Năm 2013: 10 sự kiện đáng nhớ của bóng đá Việt Nam

Năm 2013: 10 sự kiện đáng nhớ của bóng đá Việt Nam

Thứ 3, 31/12/2013 | 10:02
0
Trong một năm mà bóng đá Việt Nam buồn nhiều hơn vui thì màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ U19 có thể coi là làn gió mát giúp nền bóng đá nước nhà giải cơn khô hạn.

1.Ấn tượng U19 Việt Nam

ĐT U19 Việt Nam với nòng cốt là các thành viên của Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG đã thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng trong năm 2013, khi giành ngôi á quân tại giải U19 Đông Nam Á 2013 (chỉ chịu thua U19 Indonesia ở loạt đấu súng trong trận chung kết) và đứng đầu bảng F vòng loại giải U19 châu Á (trong đó có trận thắng hủy diệt 5-1 trước U19 Australia), qua đó đoạt vé chính thức tham dự VCK giải U19 châu Á diễn ra vào năm sau tại Myanmar.

2.ĐT nữ Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2014

Toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng lần lượt với các tỷ số 8-0 trước Bahrain, 12-0 trước Kyrgyzstan và 4-0 trước Hong Kong (Trung Quốc), ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua vòng loại một cách thuyết phục để giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2014 trên sân nhà. Mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam tại giải đấu này là giành vị trí thứ 5 kèm một suất của châu Á tham dự World Cup bóng đá nữ thế giới 2015 sẽ diễn ra tại Canada.

3.ĐT Việt Nam thảm bại tại vòng loại Asian Cup 2015

Trong năm 2013, giải đấu duy nhất mà ĐT Việt Nam tham dự là vòng loại Asian Cup 2015. Thế nhưng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau là HLV phó Nguyễn Văn Sỹ đã thể hiện một phong độ kém cỏi tại giải đấu này, khi để thua cả 5 trận trước các đối thủ Hong Kong, UAE, Uzbekistan. Đây là thành tích kém nhất trong lịch sử các lần tham dự vòng loại Asian Cup từ trước tới nay của bóng đá Việt Nam.

4.U23 Việt Nam dừng chân ở vòng bảng SEA Games

Khởi động không tồi nhưng khi bước vào giải đấu chính thức, U23 Việt Nam đã không thể hiện được gì nhiều. Với những thất bại trước các đối thủ trực tiếp U23 Singapore và U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã phải nói lời chia tay với SEA Games 27 ngay sau khi kết thúc vòng đấu bảng, thành tích kém nhất của bóng đá Việt Nam trong vòng 12 năm qua (kể từ SEA Games 2001) ở sân chơi khu vực.

5.CLB Arsenal đến Việt Nam thi đấu

Lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được tận mắt chứng kiến Arsenal, một CLB “bằng xương bằng thịt” ở giải Ngoại hạng Anh đến Việt Nam giao lưu với các CĐV và có trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam trong 3 ngày từ 15/7 đến 17/7. Điểm nhấn đáng nhớ của chuyến du đấu này không phải là tỷ số trận đấu (ĐT Việt Nam thua 1-7) mà là những ấn tượng tốt đẹp của các thành viên Arsenal về đất nước, con người Việt Nam cũng như sự hâm mộ của các CĐV Việt Nam được thể hiện thông qua hình ảnh Running man Vũ Xuân Tiến, người đã chạy bộ theo xe chở đội Arsenal trên hành trình dài nhiều cây số, trước khi “chạy thẳng” đến sân Emirates theo lời mời đặc biệt của CLB này

6.Bức tranh màu tối của bóng đá nội

Mùa giải 2013 đã kết thúc một cách không trọn vẹn khi XMXT.SG tuyên bố rút lui khỏi V-League trong hoàn cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc. Việc XMXT.SG bỏ giải giữa chừng khiến cho V-League 2013 trở nên lộn xộn ở những vòng đấu cuối cùng.

Cuối năm, đến lượt K.Kiên Giang “xin dừng cuộc chơi” ở V-League 2014 do không đủ kinh phí để duy trì đội bóng cũng như trả lương, thưởng cho các cầu thủ. Tất cả tạo nên một bức tranh màu tối của bóng đá nội trong năm 2013

7.Công Vinh tạo được ấn tượng mạnh trên đất Nhật

Sau khi kết thúc vòng đấu thứ 17 V-League 2013, tiền đạo Công Vinh chính thức chuyển sang chơi cho CLB hạng Nhì Nhật Bản Consadole Sapporo theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng. Dù không phải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại nhưng chuyến xuất ngoại này của tiền đạo xứ Nghệ đã thu hút sự quan tâm chú ý của giới truyền thông Việt Nam cũng như Nhật Bản. Tại xứ sở mặt trời mọc, Công Vinh đã thi đấu khá thành công và ghi được 2 bàn thắng trong 9 trận đấu chính thức khoác áo CLB Consadole Sapporo. Mới đây, CLB Consadole Sapporo đã đàm phán với SLNA để mua lại hợp đồng của Công Vinh, nhưng SLNA đã từ chối và quyết định giữ Công Vinh ở lại CLB.

