị tê liệt trong hơn một ngày. Theo báo Korea Times, nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang điều tra vụ việc nhưng nghi ngờ Bình Nhưỡng đứng sau các vụ tấn công trên mạng. Một số chuyên gia an ninh mạng Hàn Quốc khẳng định CHDCND Triều Tiên có một đội ngũ “binh sĩ trên mạng” thiện chiến, bao gồm hàng nghìn tin tặc. Kỹ năng của họ không hề kém các đối thủ ở Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Theo Nguyệt Phương/ Tuổi trẻ

‘Vũ khí Triều Tiên đã sẵn sàng tấn công lục địa Mỹ’

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:26
Theo hãng tin RT, Bình Nhưỡng khẳng định sức mạnh của tên lửa đạn đạo và pháo binh của mình có thể vươn đến các căn cứ quân sự tại Guam, Hawaii thậm chí là lục địa nước Mỹ.

Dự đoán kịch bản chiến tranh Triều Tiên

Thứ 3, 26/03/2013 | 08:38
Động thái cứng rắn giữa Triều Tiên và Mỹ - Hàn Quốc dấy lên lo ngại về một cuộc chiến hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân nhưng giới hạn của cuộc xung đột tương lai dường như chỉ là trận đấu pháo.

Trung Quốc coi Triều Tiên là 'quân cờ' của mình

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:26
Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu dầu mỏ sang Triều Tiên, nếu tình trạng này tiếp tục duy trì, nền kinh tế Triều Tiên sẽ không tồn tại được quá 6 tháng. Đây là nhận định mới nhất của tờ Hoàn cầu.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.