Nghệ An: 185 thí sinh bỏ thi môn Toán

Nghệ An: 185 thí sinh bỏ thi môn Toán

Thứ 6, 01/07/2016 | 12:48
0
Tại Nghệ An có 185 thí sinh bỏ môn Toán. Sau 180 phút, các em thí sinh đã hoàn thành bài thi kết thúc môn thi thứ nhất, không có thí sinh bị đình chỉ thi.

Sáng ngày 1/7, hòa chung không khí cả nước, hơn 34.000 thí sinh ở Nghệ An đã bước vào môn thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 . Đúng 7h30, các thí sinh chính thức làm bài thi môn Toán với hình thức tự luận 180 phút.

Xã hội - Nghệ An: 185 thí sinh bỏ thi môn Toán

Có 185 thí sinh tại Nghệ An bỏ thi môn Toán

Tuy nhiên, có tới 185 bỏ thi môn Toán, trong đó ở cụm thi địa phương tại các huyện, thị có 48 thí sinh vắng mặt.

Tại cụm thi Vinh, theo danh sách ban đầu có 21.024 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, đến giờ làm bài chỉ có 20.887 thí sinh có mặt. Số thí sinh vắng thi là 137 người (chiếm tỷ lệ 0,65%).

Trong số này, 2 điểm thi có số lượng thí sinh vắng mặt nhiều nhất là THCS Lê Lợi và THCS Lê Mao với 22 thí sinh. Các điểm thi còn lại tập trung ở 14 điểm như Cao đẳng sư phạm, THCS Nghi Phú...

Xã hội - Nghệ An: 185 thí sinh bỏ thi môn Toán (Hình 2).

Một số thí sinh làm xong ra sớm

Đến 9h35, tại điểm thi Trường ĐH Vinh đã có 3 thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi. Đó là các em Minh Thư, (học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) Anh Thư (học sinh Trường THPT Anh Sơn) và em Xuân Thông (Trường THPT Hà Huy Tập).

Xã hội - Nghệ An: 185 thí sinh bỏ thi môn Toán (Hình 3).

Thí sinh hồ hởi khi làm được bài

Theo đánh giá của các thí sinh thì đề Toán năm nay có sự phân loại khá cao. Đề tập trung kiến thức chủ yếu lớp 12, lớp 10 chỉ có 10% là câu hình phẳng; lớp 11 có 10%.

Xã hội - Nghệ An: 185 thí sinh bỏ thi môn Toán (Hình 4).

Các phụ huynh đội nắng chờ các thí sinh

“Có khoảng 80% kiến thức lớp 12. Em làm trong vòng 2 tiếng thôi. Đề dễ, chỉ có câu 9, 10 là tương đối khó. Các bạn thi tốt nghiệp có thể dễ dàng lấy điểm để qua nhưng để lấy điểm cao thì khó”, em Nguyễn Văn Công,

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.