8.Mùa giải song hỷ lâm môn của HN.T&T

2013 có thể coi là mùa giải song hỷ lâm môn của HN.T&T. Trong khi đội 1 HN.T&T giành chức vô địch V-League 2013 sớm một vòng đấu thì lứa trẻ U21 cũng không chịu thua kém, khi đánh bại U21 Vĩnh Long với tỷ số 2-0 trong trận chung kết giải U21 báo Thanh Niên 2013, giúp HN.T&T trở thành đội bóng thứ 4 trong lịch sử giành được cú đúp: vô địch V-League và vô địch giải U21 báo Thanh Niên trong cùng một mùa giải (sau Thể Công, SLNA và SHB.ĐN).

9.Đại hội nhiệm kỳ khóa VII của VFF bị hoãn tới 2 lần

Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội nhiệm kỳ khóa VII (2013-2017) của LĐBĐ Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 5/2013. Tuy nhiên, Đại hội đã bị hoãn sang tháng 10/2013 và sau đó tiếp tục được hoãn sang tháng 5/2014 với lý do là cần chờ FIFA có ý kiến chỉ đạo về các quy định và nhân sự ứng viên Chủ tịch VFF chưa hoàn tất. Liên quan đến VFF còn là việc chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ từ chức ngay trước thềm Sea Games 27 vì lý do sức khỏe.

10.Việt Nam giành quyền đăng cai AFF Cup 2014

Trong cuộc họp Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á vào tháng 4/2013, Việt Nam (cùng với Singapore) đã chính thức được chọn làm các nước chủ nhà của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2014. Đây là lần thứ 4 Việt Nam chúng ta được vinh dự đăng cai giải đấu khu vực này (sau 3 lần trước vào các năm 1998, 2004, 2010).

Thành Quang (Thể thao & Văn hóa)

Bóng đá Việt Nam càng lúc càng thụt lùi

Thứ 6, 13/12/2013 | 20:14
Không phải đến lúc U23 Việt Nam chơi kém ở SEA Games, người ta mới nói về sự đi xuống của bóng đá Việt Nam. Sự uể oải của đội tuyển U23 không phải là điểm khởi đầu, mà chỉ là hậu quả của quãng thời gian trì trệ kéo dài của bóng đá nội.

U23 Galasataray 'mù' thông tin về bóng đá Việt Nam

Thứ 5, 26/09/2013 | 15:29
Chiều qua (25/9), đội U23 Galasataray (Thổ Nhĩ Kỳ) đặt chân đến TP HCM để chuẩn bị trận giao hữu với đội U23 Việt Nam.

VFF và quy chế chuyên nghiệp làm hại bóng đá Việt Nam

Chủ nhật, 15/09/2013 | 15:44
Giải thích cho quyết định không có đội rớt hạng ở V-League 2013, một vài thành viên BCH VFF cho biết đấy là do nghị quyết VFF quy định V-League mùa tới phải có đủ 14 đội. Cùng lúc đó thì quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng lộ rõ những chỗ… nghiệp dư.

Bóng đá Việt Nam: Nhà mục từ móng

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:52
Hết XMXT Sài Gòn bỏ giải đến K.Kiên Giang dọa bỏ, V-League chẳng khác cái chợ. Nhưng nếu đã ví V-League như cái chợ, thì phải xem lại ai đã biến sân chơi ấy thành nơi người ta thích thì đến, không thích thì đi, và vì đâu mà nơi ấy mỗi lúc một loạn.

Nhìn sang Thái Lan, bóng đá Việt Nam có thể mỉm cười?

Thứ 5, 18/07/2013 | 20:21
Sau trận thua Arsenal 1-7 trên sân Mỹ Đình tối qua, đội tuyển Việt Nam phần nào gây thất vọng với những sai lầm hớ hênh ở hàng thủ. Đã đành Arsenal quá đẳng cấp, nhưng nếu nhìn những gì người Thái Lan làm được trước MU, Chelsea thì chúng ta cũng phải thực sự suy ngẫm.

Có phải bóng đá Việt Nam đang 'run rẩy'

Thứ 4, 03/04/2013 | 16:06
Giấc mơ HCV của môn bóng đá nam tại SEA Games vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí của người Việt và đến bao giờ chúng ta mới hiện thực hóa được giấc mơ đó?.

