Ngân hàng hết

Ngân hàng hết "hot", hàng tỷ USD đổ dồn vào bất động sản

Thứ 7, 02/06/2018 | 11:50
0
Kinh doanh bất động sản luôn là địa hạt màu mỡ đối với các nhà đầu tư khi chỉ trong 5 tháng đầu năm 2018, có tới 2.600 doanh nghiệp được thành lập mới, tổng số vốn đăng ký đạt 150.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của cục Quản lý đăng ký kinh doanh, bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh ở tất cả các ngành, lĩnh vực.

Đứng đầu là ngành kinh doanh bất động sản có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất, với 2.600 doanh nghiệp, chiếm 41,1%.

Đứng thứ 2 là ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 20,6%; thứ 3 là ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 19,4%. Ngành sản xuất phân phối, điện, nước, gas đứng thứ 4 khi tăng 19,1%...

Kinh doanh bất động sản cũng là ngành dẫn đầu ở số vốn đăng ký trong tất cả các ngành nghề. Theo đó, trong 5 tháng đã có số vốn đăng ký là 150.000 tỷ đồng (gần 7 tỷ USD) trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chiếm 28,9% tổng số vốn đăng ký.

Như vậy, với 150.000 tỷ đồng trong 5 tháng, trung bình mỗi ngày có 10.000 tỷ đồng đổ vào lĩnh vực bất động sản.

Ngân hàng hết 'hot', hàng tỷ USD đổ dồn vào bất động sản

Mỗi ngày có tới 10.000 tỷ đồng tiền vốn đổ vào các doanh nghiệp bất động sản thành lập mới.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có số vốn đăng ký đứng sau bất động sản, với 81.276 tỷ đồng. Xây dựng đứng thứ 3 với 74.285 tỷ đồng vốn. Đáng chú ý, số vốn đổ vào công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ là 50.151 tỷ đồng.

Tính chung trong 5 tháng, cả nước có 52.322 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 516.859 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 412.612 lao động, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 13.267 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2017. So với cùng kỳ năm 2017, một số ngành có tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao như y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (38,7%), kinh doanh bất động sản (27,8%).

Hiểu Minh

"Không loại trừ khuất tất trong vụ bán rẻ 32ha đất Phước Kiển"

Thứ 7, 02/06/2018 | 06:00
Liên quan đến vụ việc công ty Tân Thuận bán 32ha đất Phước Kiển cho công ty Quốc Cường Gia Lai, mặc dù thông báo của Thành ủy TP.HCM cho biết “chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực liên quan đến lợi ích cá nhân”, song Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng không loại trừ khuất tất trong vụ mua bán này.

Yêu cầu tạm dừng chuyển nhượng đất Vân Đồn: "Văn bản mật nên không thể cung cấp"

Thứ 3, 15/05/2018 | 13:56
Tỉnh Quảng Ninh đang chờ Quốc hội thông qua đề án để thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn. Để đối phó với các vấn đề liên quan đến đất đai, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo việc tạm dừng mua bán, chuyển nhượng đất ở khu vực này.

Bất động sản Đà Nẵng hấp dẫn nhà đầu tư Việt kiều Mỹ

Thứ 3, 03/04/2018 | 14:30
Ông Ron Gonzales, cựu Thị trưởng TP.San Jose nhìn nhận, Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi, có môi trường sống thân thiện, nhiều lợi thế trong việc phát triển thị trường bất động sản. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư Mỹ tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.