Nga tuyên bố sở hữu vật liệu giúp phương tiện chiến đấu tàng hình

Nga tuyên bố sở hữu vật liệu giúp phương tiện chiến đấu tàng hình

Thứ 6, 20/01/2017 | 10:16
0
Một nhóm chuyên gia tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Moscow (NUST MISIS) đã chế tạo thành công một loại vật liệu giúp các phương tiện chiến đấu tàng hình.

Theo tạp chí khoa học nhà nước Nga Physical Review, loại siêu vật liệu giúp các phương tiện chiến đấu tàng hình kể trên là một hợp chất được sở hữu thuộc tính vốn không tồn tại trong tự nhiên. Nó có khả năng “điều khiển” các sóng điện từ bằng phương pháp ngăn chặn, hấp thụ, tăng cường, đồng thời “bẻ cong” chúng, khiến cho những vật thể được bao trùm bởi chất liệu này không bị phát hiện.

Quân sự - Nga tuyên bố sở hữu vật liệu giúp phương tiện chiến đấu tàng hình

 Siêu vật liệu có khả năng giúp các phương tiện chiến đấu trở nên tàng hình trước các hệ thống nhận tín hiệu của đối phương. Trong ảnh là xe tăng T-90 của Nga. 

Loại siêu vật liệu nói trên có thể được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển những loại vũ khí mới và thiết kế các siêu máy tính, nơi những tín hiệu điện thông thường sẽ mở đường cho những tín hiệu quang tử.

Tạo ra loại chất liệu độc nhất vô nhị kể trên là thành quả lao động và hợp tác chặt chẽ giữa nhóm nghiên cứu từ NUST MSIS và các đồng nghiệp ở Đại học Crete, Hy Lạp.

Năm 2016, Nga và Hy Lạp đã ký một bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu công nghệ lượng tử và cùng nhau cấp vốn cho dự án trên, trong đó có cả việc nghiên cứu các loại siêu vật liệu.

Giám đốc dự án, ông Alexei Basharin cho hay: “Một phần thí nghiệm trong nghiên cứu của chúng tôi là tạo ra một loại siêu vật liệu duy nhất, bao gồm một tấm lưới phẳng với mắt lưới siêu nhỏ, được gọi là siêu phân tử. Tấm lưới này được tạo ra từ một tấm thép thông thường”.

Quân sự - Nga tuyên bố sở hữu vật liệu giúp phương tiện chiến đấu tàng hình (Hình 2).

 Ông Alexei Basharin cầm trên tay một miếng siêu vật liệu. 

Theo ông Basharin, nhờ vào hình dạng và cấu tạo đặc biệt của những phân tử này, các nhà khoa học đã chế tạo thành công loại siêu vật liệu có tính chất rất độc đáo. Siêu vật liệu này có thể được dùng để chế tạo những bộ cảm biến siêu nhạy, giúp phát hiện chất nổ và vũ khí hóa học.

“Nếu bổ sung thêm một chất bán dẫn phi tuyến sẽ biến siêu vật liệu trên thành một màn hình có thể điều chỉnh được cho những công nghệ tàng hình, có thể biến những phương tiện chiến đấu trở nên khó nhận diện hơn đối với sóng radio, hồng ngoại hoặc những loại sóng khác”, NUST MISIS cho biết trong một tuyên bố.

Bên cạnh đó, loại siêu vật liệu mới này cũng có thể trở thành nguyên tố quan trọng trong các loại vũ khí laser và làm nền tảng cho máy tính lượng tử.

Theo NUST MISIS, Công ty Truyền thông Vệ tinh Nga (RSCC) và các cơ quan không gian có liên quan đã bày tỏ sự hứng thú của họ đối với loại siêu chất liệu mới này.

Nhờ những lợi thế về công nghệ tàng hình, Nga còn gây bất ngờ khi tuyên bố có thể phát triển loại cầu lắp ghép tự động có khả năng tàng hình trước các hệ thống dò tìm của đối phương nhằm tăng cường khả năng sống sót cho binh lính và thiết bị quân sự khi đi qua cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Bulgakov cho biết, cầu cũng được thiết kế có thể lắp ráp nhanh chóng, nhẹ nhưng lại có trọng tải lớn và có thể kéo dài hơn. Một ưu điểm khác của cầu là chi phí bảo dưỡng và vận hành rất rẻ và độ bền cao. Nhà thầu chính thực hiện dự án cầu tàng hình này là Học viện Hậu cần quân đội Khrulev.

Hiện tại, trên thế giới, nhiều quốc gia đang tích cực phát triển công nghệ tàng hình để ứng dụng trong lĩnh vực quân sự. Là một trong những nước có quân đội mạnh mẽ nhất thế giới, Nga đang không ngừng đầu tư vào lĩnh vực giàu tiềm năng này.

Xem thêm: IS tìm được điểm yếu khiến tăng Leopard 2 mất khả năng ‘bất bại’

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.