Bóng đá Việt Nam càng lúc càng thụt lùi

Thứ 6, 13/12/2013 | 20:14
Không phải đến lúc U23 Việt Nam chơi kém ở SEA Games, người ta mới nói về sự đi xuống của bóng đá Việt Nam. Sự uể oải của đội tuyển U23 không phải là điểm khởi đầu, mà chỉ là hậu quả của quãng thời gian trì trệ kéo dài của bóng đá nội.

U23 Galasataray 'mù' thông tin về bóng đá Việt Nam

Thứ 5, 26/09/2013 | 15:29
Chiều qua (25/9), đội U23 Galasataray (Thổ Nhĩ Kỳ) đặt chân đến TP HCM để chuẩn bị trận giao hữu với đội U23 Việt Nam.

VFF và quy chế chuyên nghiệp làm hại bóng đá Việt Nam

Chủ nhật, 15/09/2013 | 15:44
Giải thích cho quyết định không có đội rớt hạng ở V-League 2013, một vài thành viên BCH VFF cho biết đấy là do nghị quyết VFF quy định V-League mùa tới phải có đủ 14 đội. Cùng lúc đó thì quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng lộ rõ những chỗ… nghiệp dư.

Bóng đá Việt Nam: Nhà mục từ móng

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:52
Hết XMXT Sài Gòn bỏ giải đến K.Kiên Giang dọa bỏ, V-League chẳng khác cái chợ. Nhưng nếu đã ví V-League như cái chợ, thì phải xem lại ai đã biến sân chơi ấy thành nơi người ta thích thì đến, không thích thì đi, và vì đâu mà nơi ấy mỗi lúc một loạn.

Nhìn sang Thái Lan, bóng đá Việt Nam có thể mỉm cười?

Thứ 5, 18/07/2013 | 20:21
Sau trận thua Arsenal 1-7 trên sân Mỹ Đình tối qua, đội tuyển Việt Nam phần nào gây thất vọng với những sai lầm hớ hênh ở hàng thủ. Đã đành Arsenal quá đẳng cấp, nhưng nếu nhìn những gì người Thái Lan làm được trước MU, Chelsea thì chúng ta cũng phải thực sự suy ngẫm.

Có phải bóng đá Việt Nam đang 'run rẩy'

Thứ 4, 03/04/2013 | 16:06
Giấc mơ HCV của môn bóng đá nam tại SEA Games vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí của người Việt và đến bao giờ chúng ta mới hiện thực hóa được giấc mơ đó?.
Cùng chuyên mục

Liverpool chốt 2 ứng viên thay thế Klopp, không có Xabi Alonso

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:13
Liverpool trước mắt đã chốt hai cái tên tiềm năng nhất để thay thế Jurgen Klopp sau khi không thành công trong việc thuyết phục Xabi Alonso rời Leverkusen.

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Kyle Walker nói không với De Bruyne khi chọn ra đồng đội giỏi nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:25
Kyle Walker mới đây đã chia sẻ về cầu thủ mà anh cho là xuất sắc nhất khi bản thân từng được sát cánh thi đấu chung.

Cancelo đả kích Pep Guardiola là "kẻ dối trá", Man City là đội bạc bẽo

Thứ 2, 25/03/2024 | 08:36
Joao Cancelo đang đi vào con đường cũ của đàn anh Cristiano Ronaldo, khi lên tiếng đấu tố Pep Guardiola và CLB chủ quản Man City ở cuộc phỏng vấn gần nhất.

M.U có đến 9 cái tên để thay thế Ten Hag

Chủ nhật, 24/03/2024 | 21:58
Cánh truyền thông Anh khẳng định Man Utd đã đặt đến 9 cái tên vào tầm ngắm để sẵn sàng chọn một trong số này thay thế cho Ten Hag sau mùa giải 2023-2024.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch của Bayern tiết lộ lý do khiến Xabi Alonso cự tuyệt Bayern

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:38
Ông Uli Hoeness - người đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự của Bayern Munich cho hay không thể thuyết phục Xabi Alonso rời Bayer Leverkusen.

Không vội về Madrid, Bellingham theo chân Rice vui chơi đến 4h sáng

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:45
Sau trận giao hữu với tỷ số hòa giữa ĐT Anh và ĐT Bỉ, Bellingham đã không vội về Madrid mà theo chân các đồng đội tiệc tùng đến 4h sáng.

Liverpool chốt 2 ứng viên thay thế Klopp, không có Xabi Alonso

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:13
Liverpool trước mắt đã chốt hai cái tên tiềm năng nhất để thay thế Jurgen Klopp sau khi không thành công trong việc thuyết phục Xabi Alonso rời Leverkusen.

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Sếp lớn của bóng đá Tây Ban Nha sắp ngồi tù 30 tháng vì hôn.. cầu thủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:31
Ông Luis Rubiales đang đối mặt với bản án ngồi tù 2 năm rưỡi, tất cả xuất phát tự sự vụ ông này hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.