Nga bất ngờ tuyên bố đã bán S-400 cho Saudi Arabia, “đòn gió” gây bất hòa cho Mỹ và đồng minh ở Trung Đông?

Nga bất ngờ tuyên bố đã bán S-400 cho Saudi Arabia, “đòn gió” gây bất hòa cho Mỹ và đồng minh ở Trung Đông?

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 18/11/2019 | 08:19
0
Nga và Saudi Arabia đang thảo luận về việc triển khai thỏa thuận Nga bán S-400 cho Saudi Arabia được ký hồi năm 2017. Thông tin này có thể phần nào đó giúp lấy lại thanh thế cho vũ khí này, cũng như gây nên mối nghi ngờ lẫn nhau giữa Mỹ và các đồng minh tại khu vực Trung Đông.

Theo AMN, hãng tin Sputnik hôm qua cho biết Nga và Saudi Arabia đang thảo luận về việc triển khai thỏa thuận Nga bán S-400 cho Saudi Arabia được ký hồi năm 2017.

“Một thỏa thuận Nga ký với Saudi Arabia nhằm cung cấp hệ thống phòng không S-400 Triumph hồi năm 2017. Chúng tôi hiện đang thảo luận về những điều khoản nhằm làm thỏa mãn cả hai bên với đối tác để bắt đầu triển khai thỏa thuận”, Sputnik trích dẫn thông tin từ bộ phận báo chí của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSVTS).

FSMTC lưu ý rằng có khả năng xây dựng hệ thống phòng không của Saudi Arabia bằng các hệ thống khác của Nga.

Tiêu điểm - Nga bất ngờ tuyên bố đã bán S-400 cho Saudi Arabia, “đòn gió” gây bất hòa cho Mỹ và đồng minh ở Trung Đông?

Nga và Saudi Arabia đang thảo luận về việc triển khai thỏa thuận Nga bán S-400 cho Saudi Arabia

Trước đó, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng Moskva sẵn sàng giúp Saudi Arabia nếu Riyadh quyết định mua vũ khí của Nga.

Ông lưu ý rằng chính quyền Iran đã có "quyết định khôn ngoan" khi mua S-300 và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã mua S-400 của Nga.

Ngày 14/10, trong chuyến thăm của ông Putin đến Riyadh, chính quyền Saudi Arabia đã thảo luận việc cung cấp các hệ thống phòng không của Nga.

Năm 2017, Nga và Saudi Arabia đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Saudi Arabia, song việc giao hàng không được thực hiện.

Tháng 2/2018, Trợ lý của Tổng thống Nga chuyên trách về hợp tác kỹ thuật quân sự Vladimir Kozhin đã nói về việc ký các văn bản cung cấp S-400 cho Saudi Arabia.

Người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga, ông Dmitry Shugaev ngày 17/11 cho biết hàng năm Nga xuất khẩu hơn 2 tỷ USD vũ khí sang Trung Đông, chiếm khoảng 10-20% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này.

Ông Shugaev được dẫn lời phát biểu tại Triển lãm Hàng không Dubai Airshow 2019 nói: "Trong 5 năm qua, xuất khẩu vũ khí hàng năm sang [Trung Đông] đã đạt hơn 2 tỷ USD và chiếm khoảng 10-20% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của (Nga)."

Ông cho biết thêm rằng tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị quân sự của Nga sang khu vực này cũng chiếm khoảng 10-20%.

Hiện tổng kim ngach xuất khẩu quân sự tổng thể của Nga ước đạt khoảng 50 tỷ USD.

Điều đáng chú ý thông tin Nga đã ký hợp đồng bán S-400 cho Saudi Arabia được tung ra vào thời điểm có nhiều thông tin bất lợi liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ “chỉ trích” S-400.

Việc công bố thông tin Saudi Arabia đã mua S-400 có thể phần nào đó giúp lấy lại thanh thế cho vũ khí này, cũng như gây nên mối nghi ngờ lẫn nhau giữa Mỹ và các đồng minh tại khu vực Trung Đông.

Theo một đại diện của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật – Quân sự Liên bang Nga cho biết, một vài nước Trung Đông đã bày tỏ sự quan tâm đối với hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

“Một vài quốc gia từ Trung Đông đã bày tỏ sự quan tâm đối với hệ thống S-400. Chúng tôi sẽ xem xét các đề nghị mà chính phủ nước ngoài đã gửi về những loại khí tài quân sự này”, phát ngôn viên của Cục là bà Maria Vorobyeva phát biểu tại Triển lãm Hàng không Dubai 2019.

Xem thêm >> Tuyên bố bất ngờ của TT Putin về việc Nga bán S-400 cho Ấn Độ và cơ chế lánh trừng phạt của Mỹ

 

Dùng Patriot làm mục tiêu mô phỏng, Israel cùng NATO luyện tập cách trị S-400 của Nga?

Chủ nhật, 17/11/2019 | 19:00
Israel đã sử dụng hệ thống Patriot của Mỹ làm đối tượng mô phỏng trong các bài tập có nội dung chống lại S-400 của Nga. Tuy nhiên, sự mô phỏng này được cho là không phù hợp.

Bất ngờ “chỉ trích” S-400, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có còn trong “thời kỳ trăng mật”?

Thứ 7, 16/11/2019 | 08:59
Việc chuyển giao hệ thống phòng thủ S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị trì hoãn vì những trục trặc trong việc chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn một mực quyết mua S-400.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.