Ngày đền tội của kẻ giết người yêu tàn nhẫn rồi phân xác bỏ vào nhiều túi nilon

Ngày đền tội của kẻ giết người yêu tàn nhẫn rồi phân xác bỏ vào nhiều túi nilon

Võ Công Thư
Thứ 5, 17/10/2019 | 19:28
0
Theo tòa, bị cáo Hiếu vì không muốn người yêu chia tay và đi lấy chồng nên đã sát hại cô gái. Hậu quả của bị cáo gây ra không gì có thể bù đắp nổi nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.

Chiều 17/10, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản đối với bị cáo Vũ Ngọc Hiếu, SN 1989, quê tỉnh Gia Lai.

Hồ sơ điều tra - Ngày đền tội của kẻ giết người yêu tàn nhẫn rồi phân xác bỏ vào nhiều túi nilon

Bị cáo Hiếu trả giá bằng cả cuộc đời bởi hành vi giết người yêu một cách tàn nhẫn.

Theo nội dung vụ án, Hiếu và chị Đ.Y.N., SN 1991, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM có quan hệ tình cảm yêu đương từ năm 2010 khi Hiếu theo học tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Đến khoảng tháng 7/2017, hai bên phát sinh mâu thuẫn nên chia tay. Sau khi chia tay, Hiếu về tỉnh Gia Lai sinh sống.

Khi vào tài khoản Zalo của chị N., Hiếu thấy chị này đăng hình chụp chung với bạn trai mới. Hiếu nghĩ chị N. sắp lấy chồng nên ghen tuông.

Không kiềm chế được cơn ghen, Hiếu đón xe từ Gia Lai xuống TP.HCM thuê nhà trọ ở hẻm số 146, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp để lưu trú, rồi hẹn gặp chị N. để níu kéo tình cảm.

Tối 31/5/2018, Hiếu rủ một số người bạn cùng chị N. đi uống nước. Sau đó, Hiếu đưa chị N. về phòng trọ của mình ở hẻm số 146, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp để nói chuyện.

Tại đây, chị N. nói sẽ gặp Hiếu lần cuối cùng vì không muốn dây dưa nữa, nhưng đối tượng không đồng ý. Hiếu muốn nối lại tình cảm xưa nhưng chị N. nhất quyết không đồng ý. Từ đó, Hiếu nảy sinh ý định giết chị N..

Đến khoảng 0h5 ngày 1/6/2018, Hiếu dùng tay trái bịt miệng chị N. và siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Hiếu trói hai tay chị N. ra phía sau và dùng băng keo dán miệng chị N. lại, rồi Hiếu nằm cạnh thi thể chị N. ngủ tới sáng.

Sáng cùng ngày, Hiếu thức dậy, ra khỏi phòng trọ đi ăn sáng như bình thường.

Đến khoảng 10h, Hiếu về phòng trọ và ngửi thấy mùi hôi xốc lên mũi. Sợ mọi người xung quang phát hiện nên Hiếu đã phân xác của chị N. cho vào trong túi nylon rồi bỏ vào tủ lạnh.

Đến tối, Hiếu lấy một số vật dụng cùng quần áo của chị N. bỏ vào cốp xe của chị N., rồi điều khiển chiếc xe này rời khỏi nhà trọ. Hiếu cũng gọi cho anh S. là bạn của Hiếu tại tây Ninh hẹn lên nhà anh S. nhậu.

Trên đường chạy xe lên Tây Ninh, do mệt nên Hiếu vào thuê nhà nghỉ tại khu vực huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để ngủ.

Đến sáng ngày 2/6/2018, Hiếu điều khiển xe máy đi tiếp, khi đi đến khu vực bãi đất trống trên Quốc lộ 22B, thuộc địa bàn ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Hiếu lấy bọc đựng quần áo cùng một số vật dụng cá nhân của chị N. vứt đi.

Một ngày sau, Hiếu đến nhà anh S. chơi, rồi để chiếc xe máy của chị N. lại nhà anh S. và nhờ anh S. bán giúp Hiếu. Sau đó, Hiếu bắt xe buýt về TP.HCM.

Khoảng 9h ngày 4/6/2018, Hiếu chạy chiếc xe máy của mình, chở nhiều bọc nilon chứa thi thể chị N. quay lại nhà anh S..

Tại đây, Hiếu để lại một số đồ vật, quần áo và 1 phần thi thể chị N. tại nhà anh S.. Phần thi thể còn lại của chị N., Hiếu  chở đi vứt tại bãi đất trống thuộc khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

Khai tại tòa, Hiếu cho biết trước khi sát hại chị N., cả hai đã cùng sử dụng ma túy đá rồi nói về khoản tiền mà Hiếu cho N. vay, dẫn đến cãi nhau.

Trong cơn ảo giác, N. bóp cổ Hiếu nên anh ta kẹp cổ, dùng băng keo dán vào miệng N. Sau đó, Hiếu trói tay cô gái rồi đi xuống dưới nhà, tiếp tục sử dụng ma túy đá.

Sáng hôm sau, Hiếu đi lên gác thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Hiếu cho rằng chính việc dán băng keo đã khiến N. ngạt thở chứ bị cáo không cố ý giết nạn nhân.

Khai về hành vi phân xác N. một cách man rợ, Hiếu quanh co cho rằng không giải thích được: “Bị cáo không hiểu vì sao lại hành động như vậy”.

Hiếu cho rằng việc lấy tài sản của chị N. chỉ để che giấu vì không biết để ở đâu chứ không phải cướp tài sản nên cáo trạng truy tố mình tội Cướp tài sản là không đúng.

Ngoài ra, Hiếu còn khai việc có đưa cho N. 400 triệu đồng để mua nhà. Nhưng sau đó N. không mua nhà mà dùng số tiền đó cho vay và mua vàng, mua nước hoa. 400 triệu đồng cũng chính là số tiền mà gia đình nạn nhân yêu cầu Hiếu bồi thường.

Đại diện VKS thực hành công tố tại tòa cho rằng, hành vi của Hiếu thuộc trường hợp giết người để thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng, man rợ, thực hiện tội phạm một cách đê hèn, gây nỗi đau lớn đối với nạn nhân. Từ đó, VKS đề nghị tổng mức án tử hình đối với Hiếu.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Hiếu đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội. Hiếu vì không muốn người yêu chia tay và đi lấy chồng nên đã sát hại cô gái. Hậu quả của bị cáo gây ra không gì có thể bù đắp nổi nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.

Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hiếu án tử hình về tội Giết người, 8 năm về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Hành động vô nhân tính của kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang

Thứ 3, 05/06/2018 | 15:56
Sau khi sát hại người yêu cũ, nam thanh niên nằm cạnh thi thể hơn 8 tiếng đồng hồ rồi sau đó mới dùng hung khí phân xác nạn nhân mang đến tỉnh Tây Ninh để phi tang.

TP.HCM: Lời khai lạnh người của nghi can giết người yêu rồi phân xác phi tang

Thứ 2, 04/06/2018 | 22:47
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên đã ra tay sát hại cô gái rồi mang một phần thi thể đến tỉnh Tây Ninh để phi tang.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.