Nga sẵn sàng để ông Assad ra đi nhưng chưa phải lúc này

Nga sẵn sàng để ông Assad ra đi nhưng chưa phải lúc này

Thứ 6, 01/07/2016 | 05:19
0
Nga sẵn sàng để ông Assad từ chức nhưng chỉ khi nào Moscow nhận thấy quá trình chuyển giao quyền lực sẽ không dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Syria, nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết.

Theo Reuters, quá trình chuẩn bị cho ông Assad ra đi có thể kéo dài vài năm. Trong thời gian đó, Nga đã sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ tổng thống Syria dù quốc tế gia tăng sức ép yêu cầu ông Assad từ chức.

Tuyên bố như vậy nhiều khả năng sẽ làm phức tạp cuộc đàm phán hòa bình vốn đã bị đình trệ giữa chính quyền syria và các nhóm đối lập.

"Nga sẽ không để ông Assad ra đi cho đến khi hai điều này xảy ra", Cựu Đại sứ Anh tại Syria Tony Brenton nói trên Reuters. "Đầu tiên, Moscow muốn đảm bảo rằng ông Assad sẽ không bị thay thế bởi một quyền lực Hồi giáo. Thứ hai, Nga muốn giữ vững vị thế ở Syria, bảo toàn liên minh quân sự và các căn cứ của Nga ở quốc gia này một cách bền vững trong tương lai".

Thế giới - Nga sẵn sàng để ông Assad ra đi nhưng chưa phải lúc này

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) đã có kế hoạch để người đồng cấp Assad ra đi nhưng chưa phải trong tương lai gần.

Điện Kremlin lo ngại tình trạng hỗn loạn ở Syria nếu thiếu vắng Assad và cho rằng, chính phủ Syria vẫn còn quá mong manh trước một sự thay đổi lớn. Các nguồn tin liên quan đến chính sách đối ngoại của Nga cũng tin rằng giao tranh vẫn sẽ còn diễn ra trước khi chuyển giao quyền lực.

Nga và Mỹ là hai quốc gia đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ tiến trình đàm phán hòa bình giữa các phe phái trong cuộc nội chiến Syria. Những cuộc đàm phán hiện nay đang gặp phải bế tắc do hai bên đều thận trọng trước khả năng một thỏa thuận hòa bình sẽ yêu cầu ông Assad phải ra đi.

Trước đó, Moscow đã ra dấu hiệu cho thấy sự giúp đỡ của nước này với chính quyền Assad là có giới hạn. Các nhà ngoại giao Nga nói Điện Kremlin hậu thuẫn đất nước Syria, chứ không chỉ riêng Assad. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đề cập đến khả năng có bao nhiêu thành viên phe đối lập có thể nắm giữ vị trí trong cơ cấu chính phủ syria.

Những tuyên bố như vậy đã thổi bùng lên hy vọng của ph

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.