Nam thanh niên suýt mất mạng vì uống cùng lúc 43 viên thuốc huyết áp

Thứ 5, 04/08/2022 | 19:09
0
Người đàn ông 29 tuổi uống cùng lúc 43 viên thuốc trị cao huyết áp, sau đó nguy kịch, người nhà phải đưa đi cấp cứu vội.

Nam thanh niên 29 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, choáng váng vì uống 43 viên thuốc Amlodipine 5 mg (thuốc dùng trị huyết áp cao). Rất nhanh sau đó người bệnh xuất hiện tình trạng vật vã, kích thích, tụt huyết áp, suy hô hấp nặng.

Amlodipine 5 mg là loại thuốc thường được chỉ định ở bệnh nhân bị huyết áp cao. Thông thường, bệnh nhân mắc huyết áp cao sẽ được bác sĩ chỉ định uống từ 1-2 viên/ngày. Nếu uống quá liều, triệu chứng ban đầu có thể gồm nhịp tim nhanh, đỏ hoặc nóng ở cánh tay hoặc chân, ngất xỉu.

Gia đình bệnh nhân không biết anh uống thuốc vì nguyên nhân gì. Anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng tụt huyết áp, tiên lượng nặng. Các bác sĩ đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch và điều trị theo phác đồ điều trị ngộ độc. Tuy nhiên, sức khỏe bệnh nhân diễn tiến rất nặng, tổn thương phổi, SpO2 chỉ đạt tối đa 60%.

Theo đó, bác sĩ quyết định đặt ECMO (hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn ngoài cơ thể) để điều trị hỗ trợ tim phổi cho người bệnh. Đây được coi là phương án cuối cùng với hy vọng có thể cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ Bùi Xuân Khánh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết sau khi đặt ECMO, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực hơn. Người bệnh tiếp tục duy trì an thần, thở máy, lọc máu, kháng sinh, điều chỉnh tình trạng rối loạn toan kiềm, cân bằng nước điện giải...

Sức khỏe - Nam thanh niên suýt mất mạng vì uống cùng lúc 43 viên thuốc huyết áp

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Vnexpress.

Sau mọi nỗ lực của các y bác sĩ, ba ngày sau, người bệnh dừng thuốc vận mạch, tình trạng oxy hóa, suy đa tạng dần cải thiện. Sau một tuần, bệnh nhân cai ECMO, duy trì thở máy, kháng sinh kết hợp dinh dưỡng để nhanh hồi phục. 10 ngày sau đó, người bệnh được cai thở máy, tiếp tục điều trị hỗ trợ phục hồi chức năng hô hấp, sức khỏe tiến triển tốt và dự kiến ra viện trong một vài ngày tới.

Ngày 4/8, bác sĩ Khánh cho biết đây là lần đầu bệnh viện triển khai kỹ thuật ECMO mà không có sự hỗ trợ của các chuyên gia tuyến trung ương.

Trước trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý uống thuốc, tự ý tăng liều dẫn đến hạ huyết áp, ngất hoặc hạ huyết áp không phục hồi. Trường hợp sử dụng quá liều, người bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đánh trống ngực, chuột rút, tê phù chân tay...

Đặc biệt những người có bệnh lý tăng huyết áp, nên kiểm tra huyết áp thường xuyên, đến cơ sở y tế khám định kỳ để được bác sĩ lựa chọn thuốc và kê đơn sử dụng, điều chỉnh liều lượng phù hợp.

Trúc Chi (t/h Vnexpress, Vietnamnet)

Ngất xỉu, toàn thân tím tái sau khi tự mua thuốc về uống

Thứ 5, 28/07/2022 | 13:45
Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân 52 tuổi bị sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc kháng sinh Penicillin.

Cô giáo mầm non nghi uống thuốc chuột tự tử đã không qua khỏi

Thứ 3, 05/07/2022 | 18:45
Người thân phát hiện cô X. nghi uống thuốc diệt chuột để tử tự nên đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Điều tra nghi án cha sát hại con gái và bạn trai rồi uống thuốc trừ sau tự tử

Thứ 3, 05/07/2022 | 09:31
Theo thông tin ban đầu, sau khi sát hại con gái và một người bạn của con, ông N. đã uống thuốc sâu tự tử và đang được cấp cứu.

Chế tạo pháo chơi Tết, nam sinh Hà Tĩnh suýt mù mắt

Thứ 2, 20/01/2020 | 19:14
Môt học sinh ở Hà Tĩnh đã tự chế tạo pháo nổ bằng tinh diêm. Quả pháo phát nổ khiến vùng mặt học sinh này bị bỏng nặng, suýt mù mắt.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đột nhập phòng khám “chui” trong chung cư

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:03
Ngày 17/4, Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM thông tin về việc phát hiện phòng khám trái phép trong căn hộ chung cư tại thành phố Thủ Đức.

Phát hiện 2 cơ sở thực hiện dịch vụ nam khoa trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:48
Dù trong giấy phép 2 doanh nghiệp đăng ký chăm sóc da, nhưng thực tế là hoạt động điều trị nam khoa trái phép.

Một sự cho đi, nhiều cuộc đời ở lại

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:40
Thủ tướng Chính phủ vừa có thư khen gửi tới cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người.

Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Bath Gel –MM Professional

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Lô sản phẩm Bath Gel-MM Professional (chai 35ml) bị thu hồi do mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Gần 100 người ở Lạng Sơn phải nhập viện tâm thần do lạm dụng rượu

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:25
Theo thống kê, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận điều trị khoảng 100 bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
     
Nổi bật trong ngày

Hi hữu trộm bát vàng nguyên chất 65.000 USD chỉ để “uống trà”

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:00
Chiếc bát vàng trị giá khoảng 10 triệu yen (65.000 USD) bị tên trộm đánh cắp từ một triển lãm ở Tokyo (Nhật Bản) vừa bị tịch thu tại cửa hàng đồ cũ.

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Chuối chín đừng bỏ tủ lạnh, làm cách này chuối để được lâu mà không thâm đen

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:36
Chuối là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng. Tuy nhiên, một trong những vấn đề của chuối là loại quả này chín quá nhanh và khó bảo quản được lâu.

Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Bath Gel –MM Professional

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Lô sản phẩm Bath Gel-MM Professional (chai 35ml) bị thu hồi do mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Loại hải sản nhiều chân xưa “cho không ai lấy” nay là hàng hot, giá 45.000 đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:25
Giống các loài lưỡng cư sinh sống dưới chân rừng như: cá, tôm, cua,... con chù ụ được xem là đặc sản độc đáo, mang lại thu nhập tốt cho nhiều người dân ở tỉnh Cà Mau.