Nếu làm ga ngầm cạnh Hồ Gươm, phải chặt, chuyển nhiều cây quý hiếm

Nếu làm ga ngầm cạnh Hồ Gươm, phải chặt, chuyển nhiều cây quý hiếm

Nguyễn Văn Báo
Thứ 3, 20/03/2018 | 15:23
1
Để phục vụ xây dựng ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm, Hà Nội sẽ phải đánh chuyển, chặt hạ 54 cây xanh bóng mát, trong đó có nhiều loại cây quý như 9 cây sưa đỏ.

Liên quan đến dự án xây dựng ga tàu điện ngầm C9 cạnh Hồ Gươm, thông tin với PV báo Người Đưa Tin lãnh đạo ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, qua điều tra, khảo sát xác định trong khu vực xây dựng ga C9 có khoảng 54 cây xanh, bóng mát phải đánh chuyển, chặt hạ.

Trong số đó, có nhiều loại cây như sưa đỏ, mõ, phượng, tếch, muồng, móng bò, đa, thàn mát, quếch, bằng lăng, me, sấu, chẹo… Cây to nhất có đường kính khoảng 115cm, nhiều cây đường kính dao động từ 30 - 80cm.

Được biết, có 9 cây sưa đỏ đều được lên phương án đánh chuyển. Một số cây khác như muồng, móng bò, quếch... đáp ứng đủ điều kiện cũng được ưu tiên đánh chuyển. Sau khi sở Xây dựng cấp phép phương án chặt hạ, đánh gốc với 33 cây, đánh chuyển 21 cây, việc này sẽ được thực hiện. Ban Quản lý đường sắt đô thị chi trả kinh phí.

Nếu làm ga ngầm cạnh Hồ Gươm, phải chặt, chuyển nhiều cây quý hiếm

54 cây xanh sẽ bị ảnh hưởng trong khi thi công ga tàu điện ngầm C9.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội khẳng định với PV báo Người Đưa Tin rằng, việc thi công sẽ làm mọi cách để đỡ ảnh hưởng nhất đến cây xanh và cảnh quan khu vực.

“Trong quá trình thực hiện quy hoạch ga C9, ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã làm việc với sở Xây dựng, công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội để được hướng dẫn thủ tục lập phương án xử lý di chuyển, bảo tồn cây xanh theo quy định của TP.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi quy hoạch tổng mặt bằng ga C9 được phê duyệt, ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ phối hợp công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội điều tra chi tiết, cập nhật lại số lượng, chủng loại tất cả các loại cây xanh, thảm cỏ trong khu vực thi công ga C9, lập phương án xử lý, thay thế hoặc duy trì đối với từng vị trí cây xanh, phương án khôi phục nguyên trạng công viên, cây xanh trong khu vực trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đảm bảo rằng, sau khi thi công xong ga C9, hệ thống cây xanh, thảm cỏ... trong khu vực, nhất là vườn hoa Bờ Hồ sẽ được khôi phục và tôn tạo như nguyên trạng ban đầu, thậm chí đẹp hơn”, đại diện ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông tin.

Nếu làm ga ngầm cạnh Hồ Gươm, phải chặt, chuyển nhiều cây quý hiếm (Hình 2).

Địa điểm đặt ga tàu điện ngầm C9 trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Lãnh đạo ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông tin thêm, trên bản vẽ công bố quy hoạch xin ý kiến người dân cũng đã thể hiện rõ ký hiệu của các cây xanh nằm trong khu vực xây dựng nhà ga C9. Theo thông tin tìm hiểu, kinh phí chặt hạ đối với một số cây xà cừ ở khu vực đền Bà Kiệu khoảng 22 triệu đồng/cây, còn nếu đánh chuyển thì chi phí hết khoảng 100 triệu đồng/cây.

Theo phương án quy hoạch, ga C9 được bố trí ngầm dưới phố Đinh Tiên Hoàng và phần dưới vườn hoa Hồ Hoàn Kiếm. Nhà ga dài 150m, rộng 21,4m, sâu 17,45m, có 3 tầng. Theo đó, khoảng cách ngắn nhất từ thân ga C9 tới Hồ Hoàn Kiếm khoảng 10m, tới tượng đài Cảm tử 81m, tới đền Bà Kiệu 83m, tới Tháp Bút 36m, tới vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ 120m. Ga có 4 cửa lên xuống, gồm cửa số 1 được bố trí cùng cụm công trình phụ trợ trong khuôn viên tổng công ty Điện lực Hà Nội; cửa số 2 có một phần nằm trên vỉa hè đường Trần Nguyên Hãn và trên một phần đất của tổng công ty Điện lực miền Bắc; cửa số 3 đặt bên cạnh thân ga trên vườn hoa Bờ Hồ Hoàn Kiếm; cửa số 4 bố trí phía sau tượng đài Cảm tử, phố Hàng Dầu.

Trước đó, tại cuộc trưng bày phương án quy hoạch nhà ga C9 diễn ra sáng 9/3, đã có rất đông các nhà nghiên cứu, chuyên gia kiến trúc, xây dựng và người dân đến tham quan, đóng góp ý kiến cho bản quy hoạch. Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình thì việc xây dựng ga ngầm cạnh Hồ Gươm cũng nhận được nhiều ý kiến tranh cãi phản bác cho rằng, việc đặt ga ngầm cạnh Hồ Gươm là không phù hợp.

PCT quận Hoàn Kiếm: 'Xây ga ngầm, lát đá vỉa hè không làm mất giá trị truyền thống Hồ Gươm'

Chủ nhật, 11/03/2018 | 07:56
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định việc xây ga tàu điện ngầm cũng như việc lát đá tự nhiên toàn bộ vỉa hè Hồ Gươm sẽ không làm giảm giá trị truyền thống vốn có ở đây.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:00
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Bình Thuận có nguy cơ thiệt hại do hạn hán và thiếu nước hơn 1.175 ha

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:20
Các hồ chứa như: Tân Lập, Tà Mon, Tân Hà, Lâm trường, Sông Dinh, Sông Khán .... có quy mô nhỏ, nên khả năng tích trữ nguồn nước không nhiều.

Tây Ninh: Những con tàu không số hút cát gây sạt lở đất rừng

Thứ 3, 26/03/2024 | 19:05
Những con tàu không số hút cát tại khu vực giáp ranh với Tiểu khu 58, thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng gây sạt lở đất.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 29/3: Nhặt được vàng, hai học sinh lớp 3 có hành động bất ngờ

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:00
Nhặt được vàng, hai học sinh lớp 3 ở Hải Dương có hành động bất ngờ; Hà Nội ghi nhận ca mắc rubella đầu tiên trong năm 2024...