Nạn nhân của “tín dụng đen” kể chuyện bị hành hung, dọa cắt gân

Nạn nhân của “tín dụng đen” kể chuyện bị hành hung, dọa cắt gân

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 01/01/2019 | 09:00
0
Do khó khăn, nhiều nạn nhân chấp nhận vay tiền lãi nặng để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi đã vướng vào hoạt động “tín dụng đen”, không ít nạn nhân không còn lối thoát, phải bỏ trốn vì sợ các đối tượng này hành hung, đe dọa đến mạng sống.

Nạn nhân của “tín dụng đen” ở miền Tây bị hành hung, dọa cắt gân

gn: center;">Nạn nhân của “tín dụng đen” kể lại sự việc.

Treo biển bán nhà vì “tín dụng đen”

Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng và báo đài liên tục tuyên truyền, cảnh báo về hoạt động “tín dụng đen”, thế nhưng vẫn không ít nạn nhân, chủ yếu là người dân nghèo đã sập bẫy hoạt động này. Họ trở thành con nợ khiến kinh tế kiệt quệ, người nghèo càng nghèo hơn, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Là một trong những nạn nhân của hoạt động “tín dụng đen”, bà V.T.G. (58 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) cho biết, mấy tháng trước, trong một lần đi chợ, bà tình cờ nhặt được một tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với thủ tục vay đơn giản. Đang lúc thiếu vốn buôn bán tạp hóa, bà G. đã gọi vào số điện thoại in sẵn trên tờ rơi tìm hiểu, xin vay tiền.

Hồ sơ điều tra - Nạn nhân của “tín dụng đen” kể chuyện bị hành hung, dọa cắt gân

Bà G. vẫn chưa hết bàng hoàng khi cửa nhà mình bị các đối tượng tạt sơn khủng bố tinh thần. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngay sau đó, hai nam “nhân viên” nói giọng miền Bắc, người xăm trổ đầy mình đã đến tận nhà bà G. làm “thủ tục” cho vay 5 triệu đồng bằng hình thức trả góp. Tuy nhiên, để vay được số tiền 5 triệu đồng này, bà G. phải tốn 500.000 đồng tiền “phí”.

Do đó, trên thực tế, bà G. chỉ nhận 4,5 triệu đồng tiền mặt. Theo thỏa thuận, mỗi ngày, bà G. phải góp 200.000 đồng cho các đối tượng trên. Góp đủ 30 ngày, tức trả tiền gốc và lãi tổng cộng là 6 triệu đồng thì dứt nợ.

Để hợp thức hóa, các đối tượng cho vay còn buộc bà G. phải làm hợp đồng mua bán điện thoại và thỏa thuận miệng là không được nói với ai đã vay tiền. Tinh vi hơn, nhóm cho vay không bao giờ đến tận nhà người vay thu tiền.

"Hằng ngày, người vay phải có trách nhiệm tự mang tiền đến gửi cho một người hành nghề bán vé số. Khi đó, nhóm cho vay sẽ gặp người bán vé số thu lại tiền này”, bà G. tiết lộ.

Trong khoảng thời gian vay tiền, bà G. buôn bán ế ẩm nên đã điện thoại cho các đối tượng cho vay xin khất nợ. Tuy nhiên, bà gặp sự phản đối quyết liệt và đe dọa từ phía chủ nợ. Lúc này, bà G. đã đóng cửa tiệm tạp hóa để lên TP.HCM, nơi con gái làm thuê để xin tiền trả nợ.

Bà G. đi được vài hôm thì hàng xóm thông báo, nhà bà bị các đối tượng tìm đến tạt nước sơn rồi khóa luôn cửa chính bằng một ổ khóa lạ.

Hồ sơ điều tra - Nạn nhân của “tín dụng đen” kể chuyện bị hành hung, dọa cắt gân (Hình 2).

Sau khi bị các đối tượng tạt sơn khủng bố tinh thần, bà G. phải treo biển bán nhà. (Ảnh: Thanh Lâm).

Không còn cách nào khác, bà G. phải trở về quê để thương lượng với các đối tượng cho vay. Đồng thời, bà này phải treo biển bán nhà để lấy tiền trả nợ “vay nóng” mà không dám trình báo ngành chức năng.

