Nga

Nga "thách thức Mỹ" khi kết hợp tiêm kích Su-57 và vũ khí siêu thanh

Chủ nhật, 27/12/2020 | 09:00
0
Tiêm kích Sukhoi Su-57 trong lô sản xuất đầu tiên sẽ được thử nghiệm phóng tên lửa siêu thanh tại trung tâm thử nghiệm bay Akhtubinsk.
First batch-produced Su-57 to be used for testing hypersonic weapons

Một nguồn tin chia sẻ với TASS: “Su-57 được chuyển đến trung tâm Akhtubinsk từ cuối tháng 11. Nó được lên kế hoạch thử nghiệm vũ khí siêu thanh phóng từ trên không”.

Vũ khí tấn công được phóng từ trên không đa số được phát triển bởi Tập đoàn Tên lửa chiến thuật TMC (Tactical Missiles Corporation).

Hiện tại chỉ có tiêm kích đánh chặn MiG-31K ở Quân khu Nam có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal (tốc độ Mach 10).

Trước đó, một nguồn tin tiết lộ với TASS, tiêm kích đa năng thế hệ 5 Su-57 đầu tiên đã chuyển giao cho một trung đoàn không quân thuộc Quân khu phía Nam. Bốn chiếc tiếp theo sẽ được chuyển giao trong năm 2021.

Su-57 được phát triển từ năm 2002. Đây là loại tiêm kích được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, đất liền và cả trên biển. 

Tiêu điểm - Nga 'thách thức Mỹ' khi kết hợp tiêm kích Su-57 và vũ khí siêu thanh (Hình 2).

Tiêm kích Su-57. (Ảnh RT)

Su-57 được đánh giá là loại tiêm kích có ưu thế vượt trội so với các đối thủ. Bởi, Su-57 có khả năng bay siêu thanh, hệ thống điều khiển bay hiện đại và khả năng tàng hình khó bị phát hiện. Vì vậy Su-57 còn được mệnh danh là "bóng ma trên bầu trời". Tầm hoạt động của Su-57 là trên 5.500 km.

Su-57 được cho có khả năng phối kết hợp với các máy bay tàng hình không người lái Okhotnik. Kịch bản tác chiến sẽ là Su-57 trở thành máy bay chỉ huy và yểm trợ cho một đội Okhotnik để tấn công dồn dập vào mục tiêu. Sự phối kết hợp của Su-57 và Okhotnik được kỳ vọng sẽ làm tăng hiệu quả chiến đấu.

Su-57 được coi là đối thủ cạnh tranh với các máy bay chiến đấu "khét tiếng" thế giới do Mỹ sản xuất như F-22 Raptor và F-35.

Tổng thống Vladimir Putin nhận định, Su-57 là máy bay tốt nhất trên thế giới. 

Trong cuộc họp hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, cuối năm 2024, 22 chiếc Su-57 sẽ được đưa vào biên chế lực lượng quốc phòng Nga. Theo hợp đồng được ký năm 2019, tổng cộng 76 chiếc Su-57 sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào cuối năm 2028. Bắt đầu từ năm 2022, Su-57 sẽ được trang bị động cơ giai đoạn hai.

Hoà An

Clip: Sức mạnh máy bay tiêm kích chiến thuật tàng hình F-22 Raptor

Thứ 3, 01/12/2020 | 15:33
Sở hữu tốc độ cao, khả năng tàng hình và tác chiến cực tốt đã biến F-22 Raptor siêu chiến đấu cơ không có đối thủ của không quân Mỹ.

Clip: Màn phối hợp chiến đấu trên không của tiêm kích Su-30 cùng oanh tạc cơ Tu-22 và Su-34

Thứ 4, 30/09/2020 | 11:03
Bộ Quốc Phòng Nga đăng tải đoạn video ghi lại quá trình phối hợp chiến đấu trên không giữa các chiến đấu cơ và máy bay ném bom chiến lược của quân đội nước này.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.