Nam Định: Đường bê tông nhựa 10 tỷ đồng trở thành bánh “cu đơ”

Nam Định: Đường bê tông nhựa 10 tỷ đồng trở thành bánh “cu đơ”

Thứ 3, 27/03/2018 | 05:30
2
Mới đưa vào hoạt động được 15 ngày, dự án cải tạo, nâng cấp đường Thụ, thôn Thọ Tung, xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, dài 1,5 km được đầu tư 10 tỷ đồng đã bị xuống cấp nghiêm trọng, người dân dùng tay cạy nhẹ được lớp nhựa mặt đường...

undefined

Báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của người dân thôn Thọ Tung về chất lượng của đường Thụ dài khoảng 1,5 km đi vào trong thôn Thọ Tung được đầu tư 10 tỷ đồng mới được hoàn thiện 15 ngày đã xuống cấp nghiêm trọng, chất lượng công trình yếu kém khiến cho người dân bức xúc, đặt ra câu hỏi: Tiền đầu tư rơi vào tay ai?

Nam Định: Đường bê tông nhựa 10 tỷ đồng trở thành bánh “cu đơ”

Đường mới được trải thảm nhựa 15 ngày đã bộc lộ rõ chất lượng yếu kém. 

Trưa ngày 26/3, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại đường Thụ để làm rõ vấn đề này. PV ghi nhận, đoạn đường Thụ dài khoảng 1,5 km đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện (chưa nghiệm thu), mới được đổ bê tông nhựa được khoảng 1 km, đoạn còn lại vẫn đang được công nhân sử dụng máy móc thi công để hoàn thiện.

Con đường được đổ bê tông nhựa có nhiều đoạn bị bong tróc, chất lượng rất kém dù đã được đổ lớp bê tông nhựa trên mặt nhưng bằng mắt thường nhìn thoáng qua nhiều người lầm tưởng tuyến đường này chưa được trải thảm nhựa bê tông vì chỉ nhìn thấy đá dăm.

Nam Định: Đường bê tông nhựa 10 tỷ đồng trở thành bánh “cu đơ” (Hình 2).

Chỉ cần dùng tay, người dân có thể dễ dàng lấy lên lớp nhựa được trải trên bề mặt đường.

Một số đoạn đường bị nứt, chắp vá bằng nhựa đường, bị lún, chỉ cần dùng một chiếc tua vít có thể dễ dàng chọc thủng lớp bê tông nhựa trên mặt đường, để lộ ra bên dưới là những viên đá, sỏi lổn nhổn.

Theo người dân địa phương, có nhiều đoạn, người dân chỉ cần dùng tay cạy nhẹ là có thể lấy lớp bê tông nhựa được đơn vị thi công trải trước đó 15 ngày. Để kiểm tra chất lượng theo những gì người dân phản ánh, chúng tôi kiểm tra một số đoạn và thực sự rất bất ngờ khi chỉ cần dùng tay cạy nhẹ là lấy được lớp bê tông nhựa trải trên mặt.

Nam Định: Đường bê tông nhựa 10 tỷ đồng trở thành bánh “cu đơ” (Hình 3).

Lớp nhựa liên kết giữa những viên đá, sỏi rất ít.

Nhìn kỹ chúng tôi thấy rõ lớp bê tông nhựa, được đơn vị thi công trải rất mỏng độ dày chỉ khoảng 1 - 2cm, lớp nhựa liên kết giữa những viên đá, sỏi là rất ít. Phía bên dưới chủ yếu là đá, sỏi, rời rạc không được gắn kết với nhau.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một người dân địa phương (xin giấu tên) bức xúc cho biết: “Tôi được biết tuyến đường nâng cấp cải tạo này chỉ dài chưa đầy 2 km, với mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Nhưng không đơn vị thi công sử dụng số tiền đó như nào mà chất lượng lại kém đến vậy, chỉ cầm búa và đục là có thể lột đường lên như "bánh cáy" Thái Bình và "cu đơ" Hà Tĩnh. Tại sao khoảng 10 tỷ đồng cho con đường dài 1.5km lại trở thành "bánh cáy" và "cu đơ", chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ.

Nam Định: Đường bê tông nhựa 10 tỷ đồng trở thành bánh “cu đơ” (Hình 4).

Tuyến đường dài chưa đầy 2km được đầu tư 10 tỷ đồng lộ rõ chất lượng yếu kém.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Mai Văn Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hùng, cho biết: “Tuyến đường Thụ (còn gọi là đường Hùng Dương) được nâng cấp cải tạo từ tháng 5/2017, đến nay đang trong giai đoạn hoàn thiện. Sau khi khi nhận được phản ánh của người dân về chất lượng đường giao thông kém lãnh đạo xã chúng tôi đã trực tiếp xuống kiểm tra và báo cáo lên UBND huyện về vấn đề này”.

Ông Tấn cho hay: “Sáng 26/3, đoàn thanh tra của huyện và đơn vị thi công đã về kiểm tra chất lượng công trình và đang có kế hoạch sửa chữa lại đoạn đường chất lượng kém. Đây là tuyến đường do tỉnh làm chủ đầu tư, chúng tôi chỉ tham gia giải phóng mặt bằng, việc giám sát, thanh tra đơn vị thi công thực hiện xây dựng, chúng tôi không có quyền”.

Khi được hỏi về đơn vị thi công xây dựng tuyến đường, ông Tấn nói: “Tôi không nắm rõ được đơn vị thi công, tôi sẽ kiểm tra lại và thông tin lại sau".

Thế Anh

Người chết, kẻ đi tù sau va chạm giao thông

Thứ 2, 26/03/2018 | 14:16
Cự cãi rồi xảy ra đánh nhau khi va chạm giao thông, nam bị cáo và nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Hậu quả, một người chết, người còn lại trả giá bằng nhiều năm mất tự do.

Hai ô tô đấu đầu, giao thông trên Quốc lộ 1A kẹt cứng hơn 2 giờ đồng hồ

Thứ 7, 24/03/2018 | 15:48
Ô tô 7 chỗ đấu đầu với chiếc xe tải khiến giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu bị ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện lưu thông qua khu vực phải chịu cảnh kẹt xe hơn 2 giờ đồng hồ.

Thiếu tá CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông đâm trọng thương

Thứ 4, 21/03/2018 | 21:48
Tối 21/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, buổi chiều cùng ngày, 1 thiếu tá CSGT đang công tác tại đội CSGT trật tự và cơ động quận này bất ngờ bị 1 đối tượng vi phạm giao thông cầm dao tấn công từ phía sau gây trọng thương.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.