Ngày đầu thi ĐH: Cả nước mát mẻ, dễ chịu

Ngày đầu thi ĐH: Cả nước mát mẻ, dễ chịu

Thứ 5, 04/07/2013 | 09:11
0
Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh Đại học 2013 thời tiết trên hầu khắp cả nước khá tốt, trời có nắng nhẹ, mát mẻ, dễ chịu.

Các sĩ tử trên cả nước ngày hôm nay sẽ bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi Đại học đợt 1, kỳ thi đánh dấu bước ngoặt của mỗi học sinh. Các tỉnh miền Bắc ngay từ hôm qua đã khá mát mẻ, cả ngày trời nhiều mây, đến đêm  có mưa dông vài nơi do tác động của rãnh thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam, vùng mưa to tập trung ở Lai Châu – Điện Biên kéo sang Hà Giang, Lạng Sơn kèm theo đó là cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đá có thể xảy ra.

Ngày hôm nay, hiện tượng mưa vừa đến mưa to được dự báo sẽ giảm hẳn. Các tỉnh vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ, trong đó có hai cụm thi lớn là Hà Nội và Hải Phòng, thời tiết tốt, mưa ít khả năng xảy ra và có lượng không lớn, trời chủ yếu nhiều mây, đến trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ phổ biến 30 – 33 độ, nhiệt độ không quá cao và thời tiết mát mẻ trong ngày đầu của kỳ thi tuyển sinh Đại học 2013.

Các tỉnh ven biển miền Trung, dọc suốt từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày hôm nay trời nắng từ sớm, nắng mạnh xảy ra vào buổi trưa và chiều khiến nền nhiệt độ tăng lên mức 34 – 35 độ, một số nơi có thể có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ trong khoảng 35 – 36 độ.

Với Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết dịu mát hơn, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ là những điểm thi lớn ở khu vực phía Nam nhiệt độ phổ biến 32 – 35 độ. Đến chiều tối, mây lại phát triển mạnh và trời có thể có mưa giông.

Xã hội - Ngày đầu thi ĐH: Cả nước mát mẻ, dễ chịu

Ngày đầu thi ĐH: Cả nước mát mẻ, dễ chịu

> Đọc thêm: Bản tin thời tiết được cập nhật nhanh nhất

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 04/07/2013

Phía Tây Bắc bộ

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ, cao nhất 32– 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 32– 35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Nam bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Hà Nội

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

Phú Sang

> Bản tin thời tiết 3 ngày tới

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Quá nhiều 'kỷ lục' thời tiết nguy hiểm

Thứ 5, 23/05/2013 | 13:51
Một loạt “kỷ lục” về nắng nóng, giá rét, mưa đá và lốc xoáy, bão “lạ”, lũ lớn… liên tiếp được thiết lập trong những năm gần đây là những bằng chứng cho thấy thời tiết đang diễn biến rất dị thường.

Thời tiết cực đoan sẽ còn kéo dài đến hết tháng 5

Thứ 3, 02/04/2013 | 10:52
Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ còn kéo dài đến hết tháng 5.

Bản tin thời tiết được cập nhật nhanh nhất

Thứ 5, 14/03/2013 | 17:41
Với công nghệ lọc tự động, nguồn tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản tin dự báo thời tiết trên báo Người đưa tin cập nhật liên tục.

Thời tiết Hà Nội và 2 đoản khúc tình yêu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Hà Nội hôm nay hứa hẹn sẽ nắng, đêm không mưa.