Năm 2012: Khó khăn cho xuất khẩu gạo Việt Nam

Năm 2012: Khó khăn cho xuất khẩu gạo Việt Nam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
– Năm 2012, nước ta dự kiến xuất khẩu từ 6,5 7 triệu tấn gạo các loại.

Trong năm qua, xuất khẩu gạo nước ta tăng 5,2% về số lượng và 20,43% về giá trị. Như vậy, với 7,105 triệu tấn gạo (đạt giá trị 3,507 tỷ USD) xuất khẩu được trong năm 2011, Việt Nam đã có khối lương gạo xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay.

Xã hội - Năm 2012: Khó khăn cho xuất khẩu gạo Việt NamNăm 2012, xuất khẩu gạo gặp khó khăn (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo đó, thị trường châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với mức độ tăng 17,89%, chiếm 66,52% tổng số gạo xuất khẩu. Thị trường châu Phi chiếm 23%.

Theo ông Trương Thanh Phong - chủ tịch VFA đánh giá, trong năm 2011 người trồng lúa vừa được mùa vừa được giá, mức giá bình quân 6.000 đồng/kg, nông dân lãi tới 50%, đây là năm thành công của xuất khẩu gạo. Điều đáng chú ý là lượng gạo chất lượng cao đã tăng vọt, gạo thơm đạt 472.000 tấn, tăng gấp đôi so với năm 2010.

Tuy nhiên bước sang năm 2012, xuất khẩu gạo đang đứng trước nhiều khó khăn.

Vào thời điểm đầu năm mới, Việt Nam thường đã có hợp đồng lớn với Indonesia, Bangladesh, nhưng đến nay thông tin từ VFA cho biết vẫn chưa có hợp đồng lớn nào được ký. Do vậy, lượng hàng giao trong quý 1/2012 được ký mới có 1,1 triệu tấn, trong khi cùng thời điểm này vào năm 2011 là 1,8 triệu tấn.

Ngoài ra, mức giá rẻ từ gạo Ấn Độ và Pakistan đang cạnh tranh ráo riết với gạo xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường châu Phi. Theo đó, thị trường chiếm tới 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam này khả năng năm nay sẽ giảm tới 20% bởi sự cạnh tranh của hai nước nói trên.

Theo chủ tịch VFA, trong năm vừa qua, xuất khẩu gạo cấp thấp đã bị giảm 61%, trong khi gạo chất lượng loại 5% tấm tăng gần 20% và gạo thơm tăng hơn 100%.

Theo đó, đây được coi là xu hướng phù hợp và cần thiết cho xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 2012.

Từ những phân tích nói trên, hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, năm 2012, nước ta dự kiến xuất khẩu từ 6,5 - 7 triệu tấn gạo các loại, trong đó 6 tháng đầu năm, xuất khẩu từ 3 - 3,5 triệu tấn.

Khánh An