“Nét đẹp Xã hội học” - Vẻ đẹp trong trẻo của sinh viên Đại học Công đoàn

“Nét đẹp Xã hội học” - Vẻ đẹp trong trẻo của sinh viên Đại học Công đoàn

Thứ 4, 27/03/2019 | 19:34
0
Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3 và tiếp tục hưởng ứng phong trào “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” của Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khoa Xã hội học – trường Đại học Công đoàn tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp Xã hội học” nhằm tôn vinh vẻ đẹp tiềm ẩn của sinh viên thời kỳ mới.

Cuộc thi thu hút gần 100 sinh viên tham gia và nhận được nhiều dòng cảm nhận xúc động về khoa Xã hội học, về thầy cô và mái trường. Qua các lượt bình chọn từ phía công chúng, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 4/2019.

Giáo dục - “Nét đẹp Xã hội học” - Vẻ đẹp trong trẻo của sinh viên Đại học Công đoàn

Thí sinh Phạm Quỳnh Chi- SV năm thứ ba: “Đến với Xã hội học có lẽ là một bất ngờ tuyệt vời trong cuộc đời bình lặng của tôi… Tôi cũng chẳng rõ từ khi nào mà lại cảm thấy việc tồn tại của Xã hội học trong bản thân lại đương nhiên đến vậy. Có thể do càng học, tôi càng cảm thấy nó gần gũi và bổ ích hơn”

Giáo dục - “Nét đẹp Xã hội học” - Vẻ đẹp trong trẻo của sinh viên Đại học Công đoàn (Hình 2).

Thí sinh Lê Thị Yến - SV năm nhất: “Đúng như các thầy cô giảng viên và các anh chị tiền bối đi trước nói, khoa Xã hội học rất năng động, với tôi là khá náo nhiệt“

Giáo dục - “Nét đẹp Xã hội học” - Vẻ đẹp trong trẻo của sinh viên Đại học Công đoàn (Hình 3).

Thí sinh Trần Vân Anh – cựu sinh viên: “Tôi đã trải qua năm đầu đại học với nhiều sự luống cuống đến bàng hoàng. Nhưng may mắn nhất khi tôi lựa chọn Khoa Xã hội học được các thầy cô không kể đến tuổi tác đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ… Các thầy cô sẽ là phần kỷ niệm đẹp trong năm tháng thanh xuân rực rỡ của tôi”.

Giáo dục - “Nét đẹp Xã hội học” - Vẻ đẹp trong trẻo của sinh viên Đại học Công đoàn (Hình 4).

Thí sinh Tô Đức Văn – SV năm 2: “Sinh viên Xã hội học đều là những con người năng động nhiệt tình, không khí lớp học luôn tràn ngập tiếng nói cười … các thầy cô trong khoa rất quan tâm và gần gũi thân thiện với sinh viên tạo cảm giác như đây chính là ngôi nhà thứ hai của tôi”.

Giáo dục - “Nét đẹp Xã hội học” - Vẻ đẹp trong trẻo của sinh viên Đại học Công đoàn (Hình 5).

Thí sinh Ninh Văn Quang - SV năm 2: “Thầy cô giáo của khoa tôi rất thân thiện, dễ thương và tài năng, hơn thế chúng tôi còn đc trải nghiệm các hoạt động tập thể vô cùng bổ ích, được giao lưu hoạt động cùng các ac và học tập trao đổi kinh nghiêm, từ đó tôi thấy bản thân mình tự tin lên rất nhiều"

Khoa Xã hội học trường Đại học Công đoàn với hơn 20 năm tuổi (1997-2019) đã đạt được bề dày thành tích và để lại dấu ấn đậm nét trong cộng đồng: Nhiều cá nhân và tập thể của khoa đã được nhận bằng khen, của nhà trường, Tổng liên đoàn, của Thủ tướng Chính phủ, Trung Ương Đoàn TNCS HCM...

Đây thực sự là niềm vui, niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò khoa XHH. Khoa đã và đang đào tạo 21 khóa cử nhân, 4 khóa cao học. Nhiều sinh viên ra trường giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu…

Các thế hệ cán bộ, giảng viên của khoa XHH đã tận tâm, tận lực vì sinh viên thân yêu, đoàn kết, gắn bó với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thực hiện theo lời Bác dặn: “Dù khó khăn đến đâu, cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.

Qua cuộc thi ảnh “Nét đẹp Xã hội học”, khoa Xã hội học hướng tới xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, từ đó khắc họa hình ảnh sinh viên Xã hội học “Đẹp- Năng động- Sáng tạo” và lan tỏa giá trị tốt đẹp đó tới cộng đồng.

Xác định yếu tố con người là nguồn lực chính và là trung tâm của quá trình phát triển, Khoa Xã hội học luôn nỗ lực xây dựng môi trường đào tạo tận tụy với nghề, thân thiện với sinh viên phát huy giá trị tốt đẹp của khoa Xã hội học – trường Đại học Công đoàn “Nơi mong đến chốn tìm về” của các thế hệ học sinh, sinh viên.

P.V

Ngành Dược trước thách thức 4.0 - Cơ hội sáng tạo cho sinh viên Dược ĐH Đại Nam

Thứ 2, 18/03/2019 | 14:12
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại nhiều quốc gia, mang đến cơ hội thay đổi toàn diện bộ mặt các nền kinh tế, trong đó có ngành Dược.

Vietcare phối hợp trường Đại học Công đoàn đào tạo nhân sự

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Trong khuôn khổ kế hoạch phát triển nhân sự từ nay đến năm 2015, Vietcare đã hợp tác với trường Đại học Công đoàn tổ chức đào tạo lớp nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu sử dụng lao động, trong đó trường Đại học Công đoàn có nhiệm vụ đào tạo các kỹ năng và kiến thức nghiệp vụ.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.