Hôm nay 9/6, tờ Sputnik dẫn lời phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay, những tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang kháng cự mạnh mẽ nhất tại những vùng đất do Mỹ kiểm soát.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 6/6 nói rằng Tổng thống Syria Bashar Assad đã giáng họa xuống cho người dân Syria với sự giúp đỡ của Nga và Iran. Ông Mattis còn khẳng định rằng phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) là “tổ chức duy nhất ở thời điểm này có khả năng đánh bại IS tại Syria”.
“Đối với tình hình hiện tại ở Cộng hòa Arab Syria, chúng tôi khuyên người đứng đầu Lầu Năm Góc nên xem xét kỹ bản đồ sẽ thấy được vấn đề ở quốc gia này. Tất cả các vùng đất còn chứng kiến sự kháng cự của khủng bố IS tại Syria chỉ nằm ở những khu vực mà Mỹ đang kiểm soát”, ông Konashenkov nói.
Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng Bộ cảm thấy bối rối trước “thao tác ngôn ngữ” của ông Mattis liên quan tới tình hình Syria, nhấn mạnh rằng sự lan rộng của nhóm IS ở Syria khả năng do sự thiếu sót của Mỹ và liên quân quốc tế tại đây.
“Washington từ trước tới nay luôn tập trung vào việc hỗ trợ tài chính và cấp vũ khí trực tiếp cho các phần tử đối lập Syria hư cấu, trị giá hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, phần lớn số vũ khí và đạn dược mà Mỹ tung ra đều rơi vào tay của các nhánh khủng bố Nusra Front thuộc tổ chức al-Qaeda và IS, những kẻ, giống như Washington, muốn lật đổ chính quyền Syria”, ông Konashenkov nói.
Syria rơi vào nội chiến từ năm 2011, khi lực lượng Chính phủ chiến đấu chống lại nhiều nhóm đối lập và các tổ chức khủng bố. Nga, cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, là một trong số các quốc gia đứng ra bảo lãnh cho lệnh ngừng bắn tại Syria.
Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu với hơn 70 thành viên đã tiến hành nhiều chiến dịch quân sự nhằm vào IS ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích của liên quân này không được thừa nhận bởi chính quyền Tổng thống Syria Assad và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.