Ngày đầu năm mới, Triều Tiên phát đi thông điệp ‘chấn động’

Ngày đầu năm mới, Triều Tiên phát đi thông điệp ‘chấn động’

Thứ 2, 02/01/2017 | 15:34
0
Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều tiên đã tiến gần tới giai đoạn thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Thông điệp “chấn động” của ông Kim

Tiêu điểm - Ngày đầu năm mới, Triều Tiên phát đi thông điệp ‘chấn động’

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này đã tiến gần tới giai đoạn phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Hãng tin Reuters từng dẫn lời một số chuyên gia khẳng định Triều Tiên còn phải mất nhiều năm nữa mới có thể phát triển được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân vươn tới được lục địa Mỹ.

Tuy nhiên, trong thông điệp năm mới vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trên truyền hình khẳng định: “Quá trình nghiên cứu và phát triển thiết bị vũ trang hiện đại đang được tiến hành tích cực và quá trình phóng thử tên lửa ICMB đang bước vào giai đoạn cuối cùng”.

Hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn đang phải nhận lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc từ năm 2006 vì các đợt thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Tuy nhiên, trong năm qua, Triều Tiên vẫn tiến hành nhiều vụ thử tương tự. Vì thế, các lệnh trừng phạt tiếp tục được siết chặt hơn sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa thứ 5 và là vụ thử lớn nhất vào ngày 9/12 năm ngoái.

Theo Reuters, nếu phóng tên lửa ICBM thành công, đó sẽ là dấu mốc quan trọng đối với năng lực vũ khí của đất nước Triều Tiên. ICBM có tầm bắn tối thiểu khoảng 5.500km, nhưng một số có khả năng đi xa 10.000km hoặc thậm chí xa hơn. Bang California của Mỹ chỉ cách Triều Tiên khoảng 9.000km.

Tuy nhiên, Triều Tiên hiện vẫn đang gặp khó khăn trong việc triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan khi mới chỉ thành công một lần duy nhất trong 8 lần thử vào năm ngoái.

Tên lửa Musudan được thiết kế với khả năng bay tầm 3.000km, có khả năng tạo ra mối đe dọa đối với Hàn Quốc, Nhật Bản, và có thể là cả vùng lãnh thổ Mỹ Guam.

Hôm 1/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen đã kêu gọi Triều Tiên “kiềm chế các hành động khiêu khích và những phát ngôn đe dọa hòa bình, ổn định thế giới và thi hành đầy đủ nghĩa vụ và cam kết quốc tế cũng như nghiêm túc trở lại bàn đàm phán”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối đưa ra bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Trump và chương trình hạt nhân Triều Tiên

Reuters dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao Mỹ cho hay Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tới nay mới chỉ một lần duy nhất yêu cầu cung cấp báo cáo tình báo về Triều Tiên và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Đây cũng là vấn đề quan tâm của tướng về hưu Michael Flynn, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, người được ông Trump lựa chọn làm cố vấn an ninh quốc gia trong nội các mới của mình.

Theo ông An Chan-il, cựu sĩ quan quân đội Triều Tiên, người đã đào tẩu sang Hàn Quốc và đang làm việc ở một viện nghiên cứu tại Seoul cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ đánh giá những bình luận của ông Trump về Triều Tiên và thiện chí của ông trong việc đối thoại rồi mới xác định có nên thử tên lửa ICBM hay không.

“Nếu ông Trump không đưa ra một tín hiệu khả quan về quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, điều đó sẽ khiến họ (Triều Tiên) có lý do làm việc đó (thử tên lửa ICBM)”, ông An nói.

Ông Kim Jong-un cũng từng nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển khả năng tấn công hạt nhân phủ đầu nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tiến hành tập trận quân sự chung hàng năm.

Hiện tại có 28.500 lính Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc, và phía Triều Tiên luôn cho rằng các đợt tập trận hàng năm của Washington và Seoul là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Dù đã phóng thử nhiều loại tên lửa vào năm ngoái nhưng kể từ tháng 10/2016, Triều Tiên được cho là không tiến hành thêm đợt phóng tên lửa đạn đạo nào thêm.

Xem thêm: Con gái ‘bà đồng’ Choi Soon-sil bị bắt ở Đan Mạch

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.