'Nam thanh nữ tú' đi SH bê tráp không đội mũ bảo hiểm: CSGT nói gì?

'Nam thanh nữ tú' đi SH bê tráp không đội mũ bảo hiểm: CSGT nói gì?

Thứ 4, 09/12/2015 | 08:10
0
Những ngày gần đây, trên mạng xuất hiện hình ảnh một dàn xe SH do "nam thanh nữ tú" đi bê tráp điều khiển, không đội mũ bảo hiểm nên bị CSGT xử phạt.

Được biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 6/12/2015. Địa điểm xảy ra cụ thể là trên đường Nguyễn Du, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định .

Đang di chuyển "khí thế" trên đường Nguyễn Du, đoàn xe SH chở 10 cặp nam thanh nữ tú mặc áo dài, bê tráp cho đám hỏi đã bị CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính và xử lý vì không đội mũ bảo hiểm.

Pháp luật - 'Nam thanh nữ tú' đi SH bê tráp không đội mũ bảo hiểm: CSGT nói gì?

Xe đẹp, mặc đẹp nhưng những bạn trẻ này lại "quên" mũ bảo hiểm.

Vụ việc này đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ quan tâm.

"Vì đây là đám cưới nên các đồng chí CSGT có thể nhẹ tay xử lý", một bạn trẻ có nickname Hoàng Vũ bình luận.

Trái ngược lại với ý kiến của Hoàng Vũ, bạn Ngô Thiện Tùng phản hồi rằng: " Ở Việt Nam ta có tật hay lợi dụng đám cưới, đám ma để vi phạm pháp luật. Phải xử nghiêm trường hợp này để làm gương cho những người khác".

Có bạn còn phân tích: "Không hiểu các bạn ấy nghĩ sao chứ chúng mình cũng đi rước dâu 1 đoàn xe đến 50 xe mà ai nấy đều chấp hành mũ bảo hiểm và gương kính đầy đủ. Chúng mình còn có ý thức chạy xe theo hàng lối nữa. Đó mới là những người văn minh".

Quan tâm đến vấn đề này, thậm chí có bạn còn trích hẳn luật Giao thông đường bộ ra để bình luận: "Khoản 2, Điều 30, Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định rõ: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách".

"Vậy luật đã quy định rồi sao lại cố tình làm sai. Toàn những người trẻ mà lại không có ý thức chấp hành pháp luật thì đáng bị phạt để răn đe, giáo dục. Hoan hô các anh CSGT đã không "nể nang" mà xử lý đúng quy định", bạn Hoài Anh nói.

Trả lời về vụ việc, Đại úy Phùng Quang Hưng, Y trưởng Y9/141- Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Gặp trường hợp như thế này, chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định

Cùng chuyên mục

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.