Nam Định: Làm rõ thông tin giáo viên trường mầm non bị tố bạo hành bé trai 5 tuổi

Nam Định: Làm rõ thông tin giáo viên trường mầm non bị tố bạo hành bé trai 5 tuổi

Thứ 2, 16/04/2018 | 18:36
0
Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh một cháu bé trên người có nhiều vết bầm tím, trầy xước đang khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Clip: Nghi vấn cô giáo mầm non bạo hành bé trai 5 tuổi

Trước đó, một tài khoản Facebook có tên Cố lên tôi ơi đã đăng tải hình ảnh một bé trai bị bạo hành với nội dung: “Mọi người chia sẻ giúp gia đình em với ạ. Gia đình em bức xúc lắm rồi, cháu bị thế này mà cô giáo cháu còn vào tận nhà thách thức gia đình và bảo là cháu bị bạn đánh. Có ai bị đánh mà thế này không ạ. Cháu đang học lớp 4 tuổi trường mầm non Giao Nhân”.

Nam Định: Làm rõ thông tin giáo viên trường mầm non bị tố bạo hành bé trai 5 tuổi

Nội dung tài khoản Facebook Cố Lên Tôi Ơi chia sẻ trên một diễn đàn (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó, PV đã liên hệ với chủ tài khoản này để biết thông tin cụ thể thì người này cho số điện thoại của mẹ cháu bé để PV liên hệ.

Sáng ngày 15/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, mẹ của bé trai cho biết: “Việc này gia đình tôi đang giải quyết nội bộ”.

Khi PV liên hệ về sự việc này thì đột nhiên, tất cả thông tin và hình ảnh cháu bé được đăng tải đều bị gỡ bỏ.

Tuy nhiên, mới đây, thông tin về vụ việc cháu bé bị bạo hành lại được một tài khoản Facebook Tranduy Tranduy đăng tải trên các diễn đàn.

Nội dung đăng tải cho rằng, bé trai khoảng 5 tuổi đang là học sinh tại trường mầm non Giao Nhân (xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) bị giáo viên ở trường mầm non này bạo hành, đánh bé trai bầm tím lưng và 2 cánh tay.

Trong clip quay lại cảnh trên lưng và 2 cánh tay của cháu bé bị những vết hằn dài, bầm tím. Trong khi đó, mẹ cháu bé đang hỏi về việc ai là người đánh cháu thì bé trai trả lời đó là cô giáo H.

Ngày 15/4, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với tài khoản Facebook Tranduy Tranduy (hàng xóm gần nhà cháu bé). Theo Facebook này cho biết: “Bé trai bị đánh vào ngày 4/4, khi mẹ cháu đón và tắm cho cháu thì phát hiện sự việc. Mẹ của cháu bé đã được người nhà cô giáo cầm tiền tới đưa 5 triệu để bồi thường.

“Bố mẹ bé trai đã ly hôn và hiện giờ cháu đang sinh sống với mẹ. Mới đây, bố cháu bé biết sự việc đã làm ầm lên, gia đình bên nhà bố bé trai cũng đang đợi để làm việc với nhà trường. Rất nhiều nhà báo cũng đã liên hệ với tôi về sự việc này”, chủ tài khoản Facebook này chia sẻ.

Nam Định: Làm rõ thông tin giáo viên trường mầm non bị tố bạo hành bé trai 5 tuổi (Hình 2).

Trên người bé trai rất nhiều vết hằn dài, bầm tím (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến việc phụ huynh tố giáo viên trường mầm nao Giao Nhân bạo hành học sinh, chiều muộn ngày 16/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Son - Hiệu trưởng trường mầm non Giao Nhân cho biết: "Không có chuyện cô giáo đánh học sinh. Đây là sự hiểu nhầm giữa gia đình và cô giáo. Hai bên cũng đã giải quyết tình cảm và gia đình cháu cũng đã bỏ qua".

"Trong quá trình cô giáo quản trẻ cũng có sơ suất, khiến các cháu học sinh xảy ra xô xát, cô giáo cũng đã nhận lỗi với gia đình. Mẹ cháu bé cũng đề nghị sự việc ở đây để cháu yên tâm học hành và cô giáo yên tâm công tác", bà Son thông tin.

Sáng ngày 16/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Đình Lệ - Chủ tịch UBND xã Giao Nhân (Giao Thủy, Nam Định) xác nhận có vụ việc trên xảy ra ở địa bàn.

“Các cô giáo với nhà trường trao đổi với gia đình để gỡ clip xuống chứ không có vấn đề gì. Sự việc diễn ra vào tuần trước nữa, tôi cũng không nhớ cụ thể ngày nào", vị Chủ tịch xã cho biết.

Khi PV hỏi về việc phía chính quyền xã sẽ xử lý vụ việc này ra sao thì ông Lệ cho hay: "Hiện tại thì dư luận đang xôn xao như vậy, còn chưa có chứng cứ là bạo hành. Chúng tôi đang xác minh và sẽ trao đổi lại sau”.

Công Đức

Một giáo viên trường mầm non 30/4 bị tố bạo hành trẻ

Thứ 3, 10/04/2018 | 17:32
Một số phụ huynh có con học tại lớp Lá 1, trường mầm non 30/4, phường Bến Nghé quận 1, TP.HCM tố giáo viên phụ trách lớp có hành vi bạo hành trẻ từ tháng 8/2017 đến nay. Những nội dung này được giáo viên cùng trường, phụ huynh cung cấp.

“Nghịch quà Giáng sinh” bé 5 tuổi bị bạn trai của mẹ bạo hành dã man

Thứ 7, 23/12/2017 | 19:54
Thấy con trai của bạn gái nghịch ngợm, đòi mở quà Giáng sinh chơi, người đàn ông 22 tuổi đã ra tay đánh cậu bé bằng sợi dây nịt.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành: Vết thương của đứa trẻ và nỗi đau của cộng đồng

Chủ nhật, 10/12/2017 | 11:02
Mặc dù bị bố đánh đập trong một thời gian dài, từ nặng gần 40 kg giờ chỉ còn hơn 20 kg nhưng bé trai 10 tuổi ở Hà Nội vẫn liên tục xin mẹ và người thân tha cho bố, sợ bố bị bỏ tù.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.