Ngã vào đám cháy, một phụ nữ nguy kịch vì bỏng nặng

Ngã vào đám cháy, một phụ nữ nguy kịch vì bỏng nặng

Chủ nhật, 07/06/2015 | 13:32
0
Đến khoảng 12h ngày 7/6, gia đình quyết định đưa bệnh nhân bị bỏng nặng Vi Thị Ngân về nhà, không chuyển lên bệnh viện TW chữa trị do tình trạng sức khỏe nguy kịch, không có khả năng cứu chữa.

Tin tức ban đầu cho hay, vào khoảng 21h30, ngày 6/6, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Vi Thị Ngân (37 tuổi) trú xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong tình trạng n guy kịch .

Xã hội - Ngã vào đám cháy, một phụ nữ nguy kịch vì bỏng nặng

Bệnh nhân Ngân đang được cấp cứu tại BVĐK Nghệ An. Ảnh: N.D

Tin mới nhận cho biết, bệnh nhân bị bỏng trên 90% cơ thể, sâu độ 3, cơ thể phù nề nên không bắt được mạch bẹn, mạch cảnh, nguy cơ tử vong rất cao. Ngay lập tức, khoa cấp cứu đã khẩn trương đặt ống nội khí quản, hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Anh Vi Văn Hoàn (41 tuổi, chồng chị Ngân) mắt không ngừng nhìn vào trong Khoa cấp cứu, cho biết: “Chiều ngày 6/6, vợ tôi cùng 2 con đi lên nương đốt rẫy chuẩn bị đất để gieo hạt trồng vụ keo mới. Bỗng nhiên trời nổi gió to, vợ tôi vội vàng dập lửa, nhưng không may ngã vào đám cháy nên bị bỏng nặng”.

Được biết, vợ chồng anh Hoàn có 3 người con, gia đình thuộc diện khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã đưa chị Ngân tới bệnh viện huyện Quỳ Hợp cấp cứu, nhưng do tình trạng nguy kịch, chị được chuyển ngay xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chữa trị.

Xã hội - Ngã vào đám cháy, một phụ nữ nguy kịch vì bỏng nặng (Hình 2).

Anh Hoàn đau xót cho biết, chiều nay gia đình sẽ đưa bệnh nhân Vi Thị Ngân trở về nhà

Sau một đêm cấp cứu, các bác sỹ đề nghị chuyển bệnh nhân Vi Thị Ngân lên tuyến TW để tiếp tục điều trị. Nhưng sau khi xem xét tình hình sức khỏe chị Ngân bị bỏng quá nặng , khả năng chữa trị gần như không còn nên gia đình không muốn đưa chị Ngân đi Hà Nội.

Hiện, gia đình đã quyết định thuê xe và sẽ đưa bệnh nhân trở về nhà ngay trong chiều nay.

Anh Ngọc

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.