Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô

Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 26/07/2022 | 13:28
0
Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa, chất lượng của các tác phẩm trưng bày trong chuyên đề ảnh “Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn”.
Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô

Sáng 26/7, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chuyên đề ảnh mang chủ đề: “Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn” đã được diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Tp.Hà Nội).

Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 2).

Trưng bày chuyên đề ảnh “Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn” nhằm tri ân, tôn vinh công lao đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 3).

Đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hướng đến mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống người có công của Thủ đô, đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP; phát huy các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 4).

Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhuần (102 tuổi, trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm), có chồng và 1 con trai là liệt sĩ; cùng các thương binh và công chúng xúc động khi tham quan triển lãm ảnh nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ.

Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 5).

Chuyên đề ảnh “Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn” với 3 nội dung gồm: “Đồng lòng tri ân”, “Tận tình chăm sóc”, “Lan toả niềm kính yêu”, giới thiệu đến người xem 75 bức ảnh là 75 câu chuyện, giống như thước phim dài bày tỏ tinh thần đồng lòng tri ân, chăm sóc người có công của lãnh đạo và Nhân dân Hà Nội.

Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 6).

Thương binh, người có công với cách mạng tham quan chuyên đề ảnh “Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn.

Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 7).

Lãnh đạo Tp.Hà Nội tham quan triển lãm ảnh Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn.

Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 8).

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Tp.Hà Nội, Bộ LĐTB&XH đã đi xem từng tác phẩm. 

Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 9).
Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 10).

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa, chất lượng của các tác phẩm trưng bày trong chuyên đề ảnh.

Sự kiện - Nâng cao đời sống người có công của Thủ đô (Hình 11).
Trong thời gian tham quan trưng bày chuyên đề ảnh, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng trò chuyện với các đại biểu về những bức ảnh lãnh đạo Tp.Hà Nội đi thăm, tặng quà các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Rác Hà Nội sẽ được xử lý, tái sử dụng 15% - 20%

Thứ 2, 25/07/2022 | 19:42
Sau nhiều lần trì hoãn vì nhiều lý do, nhà máy điện rác Sóc Sơn đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 và hoà vào lưới điện quốc gia.

Giao thông các điểm nóng ở Hà Nội sau 1 tháng thí điểm phân luồng

Thứ 2, 25/07/2022 | 13:53
Tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể sau khoảng hơn 1 tháng Hà Nội tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại 4 điểm nóng thường xuyên ra ùn tắc ở Hà Nội.

Hà Nội mở đợt cao điểm cấp CCCD gắn chip

Thứ 2, 25/07/2022 | 12:17
Sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực ngày 31/12/2022, do đó CCCD gắn chip được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.