Năm 2020, xét tuyển vào các trường quân đội cần điều kiện gì?

Năm 2020, xét tuyển vào các trường quân đội cần điều kiện gì?

Thứ 5, 20/02/2020 | 16:55
0
Năm 2020, các trường quân đội tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự.

Ban Tuyển sinh quân sự/Bộ Quốc phòng đã ra Công văn số 04/TSQS-NT hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Năm 2020 sẽ có 19 trường tổ chức tuyển sinh, trong đó có 17 trường đào tạo hệ đại học (Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viên Quân y, Trường Sĩ quan Lục quân 1…) và 2 trường đào tạo hệ cao đẳng (Trường Sĩ quan Không quân và Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô).

Giáo dục - Năm 2020, xét tuyển vào các trường quân đội cần điều kiện gì?

Thí sinh đang phục vụ trong quân đội dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. (Ảnh: Giang Huy/VnExpress)

Đối tượng tuyển sinh

Về độ tuổi của thí sinh (tính đến năm dự tuyển) đối với thanh niên ngoài quân đội từ 17-21 tuổi; quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18-23 tuổi.

Đào tạo đại học quân sự gồm: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 4 năm tuyển sinh; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 9 năm tuyển sinh.

Các đối tượng quy định nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ sơ tuyển những trường hợp đủ tiêu chuẩn, nộp cho các trường theo đúng quy trình nhưng phải bảo đảm đủ quân số thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu.

Đào tạo cao đẳng ngành kỹ thuật hàng không tại Trường Sĩ quan Không quân và đào tạo ngành kỹ thuật ô tô tại Trường cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô; đối tượng tuyển sinh thực hiện như đào tạo đại học quân sự.

Về phương án tuyển sinh, năm 2020, các học viện, trường quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển sinh đại học-cao đẳng quân sự.

Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại trường quân đội đã nộp hồ sơ sơ tuyển. Các nguyện vọng còn lại đăng ký vào trường ngoài quân đội.

Tiêu chuẩn sức khỏe đối với các thí sinh

Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020 phải đảm bảo các điều kiện chung về tiêu chuẩn sức khỏe, trong đó được tuyển chọn theo Thông tư liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Về tiêu chuẩn chung, thí sinh phải đạt các chỉ tiêu về thể lực (trừ chiều cao, cân nặng); mắt (trừ tật khúc xạ cận thị); tai-mũi-họng; răng-hàm-mặt, nội khoa, tâm thần kinh; ngoại khoa; da liễu và sản phụ khoa (với nữ).

Đối với các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần (gồm: Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng, Sĩ quan Lục quân 1, Sĩ quan Lục quân 2, Sĩ quan Chính trị, Sĩ quan Pháo binh, Sĩ quan Công binh, Sĩ quan Tăng thiết giáp, Sĩ quan Thông tin, Sĩ quan Đặc công, Sĩ quan Phòng hóa): thí sinh nam phải cao từ 1,65m trở lên, nặng 50 kg trở lên, thí sinh không được mắc tật khúc xạ, cận thị.

Đối với các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật (gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Hệ đào tạo kỹ sư hàng không thuộc Học viện Phòng không-Không quân, hệ đào tạo cao đẳng quân sự tại trường Sĩ quan Không quân và Trường cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô-tô): thí sinh nam cao từ 1,63m và nặng từ 50 kg trở lên. Còn thí sinh nữ phải cao từ 1,54m và nặng từ 48 kg trở lên. Trường tuyển cả thí sinh nam và nữ cận thị nhưng không quá 3 đi-ốp.

Đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú ba năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo, và thí sinh người dân tộc thiểu số: thí sinh nam phải có chiều cao từ 1,62m trở lên.

Đối với thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định: chiều cao phải từ 1,60m trở lên.

Đối tượng đào tạo sĩ quan của các quân, binh chủng nếu tuyển chọn sức khỏe theo tiêu chuẩn riêng thì vẫn phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung.

Tuyển sinh phi công tại Trường Sĩ quan Không quân chỉ tuyển thí sinh đã được Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức khám tuyển sức khỏe, kết luận đủ điều kiện xét tuyển vào đào tạo phi công quân sự.

Thời gian tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho các thí sinh được tổ chức vào hai đợt: Đợt 1 vào tuần 3, tuần 4 tháng 3; Đợt 2 vào tuần 2 tháng 4.

Chỉ tiêu cho thí sinh nữ

Năm nay, trường quân đội vẫn dành chỉ tiêu cho nữ. Các ngành Bác sĩ quân y của Học viện Quân y; Quan hệ quốc tế về quốc phòng và Ngoại ngữ của Học viện Khoa học quân sự tuyển 10% chỉ tiêu nữ. Ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử y sinh, Khí tài quang, Địa tin học của Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển không quá 6%.

Ban Tuyển sinh cũng lưu ý đối với các ngành được giao tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành tuyển ít nhất hai thí sinh.

Hoàng Mai

Năm 2020, sẽ siết chặt điều kiện dự tuyển vào các trường Công an nhân dân?

Thứ 4, 19/02/2020 | 16:39
Theo dự thảo Thông tư về tuyển sinh trong Công an nhân dân, từ năm 2020, các trường công an sẽ siết chặt điều kiện dự tuyển, đồng thời không giới hạn tỷ lệ nữ tuyển sinh vào các ngành Công an.

Công chức kê khai tài sản không trung thực sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 19/02/2020 | 19:00
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định, tất cả các đối tượng cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội, công an đều thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Vậy nếu công chức kê khai tài sản không trung thực sẽ bị xử lý thế nào?

Bộ Giáo dục sẽ dừng tuyển sinh hệ Trung cấp Mầm non?

Thứ 4, 22/01/2020 | 12:48
Trong dự thảo lần này, bộ GD&ĐT chỉ quy định áp dụng về tuyển sinh trình độ Đại học; tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và dừng tuyển sinh hệ Trung cấp.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.