Bị dọa cắt gân chân

Tương tự, vì vướng vào hoạt động của “tín dụng đen”, kinh tế gia đình bà T.T.N. (56 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vốn khó khăn nay càng kiệt quệ hơn. Bà N. kể, do thấy nhiều người hàng xóm vay tiền dễ dàng, chỉ cần gọi điện thoại trên tờ rơi là có “nhân viên” đến tận nhà tư vấn, hỗ trợ vốn vay.

Ngay lúc đang cần vốn để lấy thêm hàng về bán, bà N. đã gọi vào số điện thoại có in tờ rơi xin vay vốn. Chưa đầy một ngày, “nhân viên” đã đến tận nhà làm thủ tục rồi “giải ngân” 5 triệu mà chẳng cần phải thế chấp hay chứng minh thu nhập. Ngay sau đó, một thỏa thuận miệng được hai bên cam kết bằng việc mua bán xe máy.

Theo bà N., vay 5 triệu đồng nhưng bà chỉ nhận được 4,6 triệu đồng tiền mặt, do tốn 400.000 đồng tiền “phí” dịch vụ. Trong khi đó, bà N. phải trả cả vốn lẫn lãi là 6 triệu đồng theo hình thức trả góp mỗi ngày là 200.000 đồng, thời gian 30 ngày.

Riêng đối với trường hợp khó khăn, cứ sau 15 ngày góp (tức đã góp được 3 triệu đồng) thì người vay có thể xin vay lại lần hai với số tiền vay 5 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Nạn nhân của “tín dụng đen” kể chuyện bị hành hung, dọa cắt gân (Hình 3).

Bà N. kể lại sự việc các nạn nhân bị hành hung, dọa cắt gân vì trả lãi chậm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tuy nhiên, do người vay còn nợ 15 ngày góp là 3 triệu đồng nên lần vay thứ hai này, sau khi trừ các khoản nợ (3 triệu đồng) và “phí” dịch vụ (400.000 đồng) thì người vay chỉ nhận được 1,6 triệu đồng nhưng phải trả tổng cộng là 6 triệu đồng cho 30 ngày góp.

“Một số con nợ vì không trả lãi đúng hẹn, hoặc không còn khả năng trả nên bị các đối tượng cho vay tạt nước sơn, mắm tôm vào nhà. Thậm chí, có con nợ bị nhóm đối tượng hành hung và đe dọa sẽ cắt gân chân nếu “giật” nợ”. Việc này, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện và xử phạt các đối tượng trên", bà N. nói.

Việc vay tiền nặng lãi khiến kinh tế gia đình bà N. kiệt quệ và không còn khả năng chi trả. Do sợ ảnh hưởng đến gia đình, bà N. đã thú thật việc mình trót vay tiền của hoạt động “tín dụng đen”. Sau đó, chồng và con đứng ra trả nợ nên bà N. mới được yên thân.

Ngày 31/12, trao đổi với PV Người Đưa Tin, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng,
Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, do một số nạn nhân của hoạt động “tín dụng đen” không trình báo nên cơ quan công an chưa nắm nội dung cụ thể nên sẽ tiến hành xác minh.

Tuy nhiên, kết quả xử lý hoạt động “tín dụng đen” thời gian qua, cơ quan công an đã tiến hành mời làm việc hàng chục đối tượng. Đồng thời, đã có văn bản đề nghị công an các tỉnh xác minh các đối tượng cho vay nặng lãi để phục vụ điều tra, làm rõ xử lý.

Xử phạt hai đối tượng tạt sơn, mắm tôm và rải vàng mã để đòi nợ

Thứ 7, 29/12/2018 | 19:16
Hai đối tượng tạt sơn, mắm tôm và rải vàng mã để đòi nợ vừa bị ngành chức năng xử phạt hành chính với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Bắt hai đối tượng dùng sơn và mắm tôm đi đòi nợ

Thứ 2, 24/12/2018 | 19:26
Từ tin báo của người dân về việc bị nhiều đối tượng dùng mắm tôm và nước sơn, rải vàng mã quanh nhà để đòi nợ, cơ quan công an đã bố trí lực lượng bắt giữ hai đối tượng đòi nợ thuê đưa về trụ sở để làm rõ.

Đà Nẵng: Hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đang diễn biến phức tạp?

Thứ 3, 18/12/2018 | 13:00
Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, trong 127 ý kiến mà đơn vị tập hợp được từ cử tri các cấp thì có rất nhiều lo lắng, băn khoăn trước hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tệ nạn ma túy có diễn biến phức tạp.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.