RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tố cáo quan điểm “khác biệt” của Washington đang cản trở quá trình tái thiết Syria và ngăn cản Liên Hợp Quốc (LHQ) trong việc trợ giúp đất nước Trung Đông cho đến khi sự “chuyển đổi chính trị” được diễn ra.
“Chúng tôi có hỏi UNESCO về việc họ dự định như thế nào trong việc triển khai những gì đạt được từ các cuộc đối thoại cũng như việc thu hút các nguồn lực nhằm tái thiết lại Palmyra, một thành phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Tehes giới”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay.
“Khi nhận được lời giải thích tại sao UNESCO vẫn chưa thể góp tay vào quá trình này, chúng tôi nhận ra rằng có một chỉ thị nào đó từ những người đứng đầu LHQ”.
Cụ thể, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định ban thư ký LHQ đúng là “đã đưa ra một chỉ thị bí mật tới tất cả các cơ quan trực thuộc vào hồi tháng 10/2017, cấm tất cả các cơ quan LHQ tham gia bất kỳ dự án nào có mục đích phụ hồi nền kinh tế của Syria”.
Ông Lavrov tiết lộ thêm với báo chí rằng “ngoài hỗ trợ nhân đạo, không dự án nào khác” được “bật đèn xanh”. “Việc tái thiết Syria sẽ chỉ diễn ra khi cái gọi là chuyển giao quyền lực chính trị được thực thi”, vị Ngoại trưởng nói thêm.
"Tôi đã hỏi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres rằng tại sao những vấn đề như thế này lại trở thành đối tượng của một chỉ thị bí mật trong nội bộ của ban thư ký, tại sao Hội đồng Bảo an LHQ, cơ quan trực tiếp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria không được thông báo và tại sao một quyết định như thế không được thông qua mà không có sự phân tích tình hình trên thực địa công khai và khách quan", ông Lavrov cho hay.
Ngày 20/8, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, Moscow không kỳ vọng Hội đồng Bảo an LHQ có thể thông qua được những quyết định hiệu quả về vấn đề người tị nạn Syria do lập trường từ Mỹ.
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Washington đang nỗ lực kìm hãm tiến trình đưa người tị nạn Syria hồi hương. Tất nhiên, Moscow mong muốn Hội đồng Bảo an LHQ chú ý đến tình hình tại Syria, nhưng dưới quan điểm hiện tại của Mỹ khó có thể kỳ vọng Hội đồng Bảo an LHQ sẽ thông qua những quyết định tích cực về vấn đề này trong giai đoạn hiện nay.
Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh Nga đang tích cực hỗ trợ quá trình hồi hương người tị nạn Syria. Chỉ tính riêng trong tháng Bảy vừa qua đã có gần 7.000 người tị nạn Syria tại Lebanon trở về nước. Nga và Lebanon khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề này.
Ông Lavrov cũng lưu ý rằng, sau các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Đặc phái viên LHQ tại Syria Staffan de Mistura hồi tuần trước, Washington tuyên bố rằng: “Bất kỳ cuộc thảo luận nào về tái thiết Syria đều thiếu một giải pháp chính trị”.
Quan chức Nga chỉ ra rằng, những yêu cầu như vậy chỉ được đưa ra đối với các khu vực được Chính phủ Syria ở Damascus giải phóng khỏi khủng bố và hiện đang kiểm soát. Trong khi đó, Washington kêu gọi tài trợ từ các đồng minh để tái thiết những khu vực Syria do lực lượng Mỹ kiểm soát sau khi đẩy lùi IS.
Ông Lavrov cũng khẳng định, Moscow sẽ tiếp tục làm việc với các quốc gia khác để “hiểu được mức độ khẩn cấp của các biện pháp hỗ trợ sự trở lại của người tị nạn và việc thiết lập các điều kiện cần thiết cho họ”.
Xem thêm >> Cáo buộc bất ngờ của Nga sau việc Mỹ “bỏ mặc” Syria