Tuần này, cuộc họp lần thứ 13 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã được tổ chức tại Astana, thủ đô Kazakhstan. Tham gia cuộc họp có các quan chức quốc phòng của cả 6 nước thành viên: Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.
Cuộc họp có sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan, Imangali Tasmagambetov và các Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trung Quốc, Tajikistan, cùng chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan, và chỉ huy quân đội của Uzbekistan.
Chủ đề chính của cuộc họp là các mối đe dọa ngày càng tăng của “ chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo”, đồng thời nhấn mạnh vào việc tăng cường hợp tác giữa các thành viên SCO.
"Rồng lửa" S-300 của Nga
Tờ TASS của Nga đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã mang theo quà tặng là hệ thống tên lửa đất đối không S-300PS. Hệ thống tên lửa này được dành tặng cho Kazakhstan hoàn toàn miễn phí.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết: "Chúng tôi đang đặc biệt chú ý đến sự phát triển của mối quan hệ Nga-Kazakhstan trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Chúng tôi đã cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300PS miễn phí cho họ với mục đích tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa trên một khu vực thống nhất”.
Hiện không xác định được có bao nhiêu hệ thống S-300PS đã được chuyển giao. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên các hệ thống tên lửa phòng không được người Nga chuyển giao miễn phí cho Kazakhstan.
Tháng 01/2014, TASS dẫn lời ông Shoigu cho biết, trong năm 2014 “chúng tôi sẽ bàn giao cho lực lượng vũ trang Kazakhstan các tổ hợp tên lửa S-300 với khối lượng và số lượng đủ để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ không phận nước này”.
Đến tháng 8/2015, Nga tiếp tục chuyển giao cho Kazakhstan thêm 5 trung đoàn S-300. Vào thời điểm đó, Reuters dẫn lời Thứ t