Nắng nóng miền Trung dịu dần

Nắng nóng miền Trung dịu dần

Chủ nhật, 21/04/2013 | 09:25
0
Đợt nắng nóng diện rộng tại miền Trung đã dịu dần và sắp chấm dứt. Ở khu vực miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, trời chuyển mát.
Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (21/4) đợt nắng nóng trên diện rộng tại miền Trung sẽ dịu dần và sắp chấm dứt. Đây là đợt nắng nóng gay gắt  đầu tiên tại miền Trung trong mùa hè.
Miền trung - Nắng nóng miền Trung dịu dần
Người dân miền Trung vừa trải qua đợt nắng nóng khó chịu đầu mùa (ảnh: Hà Phương).

Ngày hôm qua (20/4), do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén nối với vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên bắc và trung Trung Bộ đã có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi đã lên tới gần 39 độ C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 38, 8 độ; Tương Dương (Nghệ An) 40 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 38,5 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,3 độ; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37, 7 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 37,8 độ; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37,5 độ...

Từ hôm nay, nắng nóng sẽ dịu hơn, sắp chấm dứt. Khu vực miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, trời chuyển mát; khu vực Hà Nội thấp nhất 22 độ C.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 21/4 như sau:

Phía tây Bắc bộ, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ, có nơi 33 - 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)

Chuyên gia thời tiết lý giải về mưa đá

Thứ 5, 04/04/2013 | 14:21
'Thực tế để dự báo được các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời điểm này rất khó vì các hiện tượng đó diễn ra trong một thời gian rất ngắn và quy mô nhỏ", thạc sỹ Trần Quang Năng, phó trưởng phòng dự báo ngắn hạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết.

Bản tin thời tiết được cập nhật nhanh nhất

Thứ 5, 14/03/2013 | 17:41
Với công nghệ lọc tự động, nguồn tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản tin dự báo thời tiết trên báo Người đưa tin cập nhật liên tục.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.