Lam Kinh ( Thanh Hóa ) vốn là đất Lam Sơn, quê hương của anh hùng Lê Lợi, người có công chiêu mộ hiền tài, quy tụ nhân dân đánh đuổi giặc Minh xâm lược (1418 - 1427). Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ) lấy niên hiệu là Thuận Thiên thứ nhất, lập nên vương triều Hậu Lê, đóng đô ở Thăng Long, mở ra thời kỳ phát triển mới cho quốc gia Đại Việt. Năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh. Đồng thời, nhà vua cho xây dựng ở quê hương đất tổ Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh.
Khu di tích lịch sử Lam Kinh rộng khoảng 30ha, gồm những lăng phần, đền miếu và một hành cung của các vua nhà Hậu Lê mỗi lần về bái yết tổ tiên.
Bên cạnh những chứng tích đáng tự hào về một thời kì hưng thịnh và hào hùng của lịch sử dân tộc, du khách đến với Lam Kinh còn vô cùng thích thú với vẻ đẹp xanh ngát của vườn cây rộng bạt ngàn với đủ loại cây quý có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi.
Nhiều cây cổ thụ trong khu vườn với tuổi thọ hàng trăm năm tuổi, gốc cây to nhiều người ôm không xuể
Giữa rừng cây nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió lay trên cành lá xào xạc, mùi hương dịu mát của cỏ cây cùng với không gian thanh vắng khiến cho con người tới đây đều có cảm giác thanh tịnh, khoan khoái mà tạm quên đi những ồn ào, xô bồ ở bên ngoài.
Theo lời của người hướng dẫn viên, khu vườn này vốn là vườn thượng uyển để các vua Lê và quan lại khi xưa về đây thưởng ngoạn. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử , chịu khói lửa của các cuộc chiến tranh cùng với thiên nhiên tàn phá, khu vườn thượng uyển này không được nguyên thủy nhưng về cơ bản, vẫn giữ được sự cổ kính và trầm mặc vốn có.
Rừng cây xanh ngát và rộng bạt ngàn trước đây từng là nơi thưởng ngoạn của các