Nga sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để đàm phán với Ukraine

Nga sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để đàm phán với Ukraine

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 25/02/2022 | 22:32
0
Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn cấp cao đến Thủ đô Minsk của Belarus "để đàm phán với phái đoàn Ukraine", phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết.

Theo Financial Times, hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẵn sàng" cử một phải đoàn cấp cao đến Thủ đô Minsk của Belarus "để đàm phán với phái đoàn Ukraine".

Ông Peskov nhấn mạnh Nga sẵn sàng cử tới Ukraine một phái đoàn gồm các quan chức Bộ Quốc phòng và Ngoại giao nước này để đàm phán. Theo ông Peskov, phi quân sự hóa là một phần thiết yếu trong việc chứng minh lập trường trung lập đó.

Nga cũng thông báo Tổng thống Putin sẵn sàng thảo luận về khả năng cam kết trung lập của Kiev.

Tiêu điểm - Nga sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để đàm phán với Ukraine

Xung đột ở Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng. Ảnh Reuters 

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc tấn công quân sự của Nga, với điều kiện được đảm bảo an ninh. Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẵn sàng đàm phán về khả năng có cơ chế trung lập cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng đất nước của ông cần có sự bảo đảm.

Theo Reuters, ngày 25/2, trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, bao gồm cả về lập trường trung lập liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nếu các cuộc đàm phán có thể diễn ra, nên tổ chức đàm phán. Và nếu phía Moscow muốn tổ chức các cuộc đàm phán, kể cả về lập trường trung lập, chúng tôi cũng sẵn sàng, ông Mykhailo Podolyak cho biết qua tin nhắn.

"Sẵn sàng đối thoại là một phần trong nỗ lực bền bỉ theo đuổi hòa bình của chúng tôi”, ông Mykhailo Podolyak cho biết.

Ukraine hiện không phải là thành viên của NATO hay Liên minh châu Âu (EU) mặc dù trước đó nước này đã bày tỏ mong muốn gia nhập cả 2 liên minh này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga sẽ quay lại đàm phán với Ukraine ngay sau khi các lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng và hạ vũ khí. Tuyên bố này được đưa ra vào ngày thứ hai Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc đàm phán bất cứ lúc nào ngay khi các lực lượng vũ trang của Ukraine đáp ứng đề xuất của chúng tôi, ngừng kháng cự", ông nói.

Giải thích về động cơ của Nga, ông Lavrov cho biết Moscow đã cố gắng trong 8 năm để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình, thông qua việc thúc đẩy thực hiện thỏa thuận Minsk năm 2014, trong khi theo lời của ông, Kiev đã "phá hoại tiến trình này với sự hỗ trợ của phương Tây".

 

Tag: Nga Ukraine

Thông báo khẩn về đường bay qua vùng trời Nga - Ukraine

Thứ 6, 25/02/2022 | 19:55
Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi các hãng hàng không về việc hạn chế, đóng cửa vùng trời, sân bay tại Nga, Ukraine.

Thị trường chứng khoán Nga bốc hơi 200 tỷ USD do chiến dịch Ukraine

Thứ 6, 25/02/2022 | 16:40
Trái phiếu và giá đồng Rúp cũng suy yếu đáng kể sau khi Nga tuyên bố tấn công Ukraine. Ngân hàng trung ương Nga sẽ lần đầu tiên can thiệp vào thị trường ngoại tệ.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.