Nẻo thiện xa vời với

Nẻo thiện xa vời với "thánh trộm" Nguyễn Thế Đông

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 24/04/2021 | 14:30
0
Trộm trứng gà, mì tôm, bia rượu, xi măng... cho đến điện thoại, tiền bạc, con đường tù tội của Đông cứ dài theo tháng năm.

Đường hoàn lương xa vời vợi

Ngày 24/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thông tin rằng vừa tống đạt loạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Đông, 29 tuổi, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Đông bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cái tội danh mà khi nghe đến thôi, người dân Khâm Đức chỉ biết thở dài, tặc lưỡi. Cũng bởi lẽ họ đã quá quen thuộc rồi, quen thuộc một thằng Đông cù bất cù bơ, nay trộm cắp mai tù tội.

"Ở cái tuổi như nó người ta vợ con đàng hoàng, xây dựng cuộc sống hết cả rồi. Còn nó năm lần bảy lượt ngồi tù. Nhắc đến tên nó thôi là ai cũng chán rồi", ông Phan K., trú địa phương nói.

Trước khi kể đến phi vụ đột nhập trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Phước Sơn cuỗm 7 chiếc điện thoại di động của các em học sinh vào ngày 12/4 vừa qua, Đông đã "sưu tầm" cho mình đủ thứ "thành tích", từ trộm trứng gà, mì tô, xi măng... cho đến tiền bạc, điện thoại.

Con đường tù tội của Đông dài theo năm tháng. Ngày 29/8/2010, hắn bị TAND huyện Phước Sơn xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 6/12/2013, Đông lại lĩnh về cho mình 9 tháng tù về tội danh trên. Đến ngày 27/6/2014, Đông tiếp tục vào trại. 

Ngày 17/7/2015, Đông nhận tiếp 10 tháng tù. Nhìn vào mốc thời gian có thể thấy, cứ ra tù là Đông đi trộm cắp rồi lại vào trại. Thậm chí, thời điểm năm 2015, quá ngán ngẫm với "thánh trộm" này, TAND huyện Phước Sơn đã đưa hắn ra xét xử lưu động giữa bàn dân thiên hạ nhằm răn đe, giáo dưỡng bị cáo này. Nhưng rồi, con ngựa bất kham này vẫn quen đường cũ.

Những phi vụ của "thánh trộm"

Cách đây khoảng 7 năm, vào ngày cuối năm 2014, Nguyễn Thế Đông chân nam đá chân chiêu đi mua rượu thì gặp một nhóm ma men khác.

Cả bọn cùng hùa nhau đến cổng trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám ngồi uống rượu. Trong cơn say ngà ngà, "máu nghề" của gã lại nổi lên. Đông hỏi chiến hữu ở đâu dễ trộm cắp để ra tay. Sau hồi bàn bạc, hỏi ý kiến, Đông đột nhập vào và P.T.H, trú khối 2A thị trấn Khâm Đức trộm 5 bao xi măng.

Ở một phi vụ khác năm 2015, Đông lẻn vào tạp hóa bà H.T.N, trú khối 3, thị trấn Khâm Đức rồi dùng chiếc kìm điện phá khóa cửa tủ gương của bà N. lấy trộm 1 thùng phở, 2 thùng mì tôm, 1 thùng bia, 1 vỉ trứng gà và một số tiền lẻ. Toàn bộ tài sản được Đông đem về cất ở nhà. Sau thời gian im ắng, đối tượng lần lượt mang đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Vào ngày 12/4, Nguyễn Thế Đông đột nhập vào trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Phước Sơn cuỗm 7 chiếc điện thoại di động rồi cao chạy xa bay khỏi địa phương. Thời điểm này hắn vừa mới ra tù đúng 3 ngày.

An ninh - Hình sự - Nẻo thiện xa vời với 'thánh trộm' Nguyễn Thế Đông

29 tuổi nhưng không biết bao nhiều lần Đông hầu tòa vì trộm cắp (Ảnh: Văn Thể).

Để tránh cảnh sát truy lùng, Đông trốn về thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Đối tượng bán 2 chiếc điện thoại để thuê nơi ở và tiêu xài. Cuối cùng sau khoảng 10 giờ trốn chạy, Đông bị cảnh sát "mời" về quy án.

Hắn khai rằng, ra tù 3 ngày cũng đúng lúc sinh nhật nên mời bạn bè chiêu đãi. Sau khi cơm no rượu say, Đông lại "ngứa ngáy" nên lân la khắp chốn tìm sơ hở trộm cắp. Khi đến trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Phước Sơn, Đông để xe bên ngoài rồi trèo qua tường rào vào bên trong khu ký túc xá. "Thánh trộm" sau đó đã nẫng số tài sản nói trên.

Hắn cũng biết rằng, với "thành tích" của mình, công an chắc chắn sẽ đưa hắn vào tầm ngắm để truy lùng. Thế là Đông trốn biệt sang địa phương khác. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, nẻo thiện thì ngày một xa vời, đường tù tội lại gần ngay trước mắt Đông.

Qua sự việc này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo đến người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo quản tài sản. Cạnh đó, đây là lời răn đe cho bộ phận thanh thiếu niên lười lao động, thích ăn chơi, tiêu xài rất dễ sa ngã, vướng lao lý.

 

Bị hại trong vụ giết người vừa bị bắt vì tham gia trộm chó quy mô lớn

Thứ 6, 23/04/2021 | 18:00
Lai là bị hại một vụ giết người với tỉ lệ thương tật 84% sức khỏe vừa bị bắt vì liên quan đến đường dây trộm chó quy mô lớn.

Vì sao 5 bị cáo trong vụ "siêu trộm tôm” ở Cà Mau được giảm án?

Thứ 5, 22/04/2021 | 20:41
Do gia đình có công với cách mạng, 5 bị cáo trong vụ “siêu trộm tôm” gây xôn xao dư luận tại Cà Mau được giảm án tại phiên phúc thẩm.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.