Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris

Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris

Thứ 7, 15/06/2013 | 20:52
0
Paris Airshow 2013, triển lãm hàng không lớn nhất thế giới mặc dù 17/6 tới mới khai mạc nhưng ngay từ ngày 15/6, các hãng chế tạo máy bay đã lục tục đem các chiến đấu cơ hàng đầu của mình đến đây. Triển lãm Paris Airshow được tổ chức 2 năm/lần tại Trung tâm triển lãm quốc tế Le Bouge.

Paris Airshow 2013 là một trong những triển lãm hàng không uy tín và lớn nhất thế giới. Triển lãm sẽ khai mạc sáng 17/6 tới và kéo dài trong 8 ngày. 

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris

Máy bay vận tải quân sự A-400M của Airbus và Boeing 747 (màu trắng) vừa hạ cánh xuống Le Bouger

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 2).

Cũng tại Paris Airshow 2013 này, lần Airbus cho ra mắt loại máy bay mới A-350

Liên bang Nga. Trong số hàng loạt máy bay khủng, các hãng chế tạo máy bay Nga nổi bật với chiến đấu cơ đa năng hiện đại hóa sấu thế hệ 4++ Su-35 (Sukho)i, trực thăng tấn công Ka-52 (KamoV) và phản lực huấn luyện kiêm chiến đấu hạng nhẹ Yak-130 (Yakovlep). Ngoài ra, hãng máy bay Antonov cũng mang đến hai loại máy bay vận tải AN-70 và AN-158. 

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 3).

Máy bay huấn luyện Yak-130 của hãng Yakoplev có khả năng giao chiến của một chiếc tiêm kích đa năng thế hệ 4

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 4).

Vận tải cơ quân sự AN-70 của nhà sản xuất Antonov tại triển lãm

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 5).

Su-35 đang hạ cánh xuống Le Bouger cùng một chiếc Airbus

Theo quảng cáo của nhà sản xuất, Su-35 áp dụng những công nghệ của máy bay thế hệ 5 nên có tính ưu việt và vượt trội hơn hẳn các loại máy bay thế hệ 4, 4+ của châu Âu và Mỹ như Rafale, Eurofighter 2000, F-15, F-16, F18. Riêng dòng Su-35S có thể đương đầu được với các máy bay thế hệ 5 tiên tiến của Mỹ như F-35, F-22.

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 6).

Su-35 đang hạ cánh xuống phi trường Le Bouger

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 7).

Brochute quảng cáo Su-35 của Sukhoi

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 8).

Còn đây là chiếc trực thăng tấn công Ka-52 Agligator 2 chỗ ngồi của Kamov


Chủ nhà Pháp. Tại triển lãm này, chủ nhà Pháp có sự góp mặt của tất cả các hãng sản xuất máy bay nổi tiếng. 

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 9).

Máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu hạng nhẹ Alpha Jet của Dassault/Dornier;

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 10).

Chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4 Rafale và các đời C, M… của Dassault

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 11).

Một tiêm kích thế hệ 3 với thiết kế cánh delta điển Mirage 2000 

Châu Âu.

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 12).

Airbus mang đến các loại máy bay C295 vận tải quân sự; A-400M

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 13).

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 14).

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 15).

Eurocopter mang đến trực thăng NH-90 (trên); AS-365N3+, AS555…

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 16).

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 17).

Eurofighter mang đến chiến đấu cơ đa năng Typhoon

Ý mang đến trực thăng triến đấu AW139, AW-159, AW-169, AW-189 của hãng Augusta Westland

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 18).

Trực thăng vận tải quân sự AW-139 

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 19).

Trực thăng vận tải đa năng AW-189

Anh mang đến Hawk T2

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 20).

Haw T2 là máy bay cường kích hạng nhẹ thường được dùng để chống quân nổi dậy, chống chiến tranh du kích

Thụy Điển. Saab của Thủy Điển mang đến chiến đấu cơ Gripen Jas-39, Saab 340B

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 21).

