Ngành bán lẻ Việt Nam: trăn trở sau các FTA

Ngành bán lẻ Việt Nam: trăn trở sau các FTA

Thứ 4, 03/06/2015 | 06:30
0
Ngành bán lẻ và phân phối (AVR) đang đứng trước nhiều thuận lợi và thách thức khi Việt Nam tham gia đầy đủ các hiệp định thương mại tự do (FTA).

AVR Việt Nam đương đầu với nhiều khó khăn

Kinh doanh - Ngành bán lẻ Việt Nam: trăn trở sau các FTA

Co.opmart hiện đang dẫn đầu top các thương hiệu bán lẻ nổi tiếng tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội thảo “Không gian chính sách hỗ trợ các ngành kinh tế còn lại gì sau các hiệp định thương mại tự do?” được Trung tâm WTO thuộc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức cuối tháng 5 vừa qua, nhiều đại biểu tham gia đại diện cho các doanh nghiệp, Hiệp hội và các chuyên gia kinh tế đã bày tỏ nhiều trăn trở và kiến nghị.

Theo TS. Đinh Thị Mỹ Loan- Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, khi Việt Nam tham gia đầy đủ các FTA (cả song phương và đa phương) các ngành kinh tế sẽ có nhiều cơ hội, đặc biệt là cơ hội xuất khẩu với thuế quan ưu đãi và thu hút đầu tư nước ngoài từ các nước đối tác. Tuy nhiên, bên cạnh việc mở ra các lợi ích từ tự do thương mại, các FTA cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể tới tương lai của các ngành kinh tế, do không gian chính sách hỗ trợ các ngành kinh tế sẽ bị thu hẹp.

Là người đại diện bảo vệ quyền lợi cũng như người phát ngôn của Hiệp hội, bằng tâm huyết của mình hơn ai hết bà Lan thấu hiểu được những khó khăn vướng mắc mà ngành bán lẻ Việt Nam đang gặp phải.

Theo bà Lan vướng mắc và cũng là khó khăn nhất hiện nay đó là ngành bán lẻ Việt Nam hầu như không được hỗ trợ, nếu có được hỗ trợ thì cũng chưa tương xứng và hiệu quả chưa cao.

Trong khi đó nước ta có chính sách khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm.. nhưng chưa có khuyến thương. Một con số cụ thể là từ năm 2007- 2012 có khoảng 400 tỷ đồng cho chương trình khuyến công. Điều này thực sự khiến cho ngành bán lẻ “ngậm ngùi” khi chỉ mong muốn được một phần như chính sách khuyến công.

Một động thái được cho là thể hiện sự quan tâm của Chính Phủ đối vớ

Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của taxi Vinasun sụt giảm 58%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Do tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đội ngũ lái xe và đối tác, doanh thu và lợi nhuận quý I của hãng taxi Vinasun đều sụt giảm.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Chủ tịch CenLand: “Ở đâu ngửi thấy mùi tiền là tôi có mặt”

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
Chủ tịch CenLand khẳng định năm 2024 công ty sẽ phát triển rất tốt bởi đã có định hướng đường dài, không bị lệ thuộc vào những chính sách “giật cục” trên thị trường.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Mối liên hệ giữa nhà thầu P.T.P và Hawaco miền Nam tại SAWACO

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:11
Liên tục đồng hành với nhau trong những gói thầu do SAWACO làm chủ đầu tư, hai nhà thầu là P.T.P và Hawaco Miền Nam đang tạo ra "thế trận đảo chiều" đáng chú ý.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.