Trong một clip mô phỏng mới đây, Saab cho rằng Gripen Jas-39 hoàn toàn vượt trội so với Su-35 của Nga. Tại châu Á, Thái Lan là quốc gia duy nhất bày tỏ ý định sở hữu loại chiến đấu cơ đa năng này. Tại Ấn Độ, Jas-39 đã cùng nhiều máy bay thế hệ 4, 4+ khác đã bị Rafale của Pháp qua mặt trong việc trang bị mới hơn 120 chiếc chiến đấu cơ thế hệ mới thay thế Mig-21

Brazi. Tại triển lãm Airshow 2013, hãng Embraer góp mặt hai loại máy bay Embraer A-29, EMB 190 và EMB 135ER

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 22).

Embraer A-29 là máy bay cường kích phản lực. Dù thiết kế cánh quạt nhưng lại là loại máy bay hiện đại, thường sử dụng cho mục đích chống nổi dậy, chiến tranh du kích. 

 Đông đảo nhất phải kể đến các hãng hàng không Mỹ. Tuy nhiên, trong năm tài khóa này, Quốc hội Mỹ đã cắt giảm ngân sách dành cho quốc phòng tới 50 tỷ USD, điều này đã ảnh hưởng ngay tới số lượng các máy bay Mỹ tham gia Paris Airshow 2013. Trong rất nhiều máy bay và trang thiết bị hàng không được các hãng chế tạo máy bay Mỹ đem đến triển lãm lần này, đáng chú ý có các loại: AT-6, S-70, Bell 407GT và Bell 429, T-6C.

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 23).

Máy bay phản lực AT-6 có thiết kế cánh quạt từ Thế chiến thứ II

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 24).

T-6C cũng là loại máy bay huấn luyện cánh quạt 2 chỗ ngồi

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 25).

Trực thăng tấn công hạng nhẹ Bell 407

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 26).

Bell 407 phiên bản mang súng máy

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 27).

 

Trực thăng vận tải Bell 429

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 28).

Tàu lượn tấn công nhẹ mang rocket của Pháp

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 29).

Một số loại tên lửa không đối không tầm ngắn và bom điều khiển của hãng Raytheon (Mỹ)

Thế giới - Ngắm dàn máy bay chiến đấu khủng quần thảo bầu trời Paris (Hình 30).

 

Mũ phi công hiển thị bay của hãng Eurocopter

Phong Dao (tổng hợp)

 

Máy bay tàng hình duy nhất bị hạ theo cách Việt Nam

Thứ 7, 08/06/2013 | 09:54
Cuộc chạy đua giữa tàng hình và chống tàng hình ngày một khắc nghiệt khi các cường quốc liên tục giới thiệu các mẫu chiến đấu cơ thế hệ 5. Lẽ thường “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” vậy nhưng các nước có nền công nghệ và tiềm năng kinh tế kém phát triển có cơ may nào?

Máy bay 'săn' tàu ngầm, tàu chiến của cảnh sát biển Việt Nam

Thứ 2, 28/01/2013 | 11:25
Bay liên tục 7 tiếng với vận tốc 360 km một giờ, máy bay tuần tra biển CASA có thể tìm kiếm, theo dõi mục tiêu bất kể ngày đêm để phát hiện tàu chiến, tàu ngầm của đối phương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Ảnh tàu chiến mang tên TP.Huế tập trận sát nách Iran

Thứ 3, 14/05/2013 | 10:26
35 tàu chiến, trong đó có chiến hạm hiện đại mang tên 'Thành phố Huế' (USS Hue City) đang tham cuộc tập trận trên vịnh Ba Tư trước cửa ngõ vào Iran.

Hải quân Ấn Độ phô diễn sức mạnh tác chiến đáng nể

Thứ 4, 05/06/2013 | 17:15
Chỉ qua một số hình ảnh trong cuộc triển lãm nhỏ trên khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA (F48) của Hạm đội Miền Đông đang có chuyến thăm Đà Nẵng, người ta đã nhận thấy phần nào sức mạnh đáng nể của Hải quân Ấn Độ.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.